Gia súc bị dịch bệnh phải tiêu hủy, người chăn nuôi mòn mỏi chờ hỗ trợ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Người chăn nuôi ở Hà Tĩnh có gia súc bị dịch bệnh phải tiêu hủy trong năm 2021 và 2022 đến nay vẫn đang mòn mỏi chờ đợi tiền hỗ trợ.

Mòn mỏi chờ đợi

Ngày 23.8, bà Nguyễn Thị Huyền (60 tuổi, trú thôn Tiên Tiến, xã Đồng Môn, TP. Hà Tĩnh) cho biết, đầu năm 2021, gia đình bà mua 6 con lợn giống, mỗi con 2 triệu đồng về nuôi.

Thế nhưng, đến tháng 3.2021 thì xảy ra dịch tả lợn Châu Phi khiến 1 con lợn của gia đình bị ốm. Sau đó, cán bộ thú y cùng cán bộ xã Đồng Môn đã đến cùng với gia đình tiêu hủy toàn bộ 6 con lợn của gia đình.

Thế nhưng, đến nay đã sau hơn 2 năm, gia đình vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. “Nhiều lần chúng tôi đến hỏi xã, rồi lên hỏi trên thành phố nhưng họ bảo vẫn chưa có chính sách hỗ trợ của nhà nước nên chưa thực hiện chi trả được” - bà Huyền kể.

Năm 2021 gia đình bà Huyện có 6 con lợn bị dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy nhưng đến nay vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Trần Tuấn.
Năm 2021, gia đình bà Huyền có 6 con lợn bị dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy nhưng đến nay vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Trần Tuấn

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2021, tại xã Đồng Môn, ngoài gia đình bà Huyền còn 4 hộ dân khác có hàng chục con lợn bị tiêu hủy bởi dịch bệnh. Tuy nhiên đến nay, tất cả đều chưa được nhận hỗ trợ.

Một cán bộ UBND xã Đồng Môn cho hay, gia súc bị dịch bệnh năm 2020 về trước đã được chi trả hỗ trợ, còn từ năm 2021 đến nay do Trung ương chưa có hướng dẫn, chưa ban hành quy định nên tỉnh cũng chưa có hỗ trợ cho người chăn nuôi.

Ông Trần Viết Phương - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kĩ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi thành Phố Hà Tĩnh - thông tin, tại thành phố Hà Tĩnh, dịch tả lợn Châu Phi năm 2021 và 2022 đã xảy ra tại 8 xã, phường làm chết và phải tiêu hủy 442 con lợn với tổng trọng lượng hơn 23,7 tấn.

Với bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, trong năm 2021 và 2022, tại thành phố Hà Tĩnh xảy ra dịch tại 8 xã, phường làm chết và phải tiêu hủy 31 con bò, bê với tổng trọng lượng hơn 3 tấn.

Theo ông Phương, việc đến nay chưa có hộ trợ cho các hộ chăn nuôi có gia súc bị dịch bệnh phải tiêu hủy trong năm 2021 và 2022 là do chưa có hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Ông Phương cho rằng, việc chậm hỗ trợ cho người dân có gia súc bị dịch bệnh phải tiêu hủy sẽ gây khó khăn cho người chăn nuôi trong việc tái đàn. Đặc biệt, nếu không có chính sách hỗ trợ, người chăn nuôi sẽ có tâm lý giấu dịch dù biết sẽ bị xử lý nhưng họ vẫn liều giấu dịch để tiêu thụ gia súc mắc bệnh.

Đang chờ quy định chính sách hỗ trợ

Một cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho biết, đến nay, các hộ chăn nuôi gia súc bị dịch bệnh phải tiêu hủy năm 2021 và 2022 vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ.

Theo thống kê đến cuối tháng 8.2021, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có số gia súc bị bệnh phải tiêu hủy nếu áp dụng quy định của năm 2020 thì sẽ hỗ trợ 50 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó do chưa có cơ chế hỗ trợ cụ thể nên việc thống kê số liệu dịch bệnh của cả năm 2021 và năm 2022 không thực hiện thống kê, tổng hợp nữa.

Bò bị viêm da nổi cục năm 2021 ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Bò bị viêm da nổi cục năm 2021 ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Nguyên nhân người chăn nuôi chưa được hỗ trợ, theo vị cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, là do chưa có hướng dẫn của Trung ương nên tỉnh cũng chưa có căn cứ để triển khai thực hiện. Vấn đề này đang là vướng mắc trên phạm vi toàn quốc.

Văn bản của Văn phòng chính phủ trả lời kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh động vật. Ảnh: TT.
Văn bản của Văn phòng chính phủ trả lời kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh động vật. Ảnh: TT.

Theo văn bản mới nhất số 2996 ngày 28.4.2023 Văn phòng Chính phủ trả lời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, với đề nghị cho phép áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ dịch bệnh quy định tại Nghị định 02 năm 2017 để hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị dịch tả Châu Phi và trâu bò viêm da nổi cục phải tiêu hủy trong năm 2021 và 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến giao: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ ý kiến của các bộ: Bộ Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Tư pháp và quy định tại Nghị định 02 năm 2017 của Chính phủ để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện đúng quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan trên diện rộng tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện dịch tả lợn châu Phi tại Ninh Bình đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, đặc biệt là từ giữa tháng 4 cho đến nay.

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại, người chăn nuôi ngậm ngùi chở cả đàn lợn đi tiêu huỷ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ đầu tháng 4.2023 trở lại đây, dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, dịch đã bùng phát trở lại, nhiều hộ chăn nuôi tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn khi phải tiêu hủy cả đàn lợn sắp đến kỳ xuất chuồng.

Dịch bệnh gia súc, gia cầm giảm mạnh

Vũ Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Hai đội tuyển U23 Việt Nam giúp ông Troussier có nhiều lựa chọn nhân sự

NHÓM PV |

U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á với đội hình trẻ, gồm những gương mặt chưa có nhiều kinh nghiệm. Đây được xem là bước chuẩn bị cho tương lai, hướng tới ASIAD 19 sắp tới. Chương trình Góc nhìn thể thao số 125 sẽ cùng chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú chia sẻ thêm về vấn đề này.

Dự báo thời tiết hôm nay 25.8: Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ mưa dông

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.8, Bắc Bộ có mưa rào, dông; vùng núi, trung du Bắc Bộ đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất 35-37 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào rải rác.

Lở đất kinh hoàng quét sạch hàng loạt nhà cao tầng ở Ấn Độ

Khánh Minh |

Trận lở đất kinh hoàng quét sạch ít nhất 9 tòa nhà cao tầng ở bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ hôm 24.8.

Thủ tướng yêu cầu thanh tra hoạt động của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24.8.2023 về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

Diễn biến vụ anh trai tâm thần tặng em gái toàn bộ nhà đất

QUANG ĐẠI |

Việc em gái biết rõ anh trai là người tâm thần nhưng vẫn nhận tặng tài sản từ người anh, theo các chuyên gia pháp lý thì người em gái không thể vô can.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan trên diện rộng tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện dịch tả lợn châu Phi tại Ninh Bình đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, đặc biệt là từ giữa tháng 4 cho đến nay.

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại, người chăn nuôi ngậm ngùi chở cả đàn lợn đi tiêu huỷ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ đầu tháng 4.2023 trở lại đây, dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, dịch đã bùng phát trở lại, nhiều hộ chăn nuôi tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn khi phải tiêu hủy cả đàn lợn sắp đến kỳ xuất chuồng.

Dịch bệnh gia súc, gia cầm giảm mạnh

Vũ Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.