Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng đập kính xe ôtô trộm cắp tài sản ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi đập phá cửa kính ôtô để trộm cắp tài sản bên trong xe.

Cụ thể, danh tính 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 2002, trú xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Kim Đông (sinh năm 1998, trú tại xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Theo đó, hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, Công an TP Thái Bình nhận tin báo của bị hại về việc trên địa bàn phường Trần Lãm (TP Thái Bình) liên tiếp xảy ra các vụ kẻ gian đập kính xe ôtô của người dân đỗ, đậu ở ngoài đường, trước cửa nhà để trộm cắp tài sản.

Khoảng 0h48 ngày 20.7.2023, xe ôtô 4 chỗ mang biển kiểm soát 17A-072.xx đỗ trước cửa nhà số 23, tổ 23, phường Trần Lãm bị kẻ gian đập cửa kính sau ghế lái lấy đi 1 cặp da bên trong không có tài sản và giấy tờ quan trọng.

Tiếp đó, hồi 0h53 cùng ngày, kẻ gian đã đập kính phụ ghế trước xe ôtô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30A-825.xx đỗ tại đường số 15, tổ 5, phường Trần Lãm, lấy đi 1 ví da cầm tay bên trong có khoảng 4 triệu đồng cùng căn cước công dân và thẻ ngân hàng của chủ xe.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an tiến hành trích xuất camera an ninh trong khu vực xảy ra sự việc thì phát hiện hình ảnh ghi lại thủ phạm là 2 đối tượng nam giới đi chung 1 xe máy. Lợi dụng sơ hở của người dân để xe ôtô ở khu vực vắng, đêm tối, không có người trông coi, khuất tầm nhìn, 1 đối tượng đứng cảnh giới để đồng bọn dùng đèn pin soi vào trong xe, khi phát hiện có tài sản liền nhanh chóng đập kính, mở cửa khóa để trộm tài sản có giá trị để bên trong xe.

Sau gần 20 ngày xảy ra sự việc, đến tối ngày 6.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Thái Bình đã xác minh, làm rõ và tiến hành bắt giữ Đông và Tuấn đưa về trụ sở cơ quan điều tra để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Đông và Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, ngoài địa bàn TP Thái Bình, các đối tượng đồng thời thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự ở nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản, nhiều khả năng 2 bị can còn bị khởi tố thêm tội hủy hoại tài sản khi có kết quả giám định tài sản bị đập phá là cửa kính các xe ôtô.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Mâu thuẫn tìm chỗ trồng cây, chồng đâm vợ dẫn đến tử vong ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Chiều 5.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Nguyên (huyện Quỳnh Phụ) - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ bị tử vong.

Nhóm chặn xe, đánh lái xe Thái Bình khai đã nhiều lần hành hung tài xế

Diệu Hoàng |

Ngày 4.8, Công an TP Hạ Long cho biết, ngay trong tối qua (3.8), đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, triệu tập nhóm đối tượng có hành vi chặn xe, hành hung một lái xe khách trên đường.

Khởi tố đối tượng từ Nam Định sang Thái Bình khai thác cát trái phép

Hà Vi |

Thái Bình - Chiều 1.8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Toan (sinh năm 1977, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Đắk Nông sơ tán 261 hộ dân đến nơi an toàn

Phan Tuấn |

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã di dời 261 hộ dân tại các khu vực bị sạt lở, sụt lún đất, ngập lụt đến nơi an toàn và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Chuyên gia cảnh báo những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ lụt ở Bắc Bộ

MINH HÀ |

Theo các chuyên gia khí tượng, sau thời gian dài mưa lớn liên tục, nhiều địa phương ở vùng núi và trung du Bắc Bộ đang tiềm ẩn nguy cơ cao sạt lở đất, đá.

Nghịch lý đầu tư, cấp nước sạch ở xã đảo Tam Hải, Quảng Nam

Hoàng Bin |

Để hỗ trợ dân, bù lỗ cho doanh nghiệp, Nhà nước đã đầu tư 11 tỉ đồng để làm đường ống dẫn nước ra xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam, nhưng công ty cấp nước lại áp dụng giá cao hơn ở đất liền, khiến hàng trăm hộ dân không dám sử dụng.

Cuối đời sống cảnh ở trọ dù từng có hơn 4.000m2 đất ở trung tâm Thường Tín

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hơn 4.000m2 đất của đại gia đình ông Trần Văn Tâm (SN 1953, trú tại tiểu khu Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) được UBND huyện Thường Tín thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện Thường Tín. Tuy nhiên, các hộ gia đình sở hữu khu đất này phản ánh, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất của UBND huyện Thường Tín đã không bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Hơn 200 hộ dân kêu cứu trước ngày xét xử đại gia điếu cày Lê Thanh Thản

Việt Dũng |

Các hộ dân mua, sống tại nhà CT6C được xác định là bị hại trong vụ án đại gia điếu cày Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng, đã bày tỏ nguyện vọng được giải quyết quyền lợi chính đáng.

Mâu thuẫn tìm chỗ trồng cây, chồng đâm vợ dẫn đến tử vong ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Chiều 5.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Nguyên (huyện Quỳnh Phụ) - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ bị tử vong.

Nhóm chặn xe, đánh lái xe Thái Bình khai đã nhiều lần hành hung tài xế

Diệu Hoàng |

Ngày 4.8, Công an TP Hạ Long cho biết, ngay trong tối qua (3.8), đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, triệu tập nhóm đối tượng có hành vi chặn xe, hành hung một lái xe khách trên đường.

Khởi tố đối tượng từ Nam Định sang Thái Bình khai thác cát trái phép

Hà Vi |

Thái Bình - Chiều 1.8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Toan (sinh năm 1977, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".