Khởi tố đối tượng từ Nam Định sang Thái Bình khai thác cát trái phép

Hà Vi |

Thái Bình - Chiều 1.8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Toan (sinh năm 1977, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Theo tài liệu điều tra, hồi 3h ngày 27.5.2023, Công an huyện Tiền Hải bắt quả tang 2 nhóm người (trong đó có Phạm Văn Toan) trên 2 tàu mang số hiệu NĐ 2972 và NĐ 2841 đang hoạt động khai thác cát trái phép trên khu vực sông Hồng, thuộc địa phận xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Toan khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 21.5 đến ngày 27.5, Toan đã thuê 2 tàu để khai thác cát từ lòng sông lên phương tiện được khoảng 4755,74m3 cát đen và không xuất trình giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền, với mục đích khai thác cát trái phép để bán kiếm lời.

Hiện, Cơ quan điều tra đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Bị điện giật, 3 công nhân xây dựng ở Hải Phòng thương vong

Mai Chi |

Sáng ngày 31.7, lãnh đạo UBND xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân tử vong, 2 người khác bị thương.

Bắt nhóm đối tượng mang hung khí từ Quảng Ninh sang Hải Phòng gây rối

Hoàng Khôi |

Tối 30.7, Tổ công tác HP22 Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt nhóm đối tượng từ Quảng Ninh sang Hải Phòng gây rối trật tự công cộng.

Cùng bạn đi tắm ao, một học sinh ở Thái Bình đuối nước bị tử vong

Hà Vi |

Sáng 29.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã An Châu (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

"Không nên xem công việc lái xe ôm công nghệ là nghề ổn định, lâu dài"

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các chuyên gia cho rằng không nên xem công việc lái xe ôm công nghệ là một nghề ổn định, lâu dài bởi nó chỉ như "phao cứu sinh" khi lao động chưa có tay nghề hoặc đang không biết làm gì.

Có thể phải cưỡng chế bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đến thời điểm này nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã sắp hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cao tốc Bắc - Nam. Tỉ lệ chưa bàn giao còn lại chỉ là phần nhỏ nhưng lại là vướng mắc khó, thậm chí phải cưỡng chế.

Bộ Xây dựng chuyển đơn tố cáo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tới Chủ tịch Hà Nội

CAO NGUYÊN |

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sau khi xem xét nội dung đơn thư, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chuyển đơn thư của công dân tố cáo ông Mạc Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Tử Cấm Thành “miễn nhiễm” với lũ lụt nghiêm trọng ở Bắc Kinh

Ngọc Vân |

Khi thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hứng chịu mưa bão trong những ngày gần đây, Tử Cấm Thành không bị ngập lụt nhờ hệ thống thoát nước hoàn hảo.

Phim hoạt hình sói Wolfoo thiệt hại nặng vì tranh chấp bản quyền suốt 1 năm

Huyền Chi |

Nhà sản xuất phim hoạt hình về sói Wolfoo đã gửi báo cáo tới các cơ quan chức năng Việt Nam để hỗ trợ trao đổi với YouTube sau khi hơn 3.000 video bị xóa.

Bị điện giật, 3 công nhân xây dựng ở Hải Phòng thương vong

Mai Chi |

Sáng ngày 31.7, lãnh đạo UBND xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân tử vong, 2 người khác bị thương.

Bắt nhóm đối tượng mang hung khí từ Quảng Ninh sang Hải Phòng gây rối

Hoàng Khôi |

Tối 30.7, Tổ công tác HP22 Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt nhóm đối tượng từ Quảng Ninh sang Hải Phòng gây rối trật tự công cộng.

Cùng bạn đi tắm ao, một học sinh ở Thái Bình đuối nước bị tử vong

Hà Vi |

Sáng 29.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã An Châu (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.