Doanh nghiệp, người lao động hoạt động du lịch ở Đắk Lắk điêu đứng

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn, kinh doanh đình trệ. Riêng đối với những hướng dẫn viên du lịch ở đây dù vừa được hỗ trợ tiền (Nghị quyết 68) vẫn mong ngóng dịch bệnh sớm được kiểm soát để đi làm trở lại.

Theo ông Nguyễn Sơn Hưng - Trưởng Phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tỉnh Đắk Lắk: Địa phương đang có hơn 220 cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ) và 26 doanh nghiệp lữ hành quốc tế lẫn nội địa bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Hơn 20 khu, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh cũng đã tạm đóng cửa, ngừng đón khách. Thậm chí có nơi xin rút giấy phép hoạt động. Thời gian qua, tỉnh đã cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho hơn 100 người, chưa kể đến những trường hợp vừa vào nghề chưa được xét duyệt.

Anh Ngô Trần Hồng Quý (hướng dẫn viên du lịch, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột) cho hay: "Tôi đã hơn 10 năm làm hướng dẫn viên du lịch, rất tâm huyết với nghề. Nhưng gần nửa năm qua, dịch bệnh tái bùng phát khiến kinh tế gia đình quá khó khăn vì tôi là lao động chính, vợ cũng không có việc làm.

Khi được biết mình thuộc diện nhận được hỗ trợ từ Nghị quyết 68 với số tiền hơn 3.000.000 đồng, tôi cảm thấy rất vui. Những lúc dịch dã thế này có thêm khoản tiền trang trải cuộc sống được ngày nào hay ngày đó".

Ông Lê Hoàng Cơ - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch và Thương mại Dam San (Đắk Lắk) thông tin, dịch COVID-19 tái bùng phát ở địa phương, doanh nghiệp phải cho rất nhiều hướng dẫn viên du lịch tạm thời nghỉ việc. Đến nay, cơ bản những hướng dẫn viên của đơn vị đã nhận được tiền hỗ trợ và trông ngóng dịch bệnh được kiểm soát để đi làm trở lại.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 16.9, địa phương đã hỗ trợ được 26 viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch viên chức hoạt động nghệ thuật (theo Nghị Quyết 68), với số tiền 96.460.000 đồng.

Ngoài ra còn có 40 người lao động là hướng dẫn viên du lịch được phê duyệt hỗ trợ, với số tiền 148.400.000 đồng. Hiện, các đơn vị liên quan đã thực hiện chi trả cho 28 người, khoảng 100 triệu đồng.

Ông Đặng Gia Duẫn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Trong mùa dịch COVID-19, đơn vị đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ các đơn vị hoạt động trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Riêng đối với lĩnh vực du lịch, các hướng dẫn viên bên cạnh gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 thì còn được bố trí kinh phí để đăng ký giấy phép hay giảm 50% khi làm thẻ.

Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tập huấn sẽ được Sở bỏ tiền ngân sách ra để tổ chức bởi trước đây doanh nghiệp bỏ kinh phí ra phối hợp. Đơn vị cũng đã đề xuất UBND tỉnh giảm giá điện, thuế đất cho các doanh nghiệp làm du lịch.

Thời gian qua, Sở đã thường xuyên đề nghị, đăng ký danh sách với Sở Y tế tiêm vaccine COVID-19 cho những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, kể cả thể thao nhưng do nguồn vaccine còn hạn chế nên mới chỉ có một số ít trường hợp được tiêm. Thậm chí ngay cả đội tuyển futsal của tỉnh chuẩn bị đi thi đấu nhưng đến giờ vẫn chưa được tiêm vaccine".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Lao động hồi hương về Đắk Lắk sống vất vưởng, làm đủ nghề kiếm sống

BẢO TRUNG |

Nhiều người lao động từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về Đắk Lắk đang thất nghiệp, sống vất vưởng và chấp nhận làm đủ nghề để kiếm sống, miễn sao có thu nhập lo cho gia đình.

Một địa phương ở Đắk Lắk tạm dừng hoạt động mua bán nông sản

BẢO TRUNG |

Sáng 16.9, ông Hoàng Kiên Cường - Chủ tịch UBND huyện Krông Búk (Đắk Lắk) thông tin, đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn tạm dừng hoạt động mua bán nông sản để khống chế dịch bệnh.

Đắk Lắk xử lý người đăng thông tin thất thiệt CSGT chết vì mắc COVID-19

BẢO TRUNG |

Chiều 15.9, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đang truy tìm chủ tài khoản Facebook có tên "Đắk Lắk 24h" vì đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Lao động hồi hương về Đắk Lắk sống vất vưởng, làm đủ nghề kiếm sống

BẢO TRUNG |

Nhiều người lao động từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về Đắk Lắk đang thất nghiệp, sống vất vưởng và chấp nhận làm đủ nghề để kiếm sống, miễn sao có thu nhập lo cho gia đình.

Một địa phương ở Đắk Lắk tạm dừng hoạt động mua bán nông sản

BẢO TRUNG |

Sáng 16.9, ông Hoàng Kiên Cường - Chủ tịch UBND huyện Krông Búk (Đắk Lắk) thông tin, đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn tạm dừng hoạt động mua bán nông sản để khống chế dịch bệnh.

Đắk Lắk xử lý người đăng thông tin thất thiệt CSGT chết vì mắc COVID-19

BẢO TRUNG |

Chiều 15.9, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đang truy tìm chủ tài khoản Facebook có tên "Đắk Lắk 24h" vì đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.