Phải phăng ra đường dây chạy việc cho giáo viên

LÊ THANH PHONG |

Sáng 28.3, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây - để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ông Huỳnh Bê cầm 300 triệu đồng để chạy việc cho một người vào trường cao đẳng tỉnh Đắk Lắk nhưng đã không làm theo cam kết nên bị tố cáo. Tại cơ quan điều tra, ông Bê đã thừa nhận có nhận tiền chạy việc.

Số tiền không ít, 300 triệu đồng đối với công việc nghề giáo thì đúng là không biết khi nào mới hoàn vốn. Nhưng thực tế cho thấy, vì quá cần một việc làm ổn định, nếu không có thần thế để xin được một chân đi dạy ở trường công, nhiều người chỉ còn cách dùng tiền để chạy.

Vụ án này dù mới khởi tố, chưa có kết luận cuối cùng bằng một phiên tòa, nhưng đường dây nhận tiền chạy việc cho các giáo viên ở Đắk Lắk bắt đầu hé lộ, không còn là lời đồn đoán. Những ai từng đưa tiền cho ông Huỳnh Bê, hãy mạnh dạn đứng ra tố cáo, còn ông Huỳnh Bê đưa cho ai, cơ quan điều tra sẽ làm rõ.

Mới đây, sau vụ việc 500 giáo viên mất việc bùng ra, các giáo viên quá bức xúc tố cáo trước đây đã bỏ tiền chạy việc hợp đồng, giá khoảng 120 triệu đồng/người. Có lẽ vì ăn quá ngon, nên cứ nhận bừa, để xảy ra hậu quả dôi dư 500 giáo viên. Đây không phải là một người, mà nhiều người tố cáo như vậy, không thể không làm cho ra chuyện.

Trả lời Báo Lao Động liên quan đến vụ này, luật sư Bùi Đình Ứng nêu quan điểm: “Những cán bộ có chức, có quyền biết đang dư thừa giáo viên mà vẫn ký bừa phải chịu trách nhiệm về việc hàng loạt giáo viên bị mất việc, đẩy ra đường như thế.

Tôi nghĩ cơ quan điều tra cần làm rõ, việc ký quyết định tuyển dụng bừa bãi này với mục đích gì, nếu để trục lợi như lời giáo viên tố cáo thì phải xử lý nghiêm với tội nhận hối lộ, lợi dụng chức quyền để làm sai quy định với mục đích trục lợi, quy định tại Điều 354, Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015”.

Đã khởi tố ông Huỳnh Bê thì cũng cần khởi tố vụ án liên quan đến tố cáo của các giáo viên khác, làm tới, phăng cho ra đường dây nhận hối lộ để “bán chỗ làm” cho giáo viên.

Nghề giáo quá khổ, giáo viên rất nghèo, nhất là các địa phương vùng xa, miền núi. Ăn tiền người nghèo khổ chỉ để cho họ một chỗ làm việc với đồng lương khốn khó là quá bất nhân, bất nhân hơn là sau đó tống họ ra đường.

Loại cán bộ này không loại trừ thì không thể có chính quyền vững mạnh.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.