Hệ lụy phía sau những vụ cá độ nghìn tỉ trong mùa World Cup 2022

Việt Dũng |

Bộ Công an thông tin, từ đầu mùa World Cup 2022, công an toàn quốc đã triệt phá 52 vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỉ đồng. Chuyên gia tội phạm cho rằng, cá độ gây ra nhiều hệ luỵ, hầu hết người chơi đều thua. Vậy nguyên nhân, thủ đoạn của tình trạng này là gì?

Những đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Ngày 23.11, sau 3 ngày World Cup 2022 khai mạc, Cục Cảnh sát Hình sự cùng lực lượng thuộc Công an TPHCM, Đồng Nai đã triệt phá đường dây đánh bạc được tổ chức dưới nhiều hình thức như: Cá độ bóng đá, đá gà, số lô, số đề trên Internet. Mạng lưới này hoạt động tại TPHCM và một số tỉnh, thành phía Nam với tổng số tiền giao dịch hơn 30.000 tỉ đồng.

Trong 14 người bị bắt, nhà chức trách xác định, nhóm cầm đầu gồm: Bùi Văn Thọ (57 tuổi, trú quận 4), Bùi Phương Thảo (35 tuổi, ở quận 5), Nguyễn Trung Kiên (quê Đồng Nai), Lê Trần Quốc Cường (trú quận Bình Thạnh)...

Theo điều tra, đầu năm 2021, nhóm của Thọ lập nhiều group trên Telegram, Viber… để lấy tài khoản tổng (super). Sau đó, họ giao cho kỹ thuật viên Bùi Phương Thảo chia nhỏ thành nhiều tài khoản để các đại lý thứ cấp, con bạc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Để tránh bị phát hiện, nhóm tổ chức thành đường dây khép kín và quy định không liên lạc qua điện thoại di động, bắt buộc phải qua các ứng dụng như Telegram hoặc Whatsap. Những cá nhân cầm đầu cũng cài ứng dụng giấu số điện thoại, hoặc dùng số điện thoại nước ngoài để liên lạc.

Ngoài ra, Thọ và nhóm chủ mưu thường xuyên ở nước ngoài để điều hành tổ chức đánh bạc. Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, họ xóa hết dữ liệu cũ, đổi đầu trang mạng, thay địa điểm giao nhận và cách thức tính tiền.

Trước đó, ngày 15.11, Công an Đà Nẵng bắt giữ 7 người liên quan vụ cá độ qua trang mạng KJ71. Ban chuyên án xác định số tiền đường dây này giao dịch lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Riêng khoảng thời gian từ ngày 1.10 đến 15.11, người chơi đã cá cược tổng số tiền gần 19 triệu USD.

Đầu tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng công an các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và lực lượng chức năng của Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỉ đồng.

Theo điều tra, Trần Quang Nam (36 tuổi, ở Quảng Bình) giữ vai trò cầm đầu, cấu kết với đồng phạm tại các tỉnh, thành khác sử dụng tài khoản cấp siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Hệ luỵ từ các đường dây cá độ

Dưới góc nhìn của chuyên gia tội phạm học Bộ Công an, tiến sĩ, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho hay, nhiều quốc gia hiện nay, việc cá độ bóng đá đã được hợp pháp hóa. Còn tại Việt Nam, Nghị định 06/2017 NĐ-CP cũng mới cho thí điểm về đặt cược bóng đá quốc tế với các quy định khá chặt chẽ. Việc đặt cược bóng đá trái với Nghị định này, vẫn bị coi là hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và bị pháp luật cấm.

Thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến cá độ này hiện nay rất mới, khác với hình thức cá độ theo bảng bóng ở giai đoạn trước đây. Với sự phổ biến của điện thoại thông minh, mạng Internet, bất kỳ ai cũng có thể cá độ, với bất cứ thời gian, địa điểm nào. Các trang cá độ máy chủ luôn đặt ở nước ngoài, chia nhỏ bảng cho các đầu nậu và hệ thống trong nước quản lý, điều hành.

Nhà cái áp dụng nhiều chiêu thức lôi kéo người chơi như: Áp dụng phương thức đa cấp (thưởng điểm, hoa hồng…) cho khách chơi nếu như mời thêm người khác tham gia, khiến hoạt động cá độ lây lan rất nhanh, rất nguy hiểm; Tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp, nghĩa là nhà cái tạm ứng điểm cho người chơi vào tài khoản cá độ, chơi trước trả sau.

