Vụ cán bộ “vẽ” thêm 150 cây keo trên đất của dân ở Nghệ An: Hủy bỏ kết quả kiểm đếm

QUANG ĐẠI |

UBND TP Vinh (Nghệ An) vừa ban hành quyết định hủy bỏ kết quả kiểm đếm tài sản trên đất đối với hộ Nguyễn Hữu Hùng (xã Nghi Đức), do kiểm đếm không đúng với thực tế.

Ngày 9.1, ông Hà Thanh Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh ký ban hành Quyết định số 185, có nội dung hủy bỏ phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt đối với hộ Nguyễn Hữu Hùng, trú xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức; tiến hành kiểm đếm lại đối với hộ này.

Nguyên nhân, do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP đã kiểm đếm tài sản trên đất của hộ ông Hùng không đúng với thực tế.

Cụ thể, như Báo Lao Động đã thông tin, trong hồ sơ kiểm kê tài sản trên đất thu hồi đối với hộ ông Hùng, thửa đất của ông có 20 cây keo, đường kính 10cm, trị giá 30 nghìn/cây; 130 cây keo, đường kính 15cm, trị giá 80 nghìn/cây. Tổng số tiền của 150 cây keo này là 11 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Hùng cho rằng, trên phần đất của ông, không có cây keo nào. Việc làm nói trên là cố ý làm trái, gây thiệt hại cho ngân sách. 

Ông Hùng cũng phản ánh việc kiểm đếm không có sự tham gia của ông. Ban kiểm đếm đã cho một cán bộ thôn ký thay cho ông Hùng, với lý do ông Hùng nhờ người này (qua điện thoại)?. Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định không nhờ ai ký hộ.

Sau khi sự việc xảy ra, cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vinh nhiều lần mong ông Hùng “thông cảm”, nhưng không được chấp nhận.

Hiện chưa có thông tin về việc xử lý cán bộ làm sai trong vụ việc. Ông Hùng cũng chưa nhận được kết quả giải quyết đơn tố cáo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đất công thành... đất ông

ĐÌNH VĂN |

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nghiêm khắc xử lý và Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bắc Biển Hồ - Nguyễn Đức - vì đã “xà xẻo” biến đất lâm nghiệp thành sở hữu cá nhân.

Khởi tố 4 cán bộ ban Giải toả đền bù khai khống trục lợi trên rừng Sơn Trà

T. A |

Kê khai khống nhiều hạng mục trên đất rừng Sơn Trà để trục lợi, 4 cán bộ ban Giải toả đền bù số 2 của Đà Nẵng bị khởi tố.

Nghệ An: Ban giải phóng mặt bằng dự án “vẽ” thêm 150 cây keo trên đất của dân?

QUANG ĐẠI |

Một hộ dân tại xã Nghi Đức vừa viết đơn tố cáo cán bộ ban giải phóng mặt bằng TP Vinh (Nghệ An) đã giả mạo chữ ký trong biên bản kiểm đếm đất đai và tự ý ghi thêm 150 cây keo trên đất, trong khi thực tế không có.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đất công thành... đất ông

ĐÌNH VĂN |

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nghiêm khắc xử lý và Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bắc Biển Hồ - Nguyễn Đức - vì đã “xà xẻo” biến đất lâm nghiệp thành sở hữu cá nhân.

Khởi tố 4 cán bộ ban Giải toả đền bù khai khống trục lợi trên rừng Sơn Trà

T. A |

Kê khai khống nhiều hạng mục trên đất rừng Sơn Trà để trục lợi, 4 cán bộ ban Giải toả đền bù số 2 của Đà Nẵng bị khởi tố.

Nghệ An: Ban giải phóng mặt bằng dự án “vẽ” thêm 150 cây keo trên đất của dân?

QUANG ĐẠI |

Một hộ dân tại xã Nghi Đức vừa viết đơn tố cáo cán bộ ban giải phóng mặt bằng TP Vinh (Nghệ An) đã giả mạo chữ ký trong biên bản kiểm đếm đất đai và tự ý ghi thêm 150 cây keo trên đất, trong khi thực tế không có.