Khởi tố chủ xe, tài xế trong vụ 2 ôtô khách lạng lách trên cao tốc

Việt Dũng |

Hai xe khách dồn đuổi, chạy lạng lách tìm cách vượt nhau trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên gây nguy hiểm cho các phương tiện đã bị cảnh sát giao thông xác minh.

Tối 28.8, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" liên quan vụ “xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên” xảy ra ngày 21.7 trước đó.

Ba bị can gồm Phạm Văn Thái (40 tuổi, Thái Nguyên) - chủ xe của nhà xe Thái Đạt chạy tuyến Bắc Kạn - Nam Định; Lâm Văn Thảo (35 tuổi, tỉnh Bắc Kạn) - lái xe của nhà xe Thái Đạt, trực tiếp điều khiển ôtô khách biển số 18B-018.08 và Nguyễn Văn Duy (39 tuổi, Nam Định) - lái xe ôtô biển số 17B-022.16 chạy tuyến Định Hóa đi Tiền Hải - Thái Bình.

Vụ việc được điều tra khi một số phương tiện thông tin báo chí phản ánh, ngày 21.7, 2 ôtô khách trên di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Hai xe này đã nhiều lần tìm cách vượt lên nhau gây nguy hiểm cho các ôtô đi cùng chiều di chuyển trên đường. Đến gần nút giao Thịnh Đán (thuộc địa phận Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), ôtô khách 18B-018.08 đã vượt lên trước xe khách 17B - 022.16 và có người trên xe 18B-018.08 xuống xe đi về phía xe khách 17B - 022.16.

Ngay sau đó, ngày 22.7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông xác minh thông tin và mời những người có liên quan trong vụ việc đến để giải quyết vụ việc.

Trên cơ sở nội dung xác minh và hình ảnh ghi nhận vụ việc có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện và người tham gia giao thông, Đội 4 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thái Nguyên - Công an tỉnh Thái Nguyên đấu tranh làm rõ vụ việc.

Cũng tại buổi làm việc này, Đội 4 đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao toàn bộ các tài liệu liên quan cũng như người, phương tiện cho Công an TP.Thái Nguyên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Xử lý 6 đối tượng thanh niên lạng lách, đánh võng

Tăng Phương |

Hải Dương - Ngày 18.8, Công an Hải Dương thông tin, Tổ công tác 151 của Công an huyện Thanh Hà trong khi tuần tra trên tuyến đường tỉnh 390 đã phát hiện và xử lý 6 đối tượng thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

Bị xử phạt vì lạng lách, đánh võng trong clip trên mạng xã hội

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 21.4, Công an TP.Đồng Hới cho biết, vừa xử lý nghiêm đối tượng trong đoạn video điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng gây phản cảm và bức xúc cho cộng đồng.

Bắt hàng loạt đối tượng lạng lách đánh võng, đua xe tại Thái Nguyên

Anh Minh |

Thái Nguyên - Công an TP.Thái Nguyên vừa phát hiện, xử lý hàng chục đối tượng lạng lách đánh võng, gây mất an toàn giao thông.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hải Dương: Xử lý 6 đối tượng thanh niên lạng lách, đánh võng

Tăng Phương |

Hải Dương - Ngày 18.8, Công an Hải Dương thông tin, Tổ công tác 151 của Công an huyện Thanh Hà trong khi tuần tra trên tuyến đường tỉnh 390 đã phát hiện và xử lý 6 đối tượng thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

Bị xử phạt vì lạng lách, đánh võng trong clip trên mạng xã hội

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 21.4, Công an TP.Đồng Hới cho biết, vừa xử lý nghiêm đối tượng trong đoạn video điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng gây phản cảm và bức xúc cho cộng đồng.

Bắt hàng loạt đối tượng lạng lách đánh võng, đua xe tại Thái Nguyên

Anh Minh |

Thái Nguyên - Công an TP.Thái Nguyên vừa phát hiện, xử lý hàng chục đối tượng lạng lách đánh võng, gây mất an toàn giao thông.