Hoặc đối tượng ôm bảng cho người chơi vay tiền để cá độ với lãi suất cao. Khi nhà cái, đại lý bóng cho người chơi nợ tiền, không có chuyện người chơi trốn nợ, bùng chạc nếu thua, bởi có một đội ngũ đối tượng đòi nợ thuê, giang hồ sẵn sàng bắt người chơi phải trả nợ; Khách chơi chỉ việc nạp tiền vào tài khoản. Mọi việc khác sẽ có các tư vấn viên của nhà cái chăm sóc, hướng dẫn tận tình, tiền thắng cược rất cao.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Đào Trung Hiếu, thống kê cho thấy, có khoảng 90% người chơi, người cá độ bị thua độ. Ông Hiếu cũng chỉ ra một số nguyên nhân việc các con bạc hầu hết thua trong các cuộc cá độ.

Cụ thể, ở Việt Nam nói chung về trình độ, kiến thức bóng đá số đông vẫn còn hạn chế. Nhiều người cảm tính trong việc đặt kèo, đặt cược, trông vào vận may, chưa có cái nhìn một cách sâu sắc về thế mạnh, thế yếu, các vấn đề kỹ thuật của từng đội để đưa ra dự đoán chính xác trước khi đặt cửa.

Mặt khác, khi tham gia cá độ, cá cược bóng đá, não bộ sẽ sản sinh ra một loại chất truyền dẫn, có tác dụng làm hưng phấn thần kinh. Chất này làm người chơi - thắng thì rất hưng phấn và muốn chơi thêm nữa để thu bộn tiền, còn khi thua thì lâm vào bối rối, cay cú, hoảng loạn, muốn gỡ gạc lại số tiền đã mất nên “đánh thốc, đánh tất tay”.

"Đây là thời điểm người chơi mất kiểm soát về tâm lý, mất bình tĩnh và thiếu sáng suốt khi lựa chọn đặt cửa. Điều này báo hiệu sự trắng tay sau mỗi cuộc độ" - ông Hiếu nói.

Cũng theo ông Hiếu, cá độ gây ra nhiều hệ luỵ như: Khi thua độ, để có thêm tiền nhằm gỡ gạc, nhất là khi chịu sức ép nợ nần, bị giang hồ xiết nợ… trong đầu người chơi chỉ còn suy nghĩ bằng mọi cách phải “xoay” được tiền. Đây là khởi điểm cho các hành vi mạo hiểm, trái đạo đức và pháp luật. Thậm chí là việc tự tử, quyên sinh để trốn nợ đời…

Qua nhiều năm làm công tác điều tra hình sự, Thượng tá Hiếu cho biết, từng khám phá những vụ cướp, cướp giật, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật… có liên quan đến cá độ, nhất là cá độ bóng đá.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang đối tượng tổ chức cá độ bóng đá tiền tỉ

An Trịnh |

Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một đối tượng tổ chức cá độ bóng đá tiền tỉ trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Tiếp tục phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô hàng chục tỉ đồng ở Thanh Hóa

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Một đường dây cá độ bóng đá và đánh lô đề qua mạng (ở Thanh Hóa) vừa bị lực lượng công an triệt phá, bước đầu xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc lên tới hàng chục tỉ đồng.

Thua cá độ bóng đá, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Do thiếu tiền tiêu xài và thua cá độ bóng đá, Khánh và Quang lên kế hoạch rủ nhau đi tìm chỗ tối vắng vẻ, đặt xe ôm công nghệ để cướp tài sản.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bắt quả tang đối tượng tổ chức cá độ bóng đá tiền tỉ

An Trịnh |

Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một đối tượng tổ chức cá độ bóng đá tiền tỉ trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Tiếp tục phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô hàng chục tỉ đồng ở Thanh Hóa

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Một đường dây cá độ bóng đá và đánh lô đề qua mạng (ở Thanh Hóa) vừa bị lực lượng công an triệt phá, bước đầu xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc lên tới hàng chục tỉ đồng.

Thua cá độ bóng đá, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Do thiếu tiền tiêu xài và thua cá độ bóng đá, Khánh và Quang lên kế hoạch rủ nhau đi tìm chỗ tối vắng vẻ, đặt xe ôm công nghệ để cướp tài sản.