Vụ án tại Công ty công viên cây xanh Hà Nội: Cần làm rõ vai trò của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Minh Bằng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Vũ Kiên Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Đây là bị can thứ 12 bị khởi tố, bắt tạm giam xung quanh vụ việc này.

Vũ Kiên Trung được cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm thần tốc?

Vũ Kiên Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội. Ảnh: CACC
Vũ Kiên Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội. Ảnh: CACC
Quyết định bổ nhiệm Vũ Kiên Trung do cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ngày 4.5.2016. Ảnh: CACC
Quyết định bổ nhiệm Vũ Kiên Trung do cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ngày 4.5.2016. Ảnh: CACC

Trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, Vũ Kiên Trung là Tổng giám đốc công ty này.

Theo quyết định 2165/QĐ- UBND về việc bổ nhiệm cán bộ do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ngày 4.5.2016 thì ông Vũ Kiên Trung (sinh năm 1976) được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Điều khá bất ngờ là quyết định này lấy căn cứ từ thông báo số 108 của Ban cán sự của UBND TP.Hà Nội kết luận về công tác cán bộ và xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ tại công văn số 1006. Hai văn bản trên đều được ký ngày 4.5.2016.

Như vậy có thể thấy, việc ông Vũ Kiên Trung từ Phó Tổng Giám đốc Công ty công viên cây xanh trở thành tổng giám đốc qua 3 văn bản, quyết định ký cùng một ngày là 4.5.2016.

Vũ Kiên Trung làm Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh cho đến 20.1.2020 để trở thành Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội. Người thay thế Vũ Kiên Trung là Nguyễn Quang Hanh. Đây là nhân vật bị khởi tố, bắt tạm giam cùng 6 đồng phạm ngày 31.7.2021.

Dấu hỏi về vai trò của Vũ Kiên Trung trong vụ án

Vụ việc được phát lộ từ giữa năm 2021, từ một chuyên án về hành vi buôn lậu tại Móng Cái, Quảng Ninh. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Anh Phát (có trụ sở tại Móng Cái, Quảng Ninh) có dấu hiệu buôn lậu. Cơ quan chức năng đã thực hiện quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đình Văn - Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát - về tội “buôn lậu”, theo quy định tại điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong quá trình điều tra, C03 đã phát hiện ra các hành vi vi phạm pháp luật của một số đối tượng trong đường dây buôn lậu này với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND TP.Hà Nội.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung chăm sóc cây xanh trên địa bàn Hà Nội, các đối tượng liên quan tại Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội (chủ đầu tư), Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (đơn vị được đặt hàng), Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam và một số đối tượng khác đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt làm căn cứ quyết toán gây thiệt hại cho nhà nước.

Các đối tượng đã nâng khống giá 17 loại cây, chủ yếu là cây chà là và bàng lá nhỏ gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định một số cây trồng mới, bổ sung được các đối tượng nhập lậu từ Trung Quốc (thông qua Công ty Hoàng Anh Phát của Hoàng Đình Văn).

Ngay sau đó, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hanh cùng 6 đồng phạm trong vụ mua bán, thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2017.

Tiếp đó, đến ngày 27.9.2021, tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can, gồm: Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội;  Bùi Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội; Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh;  Hoàng Thị Kim Loan, Phó Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Cùng với Hoàng Đình Văn - Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát, đã có 11 bị can bị khởi tố. Thời điểm ấy, đã có không ít dấu hỏi về vai trò của Vũ Kiên Trung khi làm Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Gây thiệt hại cho nhà nước

Theo cơ quan công an, mở rộng điều tra vụ án, căn cứ tài liệu điều tra, lời khai các bị can và tài liệu khác có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Vũ Kiên Trung - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội - đã có hành vi: Vi phạm trình tự, thủ tục đặt hàng dịch vụ công ích quy định của Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16.10.2013 của Chính phủ và Quyết định 77/2014/QĐ- UBND ngày 10.10.2014 của UBND Thành phố Hà Nội; chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ dự toán trình Chủ đầu tư phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Như vậy vai trò của Vũ Kiên Trung đã rõ. Theo tìm hiểu Quyết định 77/2014/QĐ-UBND ngày 10.10.2014 của UBND Thành phố Hà Nội là ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Các điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ được quy định rõ tại chương II Quyết định 77/2014/QĐ-UBND, thế nhưng Vũ Kiên Trung khi đó là tổng giám đốc đã bỏ qua các trình tự, thủ tục này cùng các đồng phạm gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Nhìn lại vụ việc có thể thấy “dấu ấn” của cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Từ chủ trương thực hiện chiến dịch 1 triệu cây xanh cho Thủ đô từ năm 2016, việc giao trồng cây đã được giao cho Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Đơn vị được đặt hàng là Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội. Bên cạnh đó là việc bổ nhiệm Vũ Kiên Trung tháng 5.2016, bổ nhiệm Nguyễn Xuân Hanh năm 2020...

Minh Bằng
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty Công viên cây xanh Hà Nội

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra sai phạm vụ án buôn lậu, vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Tin nhanh 60s: Vì sao TGĐ Công ty Công viên cây xanh Hà Nội bị bắt?

NHÓM PV |

Ngày 31.7, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hanh cùng 6 đồng phạm trong vụ mua bán, thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2017.

Bắt Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội và 6 đồng phạm

Linh Anh |

Ngày 31.7, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hanh cùng 6 đồng phạm trong vụ mua bán, thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2017.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty Công viên cây xanh Hà Nội

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra sai phạm vụ án buôn lậu, vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Tin nhanh 60s: Vì sao TGĐ Công ty Công viên cây xanh Hà Nội bị bắt?

NHÓM PV |

Ngày 31.7, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hanh cùng 6 đồng phạm trong vụ mua bán, thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2017.

Bắt Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội và 6 đồng phạm

Linh Anh |

Ngày 31.7, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hanh cùng 6 đồng phạm trong vụ mua bán, thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2017.