Khai thác đất vượt phép, doanh nghiệp bị phạt 300 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Phú Thọ - Một doanh nghiệp khai thác đất nền công trình vừa bị xử phạt hành chính 300 triệu đồng.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Vương Gia Hoàng (Công ty Vương Gia Hoàng) ở khu 8, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì.

Tại quyết định số 2932, ngày 11.11 nêu rõ, Công ty Vương Gia Hoàng đã khai thác vượt 52% công suất được phép khai thác hàng năm; vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép thác (từ 2m đến dưới 3m) nêu trong Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận cho đơn vị này khai thác đất đắp nền công trình tại khu vực đồi Phó Cán, khu 8, phường Vân Phú.

Đồng thời, khai thác mỏ không đúng trình tự khai thác theo thiết kế bản vẽ thi công đã được Sở Xây dựng thẩm định.

Căn cứ theo hành vi và các quy định, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định xử phạt hành chính 300 triệu đồng với Công ty Vương Gia Hoàng.

Cụ thể, xử phạt 80 triệu đồng về hành vi khai thác vượt 52% công suất được phép khai thác hàng năm. Xử phạt 170 triệu đồng về hành vi vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép thác và xử phạt 50 triệu đồng về hành vi khai thác mỏ không đúng trình tự khai thác theo thiết kế bản vẽ thi công.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công ty Vương Gia Hoàng san lấp, cải tạo phục hồi môi trường. Thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều địa phương ở Phú Thọ đón học sinh trở lại trường

An Trịnh |

Phú Thọ - Sở GDĐT vừa ban hành văn bản về việc tổ chức giảng dạy trực tiếp nhưng đảm bảo cho giáo viên học sinh, thích ứng an toàn, linh hoạt.

Phú Thọ tiếp tục chấn chỉnh, tránh lạm thu ở trường học

Minh Chuyên |

Phú Thọ - Nhằm tránh tình trạng lạm thu, Sở GDĐT yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

Sơn La khởi tố 2 đối tượng khai thác đất sét trái phép

Minh Hiếu |

Sơn La - Hai đối tượng ở huyện Sông Mã vừa bị khởi tố vì khai thác số lượng lớn đất trái phép.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều địa phương ở Phú Thọ đón học sinh trở lại trường

An Trịnh |

Phú Thọ - Sở GDĐT vừa ban hành văn bản về việc tổ chức giảng dạy trực tiếp nhưng đảm bảo cho giáo viên học sinh, thích ứng an toàn, linh hoạt.

Phú Thọ tiếp tục chấn chỉnh, tránh lạm thu ở trường học

Minh Chuyên |

Phú Thọ - Nhằm tránh tình trạng lạm thu, Sở GDĐT yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

Sơn La khởi tố 2 đối tượng khai thác đất sét trái phép

Minh Hiếu |

Sơn La - Hai đối tượng ở huyện Sông Mã vừa bị khởi tố vì khai thác số lượng lớn đất trái phép.