Mạo danh Bộ Công an, hướng dẫn cài ứng dụng bảo mật để rút sạch tiền tỉ

NHẬT HỒ |

Đối tượng tự xưng người của Bộ Công an phát đi cảnh báo là tài khoản bị lừa, sau đó hướng dẫn tải 1 ứng dụng Bộ Công an để bảo mật. Tin lời, một người dân tại Bạc Liêu mất sạch trên 1 tỉ đồng trong tài khoản.

Ngày 9.1 Công an Bạc Liêu chính thức thông báo rộng rãi đến người dân thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn, điện thoại. Trong đó, đáng chú ý là đối tượng giả danh người của Bộ Công an thông báo đến người dân cần bảo mật. Khi người dân tin lời, tải một tệp ứng dụng .apk cài lên thiết bị di động thì dữ liệu mất sạch, tài khoản trong ngân hàng cũng không còn.

Trước đó, 26.12.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Bạc Liêu tiếp nhận thông tin bị lừa mất hết tiền trong tài khoản ngân hàng của ông N.Q.T.

Ông T. trình bày, nhận được cuộc gọi từ một “cán bộ thuộc Bộ Công an” thông báo tài khoản ngân hàng của ông có thể đã bị lấy dữ liệu bất hợp pháp, nên yêu cầu tạo tài khoản mới. Sau đó, đối tượng gửi cho ông T. một liên kết truy cập để tải ứng dụng “Bộ Công an” vào điện thoại di động. Nhấp vào liên kết, ông T. đã tải xuống 1 tệp có phần mở rộng .apk.

Sau khi tải Apk Bộ Công an về, tất cả dữ liệu của ông T. bị người khác kiểm soát, tài khoản ngân hàng ông bị mất trên 1 tỉ đồng. Ảnh: Công an cung cấp
Sau khi tải Apk Bộ Công an về, tất cả dữ liệu của ông T. bị người khác kiểm soát, tài khoản ngân hàng ông bị mất trên 1 tỉ đồng. Ảnh: Công an cung cấp

Tin lời, ông T. cài vào điện thoại của mình. Không ngờ, tất cả quyền truy cập danh bạ, hình ảnh, tin nhắn SMS, video… đều thuộc quyền kiểm soát của đối tượng này.

Chiều cùng ngày, ông T. kiểm tra lại số tiền trên tài khoản mới tạo ở ngân hàng thì thấy đã bị rút sạch (trên 1 tỉ đồng).

Bà H.T.N ngụ Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu phản ảnh: Gần đây, có người đàn ông nói giọng miền Bắc xưng là “nhân viên Bưu điện tỉnh” báo tin bà N. có mở một tài khoản ngân hàng tại Hà Nội (nhưng ngân hàng này không có chi nhánh tại Bạc Liêu), đang nợ trên tài khoản trên 36 triệu đồng. Ngân hàng đã 2 lần gửi giấy báo nhưng bưu tá không thấy bà N. ở cơ quan.

Một lúc sau có 3 người tự xưng là “cán bộ điều tra của Bộ Công an”, “nhân viên ngân hàng” và “nhân viên Tổng đài 108 Hà Nội” gọi điện thoại cho bà N. báo ngân hàng sẽ lấy tiền của bà N. từ tài khoản khác để thanh toán số nợ này, nếu không sẽ tống đạt quyết định tạm giam 2 tháng.

Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định, Công an tỉnh cũng như Bộ Công an không tống đạt bất cứ kết luận điều tra, giấy tạm giam thông qua điện thoại. Chính vì vậy người dân cần cảnh giác, nhất là những ngày áp Tết.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh lừa đảo tài sản

Khánh Linh |

Công an huyện Đông Hưng vừa bắt quả tang một đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh Thái Bình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh Công an để cưỡng đoạt tài sản của “con nghiện”

B.T |

Thấy “con nghiện”  đang chuẩn bị chích ma túy, đối tượng Tú đã giả danh Công an để cưỡng đoạt tài sản...

Bị tóm khi giả danh Phó Cục trưởng đến công an huyện "thăm anh em”

TRẦN LƯU |

Chiều 21.12, Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Diệp Ngọc Hà (SN 1973, ngụ Quận 7, TP Hồ Chí Minh), đề điều tra làm rõ về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” theo điều 339, Bộ luật Hình sự.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thái Bình: Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh lừa đảo tài sản

Khánh Linh |

Công an huyện Đông Hưng vừa bắt quả tang một đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh Thái Bình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh Công an để cưỡng đoạt tài sản của “con nghiện”

B.T |

Thấy “con nghiện”  đang chuẩn bị chích ma túy, đối tượng Tú đã giả danh Công an để cưỡng đoạt tài sản...

Bị tóm khi giả danh Phó Cục trưởng đến công an huyện "thăm anh em”

TRẦN LƯU |

Chiều 21.12, Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Diệp Ngọc Hà (SN 1973, ngụ Quận 7, TP Hồ Chí Minh), đề điều tra làm rõ về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” theo điều 339, Bộ luật Hình sự.