Bị tóm khi giả danh Phó Cục trưởng đến công an huyện "thăm anh em”

TRẦN LƯU |

Chiều 21.12, Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Diệp Ngọc Hà (SN 1973, ngụ Quận 7, TP Hồ Chí Minh), đề điều tra làm rõ về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” theo điều 339, Bộ luật Hình sự.

Thông tin ban đầu cho biết, tối ngày 19.12, đối tượng Diệp Ngọc Hà mặc quân phục Công an nhân dân, mang quân hàm Đại tá, bảng tên ghi chức vụ Phó Cục trưởng. Hà giới thiệu là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu – Bộ Công an, đang trên đường đi công tác, tiện thế ghé Công an huyện Châu Thành A để "thăm mấy anh em".

Đối tượng Hà giả danh công an
Đối tượng Hà giả danh công an

Thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là Công an, Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành A đã báo cáo vụ việc lên Giám đốc Công an tỉnh. Qua liên hệ với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu Bộ Công an, thông tin cho biết Hà không phải là Công an.

Đối tượng sau đó đã thừa nhận không phải là công an. Đồng thời tự nguyện giao nộp một thẻ Đảng, một giấy chứng minh Công an nhân dân, 1 bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà mặc trang phục Công an nhân dân.

Bước đầu Hà thừa nhận, thẻ Đảng, giấy chứng minh Công an nhân dân do Hà mua của một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người vẫn mắc lừa nhóm giả danh công an, gọi điện thoại

Việt Dũng |

Nhóm người tự xưng công an, dẫn dắt nạn nhân đi từ lo lắng sang hoảng loạn vì lời đe dọa liên quan đến ma túy, rồi răm rắp chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho chúng.

Giả danh Công an Hà Nội để chiếm đoạt tài sản

Q.Hiệu |

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo giao diện trang web trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo

ANH ĐỨC |

Ngày 27.6, Công an TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, trú tại thôn Hòa Hợp, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều người vẫn mắc lừa nhóm giả danh công an, gọi điện thoại

Việt Dũng |

Nhóm người tự xưng công an, dẫn dắt nạn nhân đi từ lo lắng sang hoảng loạn vì lời đe dọa liên quan đến ma túy, rồi răm rắp chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho chúng.

Giả danh Công an Hà Nội để chiếm đoạt tài sản

Q.Hiệu |

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo giao diện trang web trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo

ANH ĐỨC |

Ngày 27.6, Công an TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, trú tại thôn Hòa Hợp, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.