Công an xác định, bà Hà là một trong số các bị hại trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, nên mời làm việc để ghi nhận yêu cầu về việc xử lý bà Hằng.

Theo bà Hà, đây là buổi làm việc thứ 4 với công an TPHCM liên quan đến đơn tố cáo bà Hằng và đồng phạm, có hành vi bôi nhọ, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm, tiết lộ bí mật thông tin cá nhân lên các trang mạng xã hội.
Bà Hà cho biết, bà và bà Hằng từng là bạn thân. Một lần bà Hằng nhắn tin hỏi mượn tiền, nhưng bà Hà từ chối. Sau đó, tin nhắn này lộ ra, dẫn tới việc bà Hằng lên mạng xã hội nói nhiều điều không đúng về bà.
Tại buổi làm việc, bà Hà đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt bà Hằng và đồng phạm theo đúng quy định pháp luật.
Do từng là bạn bè, nên bà Hà sẽ đề nghị khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho bà Hằng nếu bà Hằng nhận thức được hành vi của mình là sai và xin lỗi công khai.
Trước đó, vào tháng 5.2021, bà Hà gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đơn của bà Hà sau đó đã được công an TPHCM thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.