15 "quái xế" chạy xe lạng lách sau trận Việt Nam thắng Indonesia

Quang Việt |

Hà Nội - Lợi dụng việc "ăn mừng" chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thắng Indonesia, nhiều "quái xế" đã chạy xe lạng lách, nẹt pô... tốc độ cao.

Ngày 7.5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, trong tối 6.5, rạng sáng 7.5, các tổ công tác 141 đã triển khai Phương án cắm chốt công khai và tuần tra hoá trang trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng để kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự sau trận bóng đá Việt Nam - Indonesia trong khuôn khổ môn bóng đá nam SEA Games 31.

Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều cổ động viên đã ùa ra đường ăn mừng. Lẫn trong số đó có cả những đối tượng lợi dụng niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam để tụ tập rủ nhau điều khiển xe máy lạng lách, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên phố.

Các tổ công tác 141 đã phát hiện, chặn giữ 15 đối tượng điều khiển 10 môtô, xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, không có giấy tờ, xe không BKS trong đêm. Các tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao cho Công an phường sở tại để xác minh, làm rõ.

Cũng trong ngày 6.5, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, kiểm tra và xử lý 815 trường hợp vi phạm; tạm giữ 42 phương tiện, 182 giấy tờ, tước 46 giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tiếp tục triển khai các phương án đón, dẫn đoàn phục vụ các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước; tăng cường lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm những chuyên đề xử lý lái xe vi phạm như dừng đỗ sai làn đường, nồng độ cồn, "quái xế" chạy lạng lách… nhằm phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

15 quái xế gây náo loạn đường phố ở Hà Nội

Quang Việt |

Rạng sáng ngày 10.4, lực lượng cảnh sát 141 đã phát hiện, chặn bắt nhiều "quái xế" chạy xe gây náo loạn đường phố.

Hà Nội: Quái xế xin lỗi rối rít khi được nghe lại tiếng pô xe mình phát ra

Tô Thế |

Hà Nội - Tại chốt làm việc của tổ liên ngành 141, nhiều người vi phạm sau khi được nghe lại chính tiếng nẹt pô mà chiếc xe mình đi phát ra đã tỏ ra xấu hổ, liên tục xin lỗi người dân.


Cảnh sát 141 hóa trang xử lý "quái xế" trong đêm ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Ngoài việc lập chốt tại một điểm như trước đây, từ ngày 9.3.2022, các tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) còn hoạt động theo phương thức mới là mặc thường phục hóa trang, sử dụng phương tiện xe máy để tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

15 quái xế gây náo loạn đường phố ở Hà Nội

Quang Việt |

Rạng sáng ngày 10.4, lực lượng cảnh sát 141 đã phát hiện, chặn bắt nhiều "quái xế" chạy xe gây náo loạn đường phố.

Hà Nội: Quái xế xin lỗi rối rít khi được nghe lại tiếng pô xe mình phát ra

Tô Thế |

Hà Nội - Tại chốt làm việc của tổ liên ngành 141, nhiều người vi phạm sau khi được nghe lại chính tiếng nẹt pô mà chiếc xe mình đi phát ra đã tỏ ra xấu hổ, liên tục xin lỗi người dân.


Cảnh sát 141 hóa trang xử lý "quái xế" trong đêm ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Ngoài việc lập chốt tại một điểm như trước đây, từ ngày 9.3.2022, các tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) còn hoạt động theo phương thức mới là mặc thường phục hóa trang, sử dụng phương tiện xe máy để tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố.