Lừa đảo trúng thưởng, tặng quà miễn phí nhắm vào người lớn tuổi

Mạnh Cường - Minh Hương |

Bên cạnh chiêu thức lừa đảo mua thực phẩm chức năng giá cao, ảnh chụp chuyển khoản ngân hàng đã chỉnh sửa, người già còn bị lừa với hình thức trúng thưởng hoặc tặng quà miễn phí nhưng phải nộp thuế để nhận thưởng.

Đóng phí quà tặng gửi từ nước ngoài về

Đầu tháng 6.2023, bà Nguyễn Thị Sâm (62 tuổi, Tây Ninh) sau khi được con gái lập giúp tài khoản Facebook đã nhận được rất nhiều lời mời kết bạn từ những người có tên tài khoản bằng tiếng Anh. Trong đó, có một người đã chủ động nhắn tin làm quen, hỏi han số điện thoại, địa chỉ và quan tâm khá nhiều đến cuộc sống của bà.

“Người đó giới thiệu là Đại úy và sinh sống tại Hoa Kỳ” - bà Sâm kể lại. Sau vài ngày nói chuyện, kẻ gian nói thấy khá thân thiết, quý mến bà Sâm nên muốn tặng bà một chiếc vòng cổ bằng vàng trị giá 35 triệu đồng. Tuy nhiên, vì là hàng giá trị gửi từ nước ngoài về nên bà Sâm phải đóng phí hải quan 10% để nhận.

“Họ bảo tôi cứ thanh toán phí cho hải quan trước rồi khi nào về Việt Nam sẽ hẹn gặp, trả lại tôi số tiền này cũng như tặng thêm nhiều món quà giá trị khác” - bà Sâm cho hay.

Để tăng niềm tin, người này còn gọi vào số điện thoại của bà Sâm, tự nhận là cán bộ hải quan thông báo đơn hàng cũng như yêu cầu bà Sâm thanh toán phí 10% để thông quan về nước. Tuy nhiên, bà Sâm đã cảnh giác, đưa cho con gái xem nên biết được đây là chiêu trò lừa đảo, do vậy bà đã từ chối chuyển tiền cho kẻ gian.

Lừa đảo bằng hình thức trúng thưởng sản phẩm

Đang ngồi chăm cháu, bà Nguyễn Thị Hán (75 tuổi, Thanh Hóa) nhận được cuộc điện thoại từ một nam thanh niên nhận ở Hà Nội thông báo bà đã trúng thưởng một chiếc vòng đo huyết áp và gối massage cao cấp.

Người này thông báo hai sản phẩm trên trị giá 5 triệu đồng nhưng phải mất phí vận chuyển, phí gia công với số tiền 500.000 đồng. Muốn nhận sản phẩm bà Hán cần thanh toán số tiền này, nếu không cơ hội sẽ nhường cho người khác.

Do dự giây lát, bà Hán quyết định nhận hàng và đề nghị nam thanh niên giao hàng đến địa chỉ đang sinh sống. Tuy nhiên, kẻ gian nói bà phải thanh toán trước công ty mới tiến hành giao hàng đi, hình thức thanh toán được thông báo là chuyển khoản ngân hàng.

Khi bà Hán cho hay không dùng tài khoản ngân hàng, người này lại yêu cầu bà mua thẻ nạp. Tin lời, bà Hán mua 2 thẻ nạp 200.000 đồng và 1 thẻ nạp 100.000 đồng, gửi cho kẻ gian. “Cào và gửi xong mã số thẻ nạp, họ lại bắt tôi mua thêm 500.000 đồng nữa với lí do hệ thống chưa ghi nhận mã thẻ nạp hợp lệ. Khi tôi bảo không còn tiền để mua thì họ cố thuyết phục rất hấp dẫn. Đến khi tôi từ chối không mua thẻ cào nữa thì họ thông báo sẽ không gửi quà về rồi tắt máy” - bà Hán kể lại. Sau đó, bà liên tục gọi điện, nhưng số điện thoại không liên lạc được.

Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe Vũ Thùy Trang cho biết, hiện nay có khá nhiều chiêu trò lừa đảo khác nhắm vào người già. Điển hình như hứa kêu gọi từ thiện với những người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhưng yêu cầu đóng phí trước để làm thủ tục hoặc tham quan tour du lịch 0 đồng nhưng thu rất nhiều khoản phí.

