Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành tiến hành họp, kiểm đếm tang vật vi phạm bị tịch thu và thống nhất phương pháp tiêu hủy là cắt vụn, không còn nguyên vẹn và đốt thành tro.
Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 7, qua công tác quản lý địa bàn, thẩm tra xác minh đối tượng có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do bà Mai Phương Hà làm chủ, địa chỉ thôn 1, xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai.
Tại đây đoàn kiểm tra đã phát hiện 720 hộp miếng dán chân, xuất xứ Trung Quốc là hàng hóa nhập lậu. Giá trị tài sản tài thời điểm quyết định tịch thu là 18.000.000 đồng.
Hội đồng đã kết luận miếng dán chân có nhãn bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không rõ tác dụng, công dụng, thành phần, công thức, sản phẩm chưa được kiểm nghiệm, không có số đăng ký chất lượng.
Hàng không có hướng dẫn sử dụng và hàng hóa trên được dán trực tiếp trên người nên có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng (có thể gây kích ứng da, nhiễm trùng da, sưng đỏ da, mẩn ngứa da), không đảm bảo lưu thông trên thị trường.
Việc tiêu huỷ diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục và phương án đề ra, cắt bỏ hộp chứa đựng, cắt vụn miếng dán bên trong và đốt sau đó gom xử lý chung với rác thải sinh hoạt để đảm bảo vệ sinh môi trường.