Giả danh Công an để cưỡng đoạt tài sản của “con nghiện”

B.T |

Thấy “con nghiện”  đang chuẩn bị chích ma túy, đối tượng Tú đã giả danh Công an để cưỡng đoạt tài sản...

Sáng ngày 25.12, đội Cảnh sát điều tra Tổng hợp (Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã ra quyết định bắt người bị giữ khẩn cấp đối với Hà Ngọc Tú (27 tuổi, ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giả danh Công an, cưỡng đoạt tài sản của người nghiện.

Đối tượng Hà Ngọc Tú bị bắt giữ. Ảnh; Công an cung cấp.
Đối tượng Hà Ngọc Tú bị bắt giữ. Ảnh; Công an cung cấp.

Trước đó, chiều ngày 21.12 Công an phường Tân Hòa nhận được đơn tố cáo của người dân ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk với nội dung: Khoảng 14h, ngày 21.12 khi người này đến tượng đài ở phường Tân Hòa (TP.Buôn Ma Thuột) để chuẩn bị chích ma túy thì bị một đối tượng đến tự xưng mình là Công an và đề nghị nếu không muốn đưa đi cai nghiện thì phải đưa 2 triệu đồng. Khi không đủ tiền, đối tượng này đã khống chế, áp giải đến cây ATM rút đủ tiền để đưa cho hắn...

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an phường Tân Hòa phối hợp với đội Cảnh sát Điều tra Tổng hợp (Công an TP.Buôn Ma Thuột) nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét.

Đến ngày 24.12, lực lượng Công an đã tóm gọn được đối tượng giả danh Công an tên là Hà Ngọc Tú

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận, khoảng 14h ngày 21.12, khi Tú mua cơm và rượu về tại tượng đài trên phường Tân Hòa, ngồi ăn uống thì phát hiện một người đang chuẩn bị chích ma túy nên nảy sinh ý định giả danh Công an để đe dọa cưỡng đoạt lấy tiền tiêu xài.

Hiện, đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp, Công an TP.Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người vẫn mắc lừa nhóm giả danh công an, gọi điện thoại

Việt Dũng |

Nhóm người tự xưng công an, dẫn dắt nạn nhân đi từ lo lắng sang hoảng loạn vì lời đe dọa liên quan đến ma túy, rồi răm rắp chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho chúng.

Lật tẩy cuộc hội thoại giả danh công an lừa đảo người dân

H.Nguyên |

Chuyện nạn nhân bị số lạ gọi đến tự xưng là công an, bưu chính để yêu cầu chuyển tiền xác minh vụ án, nhận hàng… đã là chiêu thức lừa đảo cũ. Tội phạm lừa đảo qua điện thoại giờ đã biết dùng cả số điện thoại giống y như số của công an, bưu chính để gọi đến cho nạn nhân và đưa link https://congan.hanoi113.com giả mạo.

Giả danh Công an Hà Nội để chiếm đoạt tài sản

Q.Hiệu |

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo giao diện trang web trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhiều người vẫn mắc lừa nhóm giả danh công an, gọi điện thoại

Việt Dũng |

Nhóm người tự xưng công an, dẫn dắt nạn nhân đi từ lo lắng sang hoảng loạn vì lời đe dọa liên quan đến ma túy, rồi răm rắp chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho chúng.

Lật tẩy cuộc hội thoại giả danh công an lừa đảo người dân

H.Nguyên |

Chuyện nạn nhân bị số lạ gọi đến tự xưng là công an, bưu chính để yêu cầu chuyển tiền xác minh vụ án, nhận hàng… đã là chiêu thức lừa đảo cũ. Tội phạm lừa đảo qua điện thoại giờ đã biết dùng cả số điện thoại giống y như số của công an, bưu chính để gọi đến cho nạn nhân và đưa link https://congan.hanoi113.com giả mạo.

Giả danh Công an Hà Nội để chiếm đoạt tài sản

Q.Hiệu |

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo giao diện trang web trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.