Hai mỏ đá không phép ở Lai Châu ngang nhiên hoạt động

An Trịnh - Trần Trọng |

Lai Châu - Hai mỏ đá tại huyện Mường Tè chưa có giấy phép hoạt động nhưng vẫn khai thác liên tục qua nhiều năm.

Dân bức xúc vì mỏ đá hoạt động không phép

Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân thuộc 2 xã Mường Tè và Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu về hoạt động khai thác trái phép của 2 mỏ đá trên địa bàn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Những ngày đầu tháng 11.2021, PV có mặt ghi nhận nơi được người dân phản ánh. Tại mỏ đá Dốc Voi, khu vực Km235 (Quốc lộ 4H) hướng đi Pắc Ma, một nửa quả núi đã bị bóc trần. Dưới chân núi hàng hoạt máy móc cỡ lớn đang hoạt động.

Thời điểm ghi nhận, số đá sau khi nổ mìn được đưa đến máy nghiền cạnh đó. Đá thành phẩm được vận chuyển bằng băng tời bắc ngang qua sông Đà, chảy thẳng xuống thùng xe tải.

Hết thời hạn khai thác, nhưng nổ mìn phá đá vẫn diễn ra hàng ngày. Ảnh: Trần Trọng.
Hết thời hạn khai thác, nhưng việc nổ mìn phá đá vẫn diễn ra hàng ngày tại mỏ đá Dốc Voi. Ảnh: Trần Trọng.

Chị V.M.L (40 tuổi, người dân sống gần mỏ đá Dốc Voi) chia sẻ: “Mỏ đá này đã hoạt động được khoảng 4 năm, ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống người dân, quá trình khai thác bụi bặm trắng xóa cả vùng. Cứ vào khoảng 18-19h hàng ngày, tiếng mìn nổ phá đá kêu inh tai nhức óc. Họ làm sập cả hang Pá Phớ, là núi thiêng theo quan niệm lâu đời của bà con dân tộc La Hủ".

Tương tự, mỏ đá Nậm Khao (xã Nậm Khao, huyện Mường Tè) do công ty TNHH MTV Thái Vấn trực tiếp điều hành. Tại đây, lượng lớn đá tảng được tách ra khỏi núi đổ tràn xuống sát mép tuyến đường Nậm Khao – Tà Tổng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc dùng thuốc nổ có thể khiến ta luy sạt trượt bất cứ lúc nào.

Cơ quan chức năng nói gì?

Liên quan các vấn đề này, PV đã liên lạc với chính quyền các địa phương, qua điện thoại ông Tống Văn Thinh – Chủ tịch UBND xã Mường Tè cho biết: “Mỏ đá Dốc Voi, giấy phép hoạt động đã hết hiệu lực, hiện đang chờ cấp phép mới”.

Đối với mỏ đá Nậm Khao, Chủ tịch UBND xã Nậm Khao - Chang Văn Hân cho rằng việc cấp phép hoạt động của mỏ đá này chính quyền xã "không nắm được".

Hàng nghìn m3 đá bị thất thoát bởi việc khai thác sai quy định.
Hàng nghìn m3 đá bị thất thoát bởi việc khai thác sai quy định.

Trao đổi với PV, ông Đao Văn Khánh – Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho biết: “Mỏ đá Dốc Voi (xã Mường Tè) đang phải dừng hoạt động do hết thời hạn khai thác".

"Vào tháng 6.2021, UBND huyện Mường Tè đã lập biên bản phạt đơn vị này do không chấp hành theo quy định, về mỏ đá Nậm Khao (xã Nậm Khao) hiện cũng không được phép hoạt động khai thác”, ông Khánh cho biết.

Được biết, ngày 21.10.2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu đã có văn bản về việc trả lại hồ sơ đề xuất đầu tư dự án xây dựng công trình khai thác đá của mỏ đá Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè.

Lý do trả hồ sơ, dự án mỏ đá có 0,11 ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất, 2,58 ha chưa có trong quy hoạch sử dụng đất trong thời kỳ 2021–2030 và phạm vi xin khai thác chưa trừ phần đảm bảo an toàn giao thông (do giáp với tuyến đường Nậm Khao – Tà Tổng).

Bị trả hồ sơ, mỏ khai thác đá Nậm Khao vẫn có tình khai thác đá.
Bị trả hồ sơ, mỏ khai thác đá Nậm Khao vẫn ngang nhiên đào bới núi đồi.

Hiện, giấy phép khai thác khoáng sản của mỏ đá Dốc Voi (do công ty CPĐT&XD Hùng Sơn Điện Biên làm chủ) đã hết hạn kể từ ngày 30.9.2021, tuy nhiên đơn vị này vẫn hoạt động khai thác.

Đặc biệt, ngày 25.5.2021, đơn vị khai thác mỏ đá Dốc Voi đã bị UBND huyện Mường Tè xử phạt vi phạm hành chính do "Khai thác khoáng sản đá nhưng Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn".

Tiếp đó, vào ngày 10.8.2021 trong văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, UBND huyện Mường Tè có ý kiến đề nghị điều chỉnh vị trí, tọa độ phạm vi khai thác do vị trí đề xuất của đơn vị xin khai thác trùng với cảnh quan thiên nhiên hang động Pá Phớ, núi đá ong Pá Phớ.

Đồng thời, việc khai thác, vận chuyển của các mỏ đá gây ảnh hưởng đến người dân.
Quá trình khai thác, vận chuyển của các mỏ đá gây ảnh hưởng đến cuộc sống  người dân.

Hang động Pá Phớ nằm trong Đề án xây dựng nông thông mới gắn với du lịch nông thôn giai đoạn 2020-2025 được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 30 (14.01.2020).

Để làm rõ các vấn đề trên, PV đã liên lạc với ông Ngô Xuân Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu, ông Hùng khẳng định: "Hiện, mỏ đá Dốc Voi đã hết hạn khai thác, mỏ đá Nậm Khao chưa được cấp phép khai thác do phạm vi xin cấp phép khai thác nằm trong phạm vi mở rộng tuyến đường Nậm Khao - Tà Tổng.

"Qua thông tin phản ánh, nếu các đơn vị khai thác sai phạm, sẽ tiến hành giao cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử phạt theo đúng quy định của pháp luật" - ông Hùng nói. 

Hai mỏ đá ngang nhiên hoạt động không phép.
An Trịnh - Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Hai công nhân tử vong do nổ mìn tại Yên Bái

Lê Anh |

Một vụ nổ mìn khiến 2 công nhân tử vong tại Yên Bái.

Điều tra vụ nam công nhân Hải Phòng tử vong gần mỏ đá

Mai Dung |

Chiều 25.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin về việc công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn (tại xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên) bị tử vong.

Công an Hà Nam thông tin về vụ tai nạn lao động ở mỏ đá làm 2 người chết

TRUNG DU |

Ngày 20.7, Công an tỉnh Hà Nam đã đưa ra thông tin chính thức ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương tại mỏ đá của Công ty Havico.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hai công nhân tử vong do nổ mìn tại Yên Bái

Lê Anh |

Một vụ nổ mìn khiến 2 công nhân tử vong tại Yên Bái.

Điều tra vụ nam công nhân Hải Phòng tử vong gần mỏ đá

Mai Dung |

Chiều 25.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin về việc công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn (tại xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên) bị tử vong.

Công an Hà Nam thông tin về vụ tai nạn lao động ở mỏ đá làm 2 người chết

TRUNG DU |

Ngày 20.7, Công an tỉnh Hà Nam đã đưa ra thông tin chính thức ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương tại mỏ đá của Công ty Havico.