Lộ hàng loạt bê bối của hiệu trưởng lừa chạy việc trước khi bị bắt

Hữu Long |

Trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin báo chí liên tục phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong việc tuyển dụng giáo viên tại huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thì vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn của nhiều giáo viên tố cáo ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đáng nói, ông Bê vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28.3 vừa qua, Cơ quan Điều tra Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk), để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngay sau khi vụ ông Bê bị bắt vì tội trên, nhiều giáo viên tiếp tục cung cấp cho PV những bằng chứng chứng minh việc nhận tiền của ông Bê là có hệ thống, đường dây rõ ràng.

Anh C.L.T (trú huyện Cư Mgar) kể với PV: Trước năm 2013, thông qua người quen, anh gặp và đặt vấn đề chạy việc với ông Huỳnh Bê để được giảng dạy tại trường THCS Ngô Mây. Sau khi ông Bê thông báo giá chạy việc là 160 triệu đồng, gia đình anh Chinh lần lượt giao số tiền 100 và 30 triệu đồng qua 2 đợt. Mỗi lần giao tiền ông Bê đều xác nhận với nội dung “giấy mượn tiền”. Ông Bê khẳng định sẽ lo từ “A đến Z”, khi nào có quyết định, gia đình anh T sẽ giao số tiền 30 triệu đồng còn lại.

Để có khoản tiền lớn trên, gia đình anh T cầm sổ đỏ ngân hàng và vay nóng xã hội đen nhưng tiền mất tật mang. Đến tháng 5.2017, anh T nghỉ việc vì mức lương thấp và không được đóng các chế độ theo quy định. Cuối năm 2017, tin rằng bị lừa nên gia đình anh T liên tục đến nhà ông Bê để đòi lại tiền nhưng ông này tìm cách trốn tránh. “Tiền vay ngân hàng để xin việc nhưng không được gì trong khi lãi mẹ đẻ lãi con. Đợi mãi nhưng ông Bê không trả tiền, để có tiền trả lãi, tôi phải vào Bình Phước làm nghề hái điều thuê nhưng thu nhập bấp bênh” – anh T kể.

Có một điều trùng hợp ở những người tố cáo là, mỗi lần nhận tiền ông Bê viết giấy có nội dung “vay tiền” và sẽ “hoàn trả khi có nhu cầu lấy lại”. Giấy viết tay do ông Bê rõ ràng như vậy nhưng khi giáo viên đòi tiền, đa phần ông Bê lấy nhiều lý do không chi trả.

PV được anh T cung cấp một đoạn ghi âm giữa anh và ông Huỳnh Bê với nội dung đòi lại tiền đã chạy việc vào cuối năm 2017. Trong đoạn ghi âm, anh T nói: “Em giao 130 triệu đồng cho thầy nhưng không có trong tay một tờ quyết định nên em gặp thầy để xin lại tiền!” Ông Bê phân bua: “Tờ quyết định này để người ta làm hồ sơ công chức cho em thôi chứ thầy không giữ làm gì. Giờ nếu em không đợi được nữa thì đợi thầy lên gặp người ta lấy lại tiền trả cho em”. Dù hứa hẹn trả lại tiền nhưng theo lời anh T, đến nay ông Bê không thực hiện.

Rõ ràng, hàng loạt những tố cáo của các giáo viên về việc ông Huỳnh Bê nhận tiền chạy việc với hình thức “vay” mượn nhưng không xin được việc rồi trốn đóng là có cơ sở để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Phải phăng ra đường dây chạy việc cho giáo viên

LÊ THANH PHONG |

Sáng 28.3, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây - để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bắt hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc

H.L |

Sáng 28.3, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thi hành lệnh bắt đối với ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viết "giấy mượn tiền", giáo viên tố hiệu trường lừa chạy việc

H.L |

Ngày 21.3, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), có phản ánh với cơ quan báo chí về việc khi làm việc tại Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) phát hiện ông Huỳnh Bê -  Hiệu trưởng trường này mượn hàng chục triệu đồng nhưng không trả.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Phải phăng ra đường dây chạy việc cho giáo viên

LÊ THANH PHONG |

Sáng 28.3, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây - để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bắt hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc

H.L |

Sáng 28.3, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thi hành lệnh bắt đối với ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viết "giấy mượn tiền", giáo viên tố hiệu trường lừa chạy việc

H.L |

Ngày 21.3, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), có phản ánh với cơ quan báo chí về việc khi làm việc tại Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) phát hiện ông Huỳnh Bê -  Hiệu trưởng trường này mượn hàng chục triệu đồng nhưng không trả.