Khởi tố giám đốc doanh nghiệp khai thác đá trái phép ở Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam 1 giám đốc doanh nghiệp đã có hành vi khai thác đá trái phép trong nhiều năm.

Ngày 7.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vấn - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thái Vấn - về tội vi phạm quy định khai thác tài nguyên theo khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Vấn (SN 1964) tại xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; hiện trú tại Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, năm 2014, doanh nghiệp tư nhân Thái Vấn (nay đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Thái Vấn) được UBND tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè với thời hạn thăm dò là 9 tháng (từ tháng 4.2014 đến tháng 1.2015).

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với giám đốc doanh nghiệp Nguyễn Văn Vấn.

Dù chưa được cấp phép khai thác, nhưng Vấn đã lợi dụng việc được cấp phép thăm dò để tổ chức khai thác đá trái phép tại trong nhiều năm.

Tính riêng từ tháng 12.2017 đến tháng 6.2020, Công ty TNHH Một thành viên Thái Vấn đã bán trên 27.000m3 đá các loại được khai thác trái phép với giá trị hơn 6,3 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 11.2021, liên quan đến việc khai thác đá trái phép của doanh nghiệp này Báo Lao Động cũng đã có bài phản ánh "Hai mỏ đá không phép ở Lai Châu ngang nhiên hoạt động".

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Bắt giám đốc doanh nghiệp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt tạm giam giám đốc một doanh nghiệp.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp dùng công tơ xe máy đo diện tích công trình

TỐNG BAO |

Một Giám đốc doanh nghiệpLai Châu vừa bị khởi tố do dùng công tơ xe máy để đo diện tích công trình đã thi công.

Hai mỏ đá không phép ở Lai Châu ngang nhiên hoạt động

An Trịnh - Trần Trọng |

Lai Châu - Hai mỏ đá tại huyện Mường Tè chưa có giấy phép hoạt động nhưng vẫn khai thác liên tục qua nhiều năm.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Bắt giám đốc doanh nghiệp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt tạm giam giám đốc một doanh nghiệp.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp dùng công tơ xe máy đo diện tích công trình

TỐNG BAO |

Một Giám đốc doanh nghiệpLai Châu vừa bị khởi tố do dùng công tơ xe máy để đo diện tích công trình đã thi công.

Hai mỏ đá không phép ở Lai Châu ngang nhiên hoạt động

An Trịnh - Trần Trọng |

Lai Châu - Hai mỏ đá tại huyện Mường Tè chưa có giấy phép hoạt động nhưng vẫn khai thác liên tục qua nhiều năm.