Chạm trán Thái Lan ở trận tranh huy chương đồng ASIAD 19, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng đội hình mạnh nhất là Thanh Thúy, Khánh Đang, Tú Linh, Kiều Trinh và Nguyễn Thị Trinh.
Trong khoảng đầu set 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung phòng ngự sát lưới và vạch 3m để bám đuổi điểm số sát nút với đối phương.
Tuy nhiên, sau tình huống mất điểm vì lỗi chạm lưới, Thanh Thuý và các đồng đội lại để Thái Lan vươn lên 13-10 rồi duy trì khoảng cách an toàn trước khi kết thúc set đấu với tỉ số 25-19.
Bước sang set 2, tuyển bóng chuyền Việt Nam lần lượt vươn lên dẫn trước 6-4, 14-10 bằng những cú đập chất lượng của chủ công Thanh Thuý.
Thế nhưng, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không giữ được lợi thế khoảng thời gian còn lại. Họ để đối thủ gỡ hoà 21-21 và sau cùng là giành chiến thắng sát nút 25-23.
Set đấu thứ 3 diễn ra trong thế giằng co khi 2 đội bóng thay nhau ghi điểm. Nhưng cũng giống 2 ván đấu trước, Kiều Trinh và các đồng đội lại hụt hơi và mắc nhiều lỗi kĩ thuật. Trong khi đó, Thái Lan luôn làm tốt khâu đỡ bước 1 và chắn bóng, liên tiếp có điểm và dễ dàng đánh bại Việt Nam với tỉ số 25-18.
Với chiến thắng 3-0, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan giành huy chương đồng tại ASIAD 19.
Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt xếp hạng 4 chung cuộc. Đây cũng là thành tích tốt nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong lịch sử tại một kì Đại hội thể thao châu Á.