Khởi tố các vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Sau hàng loạt phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên, cơ quan chức năng vừa qua quyết định khởi tố 2 vụ án hủy hoại rừng.

Ngày 18.9, lãnh đạo Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 162 (thôn Tân Thành, xã Sơn Hội) và Quyết định khởi tố vụ hủy hoại rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 170 (thuộc địa phận thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định) để điều tra theo quy định.

Theo đó, vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 162 có diện tích 30.172m2 và vụ hủy hoại rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 170 có diện tích 80,760m2. Toàn bộ khu vực trên do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý.

Trước đó, các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng nhiều khu rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ tại khu vực suối Dĩ, suối Cheo Reo và suối Sổ trên địa bàn huyện Sơn Hòa bị phá trọc để trồng keo.

Với cách thức phá trừng phòng hộ từ trong lõi sau đó trồng keo chen vào, hàng chục ha rừng tự nhiên đã bị "biến" thành rừng trồng trong thời gian dài nhưng đơn vị quản lý rừng không nắm rõ!

Ngày 2.9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ông Trần Hữu Thế cùng các đơn vị chức năng có mặt trực tiếp kiểm tra hiện trường tại tiểu khu 162, khu vực suối Dĩ, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội.

Tại đây chủ tịch tỉnh Phú Yên đã khẳng định rừng phòng hộ đã bị phá, đây là quá trình phá lâu dài vì vậy phải làm rõ. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên yêu cầu Công an cùng các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa đã bị tạm đình chỉ công tác sau đó để làm rõ những vụ phá rừng phòng hộ trong khu vực đơn vị này quản lý.

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Hòa, từ đầu năm 2021 đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 71 vụ phạm lâm luật. Cơ quan chức năng huyện đã xử lý 55 vụ. Trong đó, khai thác rừng trái phép 3 vụ, phá rừng trái pháp luật 19 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 11 vụ, tàng trữ, mua bán gỗ 18 vụ…

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Sau gần 2 tháng, vì sao chưa kết luận vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài về “vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin”, UBND tỉnh Điện Biên đã giao các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh. Thế nhưng sau gần 2 tháng vẫn chưa đưa ra được kết luận!

Phá rừng phòng hộ để… trồng keo

Phương Uyên |

Đây là nghịch lý diễn ra tại rừng phòng hộ giáp ranh xã Sơn Hội và Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên những năm qua. Rừng tự nhiên bị cạo trọc đến đâu thì cây keo được phủ đến đó!

Đắk Nông triệt phá nhóm đối tượng phá rừng chuyên nghiệp

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tam giam nhóm đối tượng phá rừng chuyên nghiệp với diện tích lớn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Sau gần 2 tháng, vì sao chưa kết luận vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài về “vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin”, UBND tỉnh Điện Biên đã giao các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh. Thế nhưng sau gần 2 tháng vẫn chưa đưa ra được kết luận!

Phá rừng phòng hộ để… trồng keo

Phương Uyên |

Đây là nghịch lý diễn ra tại rừng phòng hộ giáp ranh xã Sơn Hội và Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên những năm qua. Rừng tự nhiên bị cạo trọc đến đâu thì cây keo được phủ đến đó!

Đắk Nông triệt phá nhóm đối tượng phá rừng chuyên nghiệp

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tam giam nhóm đối tượng phá rừng chuyên nghiệp với diện tích lớn.