“Người lớn tuổi nên hỏi ý kiến con cái hoặc tìm kiếm các thông tin về lừa đảo trên phương tiện truyền thông để tránh bị lừa đảo” - bà Vũ Thùy Trang nói.

Ông Trương Xuân Cừ - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam - cho biết, đầu tháng 6, trước những vụ án lừa đảo đối với người già xảy ra liên tiếp ở nhiều tỉnh, thành, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã có công văn gửi tất cả các cấp hội để cảnh báo đến từng hội viên về các hình thức lừa đảo hiện nay.

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, hiện có hơn 70 triệu người sử dụng Internet. Trong giai đoạn đẩy mạnh và tăng tốc chuyển đổi số hiện nay, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao.

Mạnh Cường - Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Để tránh bị lừa đảo tiền đặt cọc du lịch, du khách cần lên tiếng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Như báo Lao Động đã phản ánh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện tình trạng khách du lịch bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức đặt cọc tiền nhà nghỉ, vé tàu qua mạng xã hội. Địa phương đã ra thông báo cảnh báo nhân dân, du khách, đồng thời xử lý một số trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, du khách – những người bị hại cần lên tiếng tố giác để ngăn chặn triệt để thực trạng này.

Cảnh báo lừa đảo ký hợp đồng hợp tác đầu tư siêu lợi nhuận

TRÍ MINH |

Ngày 26.6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lên tiếng cảnh báo người dân về chiêu trò lừa đảo mạo danh, kêu gọi tham gia ký kết hợp đồng hợp tác gói đầu tư siêu lợi nhuận.

Hi vọng đòi lại tiền... hóa ra bị lừa đảo thêm lần nữa

Khánh Linh |

Lợi dụng lòng tin và tâm lí muốn lấy lại tiền sau khi bị lừa đảo, nhiều đối tượng đã giả danh luật sư, kĩ sư công nghệ thông tin, nhân viên ngân hàng dụ dỗ các nạn nhân một lần nữa tiền mất, tật mang.

Cảnh báo 24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng

PHƯƠNG ANH |

Mới đây, 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra phổ biến trên không gian mạng vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra. 

Trúng luồng cá hiếm sau một đêm ra khơi, một tàu cá thu về 600 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau một đêm ra khơi, một tàu cá ở xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) trúng hơn 3 tấn cá vàng dương, bán được hơn 600 triệu đồng.

Thanh Hương bất ngờ khi biết NSƯT Hoàng Hải đã 55, hơn cô 20 tuổi

Mai Anh |

Khán giả đẩy thuyền nhiệt tình cho cặp đôi Lưu - Luyến trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", thế nhưng chia sẻ với Báo Lao Động, Thanh Hương khá bất ngờ về tuổi thật của NSƯT Hoàng Hải (người đóng vai Lưu).

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn thể lực hướng đến World Cup 2023

AN NGUYÊN |

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam cũng tập trung tăng cường thể lực, thể trạng để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Thí sinh than đề thi môn tổ hợp khó, phổ điểm khoảng 6 đến 7

Nhóm PV |

Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Nhiều thí sinh nhận định, đề thi môn tổ hợp khó, buồn bã vì không được điểm cao.

Để tránh bị lừa đảo tiền đặt cọc du lịch, du khách cần lên tiếng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Như báo Lao Động đã phản ánh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện tình trạng khách du lịch bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức đặt cọc tiền nhà nghỉ, vé tàu qua mạng xã hội. Địa phương đã ra thông báo cảnh báo nhân dân, du khách, đồng thời xử lý một số trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, du khách – những người bị hại cần lên tiếng tố giác để ngăn chặn triệt để thực trạng này.

Cảnh báo lừa đảo ký hợp đồng hợp tác đầu tư siêu lợi nhuận

TRÍ MINH |

Ngày 26.6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lên tiếng cảnh báo người dân về chiêu trò lừa đảo mạo danh, kêu gọi tham gia ký kết hợp đồng hợp tác gói đầu tư siêu lợi nhuận.

Hi vọng đòi lại tiền... hóa ra bị lừa đảo thêm lần nữa

Khánh Linh |

Lợi dụng lòng tin và tâm lí muốn lấy lại tiền sau khi bị lừa đảo, nhiều đối tượng đã giả danh luật sư, kĩ sư công nghệ thông tin, nhân viên ngân hàng dụ dỗ các nạn nhân một lần nữa tiền mất, tật mang.

Cảnh báo 24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng

PHƯƠNG ANH |

Mới đây, 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra phổ biến trên không gian mạng vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra.