Hải Dương: Xử lý 6 đối tượng thanh niên lạng lách, đánh võng

Tăng Phương |

Hải Dương - Ngày 18.8, Công an Hải Dương thông tin, Tổ công tác 151 của Công an huyện Thanh Hà trong khi tuần tra trên tuyến đường tỉnh 390 đã phát hiện và xử lý 6 đối tượng thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

Theo đó, vào khoảng 20h20’ ngày 13.8, khi Tổ công tác 151 Công an huyện Thanh Hà ( Hải Dương ) đang tuần tra trên tuyến đường tỉnh 390, phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe không gắn biển số chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường gây nguy hiểm, mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng trên đường cùng phương tiện tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hải Dương
Nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng trên đường cùng phương tiện tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hải Dương

Tổ công tác đã lập tức tiến hành dừng, kiểm tra các phương tiện vi phạm, xác định 6 đối tượng trên gồm: Lê Văn An (sinh năm 2003); Đỗ Việt Hùng (sinh năm 2006); Mai Tiến Đạt (sinh năm 2006); Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 2007); Dương Hải Nam (sinh năm 2006) và Phạm Đức Duy (sinh năm 2004) vi phạm về hành vi điều khiển xe không gắn biển số, không có gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe và điều khiển loại phương tiện không đúng độ tuổi. Hiện vụ việc đã được Tổ Công tác 151 Công an huyện Thanh Hà lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, mặc dù đã có những biện pháp giáo dục, răn đe về việc điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường nhưng tình trạng vi phạm vẫn xảy ra khá phổ biến. Nguyên nhân một phần do độ tuổi người vi phạm còn nhỏ nên thiếu hiểu biết, nhận thức về pháp luật khi tham gia giao thông còn hạn chế; một phần do nhà trường chưa thực sự quan tâm đến việc giáo dục pháp luật, luật an toàn giao thông cho học sinh. Mặt khác, gia đình trang bị cho thanh thiếu niên xe mô tô, xe máy phân khối lớn nhưng nhưng không quản lý nghiêm thời gian, mục đích, địa điểm sử dụng phương tiện của con nên đã gây ra những hậu quả trên.

Từ vụ việc trên, để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm của thanh thiếu niên, cần có sự vào cuộc của không chỉ lực lượng Công an mà còn cả trách nhiệm từ phía gia đình, nhà trường và xã hội.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông và Tổ công tác 151 sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đồng thời phối hợp rà soát, lập danh sách các trường hợp có biểu hiện thường xuyên đua xe, tụ tập đêm khuya, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, yêu cầu chủ các cơ sở sửa chữa xe trên địa bàn viết cam kết không độ xe hoặc thay đổi đặc tính, kết cấu của xe.

Tăng Phương
TIN LIÊN QUAN

QLTT Hải Dương: Phát hiện hàng chục tấn cám mỳ trộn bột đá

Mai Chi |

Hải Dương - Ngày 16.8, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này vừa phát hiện hàng chục tấn cám mỳ trộn bột đá của một doanh nghiệp trên địa bàn xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang.

Hải Dương: Bắt đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản của dân

Lương Hà |

Hải Dương – Chiều ngày 15.8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Công an xã Nam Hồng, huyện Nam Sách vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng 18 tuổi đã thực hiện trót lọt hơn chục vụ trộm cắp tài sản hàng trăm triệu đồng trên địa bàn xã.

Hải Dương: Người đàn ông bất ngờ nhảy xuống sông Cửu An

Lương Hà |

Hải Dương - Tối 13.8, lãnh đạo xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết người dân báo tin một người đàn ông đi xe máy lên trên cầu và nhảy xuống sông Cửu An lúc 17h chiều cùng ngày.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

QLTT Hải Dương: Phát hiện hàng chục tấn cám mỳ trộn bột đá

Mai Chi |

Hải Dương - Ngày 16.8, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này vừa phát hiện hàng chục tấn cám mỳ trộn bột đá của một doanh nghiệp trên địa bàn xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang.

Hải Dương: Bắt đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản của dân

Lương Hà |

Hải Dương – Chiều ngày 15.8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Công an xã Nam Hồng, huyện Nam Sách vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng 18 tuổi đã thực hiện trót lọt hơn chục vụ trộm cắp tài sản hàng trăm triệu đồng trên địa bàn xã.

Hải Dương: Người đàn ông bất ngờ nhảy xuống sông Cửu An

Lương Hà |

Hải Dương - Tối 13.8, lãnh đạo xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết người dân báo tin một người đàn ông đi xe máy lên trên cầu và nhảy xuống sông Cửu An lúc 17h chiều cùng ngày.