Lừa bán rừng keo, chiếm đoạt 300 triệu đồng

Vân Trường |

Bắc Giang - Từ tháng 4 đến tháng 5.2023, Đỗ Văn Thái (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã lợi dụng lòng tin nhằm chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng của người có nhu cầu mua cây keo.

Ngày 7.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra, xử lý Đỗ Văn Thái , SN 1990, ở thôn Phúc Thành, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quá trình điều tra vụ án có căn cứ xác định Đỗ Văn Thái bằng thủ đoạn đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook và Zalo về việc có rừng keo để bán rồi nhận tiền đặt cọc của người mua rừng sau đó chiếm đoạt.

Theo đó, tháng 4.2023, Đỗ Văn Thái đăng tin lên mạng xã hội về việc có rừng gỗ cây keo để bán cho người có nhu cầu. Người nào có nhu cầu mua cây keo, Thái sẽ đưa đến một vùng đất có cây keo được thu hoạch và tự nhận là của mình để tạo niềm tin cho người mua, sau đó yêu cầu người mua đặt cọc một số tiền.

Sau khi người mua đặt tiền cọc, Thái đã lợi dụng để chiếm đoạt số tiền đó. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 4 đến tháng 5.2023, Thái đã lợi dụng lòng tin nhằm chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng của người có nhu cầu mua cây keo.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị ai bị Đỗ Văn Thái chiếm đoạt tài sản thì làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Kiều nữ Hải Dương lừa huy động vốn để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Mai Dung |

Chiều 5.10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt 1 tỉ đồng góp vốn mua đất tại Hạ Long

Diệu Hoàng |

Ngày 5.10, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Ngọc về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Làm giả 17 sổ đỏ, lừa chiếm đoạt tiền của các hộ dân

HƯNG THƠ |

Nhiều hộ gia đình ở tỉnh Quảng Trị thỏa thuận và thuê một người phụ nữ làm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tuy nhiên, người phụ nữ này đã làm sổ đỏ giả, rồi bàn giao cho các hộ dân để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Cập nhật trực tiếp ngày bế mạc ASIAD 19: Chương trình thi đấu đã hoàn tất

NHÓM PV |

Hôm nay, ASIAD 19 sẽ chính thức khép lại bằng lễ bế mạc tại sân Hàng Châu Sports Park.

Tiền lương, phụ cấp của công chức khi cải cách tiền lương năm 2024

NHÓM PV |

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Một trong những nội dung được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động rất quan tâm đó là Trung ương sẽ xem xét việc cải cách chính sách tiền lương mới từ 1.7.2024. Vậy tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức được chi trả ra sao khi thực hiện cải cách tiền lương?

"Chương trình 1 triệu sáng kiến" - mảnh đất sáng tạo màu mỡ của người lao động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Vinh dự, tự hào cùng với bồi hồi, xúc động là cảm xúc của những cá nhân, tập thể được tôn vinh trong Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”. Nuôi dưỡng phong trào lao động sáng tạo của công nhân, lao động sẽ tạo ra mảnh đất màu mỡ giúp họ tiếp tục đóng nhiều hơn nữa.

Tiến bộ bất ngờ của bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình tại ASIAD 19 với vị trí thứ 4 chung cuộc.

Chân dung nhà vô địch mới của Đường lên đỉnh Olympia 2023

Trà My |

Sau nhiều giờ tranh tài, ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về thí sinh Lê Xuân Mạnh - Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hoá).

Kiều nữ Hải Dương lừa huy động vốn để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Mai Dung |

Chiều 5.10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt 1 tỉ đồng góp vốn mua đất tại Hạ Long

Diệu Hoàng |

Ngày 5.10, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Ngọc về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Làm giả 17 sổ đỏ, lừa chiếm đoạt tiền của các hộ dân

HƯNG THƠ |

Nhiều hộ gia đình ở tỉnh Quảng Trị thỏa thuận và thuê một người phụ nữ làm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tuy nhiên, người phụ nữ này đã làm sổ đỏ giả, rồi bàn giao cho các hộ dân để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.