Đường dây này hoạt động theo hình thức đánh bạc truyền thống, trong đó tập trung là cá cược các môn bóng đá, đá gà, số đề trên các trang web Sob..., Bong..., SV2......có mức giao dịch lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng.
Cơ quan Công an xác định, số tiền ăn thua rất lớn, mỗi tuần giao dịch lên đến hơn 100 tỉ đồng. Nhóm này hoạt động trong khoảng 3 năm qua. Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền ăn thua trên hệ thống và sổ sách ước tính gần 30.000 tỉ đồng.
Mùa World Cup, sẽ có nhiều con bạc lao vào chơi trò đỏ đen cá độ. Nhiều người thua bạc phải bán nhà bán cửa, nhiều người bỏ trốn vì không có tiền chung độ.
Còn nữa, rất nhiều người đi vay tín dụng đen để cá cược. Rốt cuộc là thua sạch; không có tiền trả, bị đòi nợ thuê truy sát. Sau một mùa bóng, có nhiều trường hợp nhảy cầu.
Tự tử để thoát nợ là một đường; nhưng có người vì cùng đường lại đi trộm cắp, cướp giật, trở thành tội phạm, tù tội, mất cả tương lai. Cá độ bóng đá gây loạn xã hội, làm tan nát hàng ngàn gia đình, biết bao nhiêu người lâm vào cảnh nợ nần, tăm tối.
Theo Cơ quan điều tra, cầm đầu đường dây vừa bị triệt phá trên là một số người Việt sống tại nước ngoài; tại Việt Nam có 7 người làm tổng đại lý, quản lý các tài khoản cá cược rồi cung cấp lại cho mạng lưới phía dưới nằm ở nhiều tỉnh, thành phố.
Như vậy, hoạt động cá độ bóng đá hút một lượng tiền rất lớn, nhưng không phải phục vụ cho kinh doanh lành mạnh, mà chuyển vào đường dây chuyên hoạt động cờ bạc. Từ các đường dây này, một lượng lớn ngoại tệ chuyển ra nước ngoài bằng kênh "đen".
Cộng đồng doanh nghiệp khát vốn để triển khai các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh, trong khi mỗi năm có hàng trăm triệu USD chảy ra nước ngoài vì cá độ bóng đá quốc tế.
Xóa cá độ bóng đá là xóa tệ nạn cờ bạc, nhưng cũng xóa được nhiều tệ nạn liên quan, ngăn chặn các loại tội phạm khác phát sinh từ tệ nạn này.
Xóa cá độ bóng đá là lành mạnh xã hội, xây dựng văn minh cộng đồng.
Dẹp tệ nạn cá độ bóng đá là ngăn dòng tiền chảy ra nước ngoài.
Nhưng xóa bằng cách gì, ngoài tuyên truyền vận động, cách hiệu quả nhất là tấn công triệt phá, xử lý theo pháp luật.
Có điều, theo khung hình phạt hiện hành thì tội tổ chức đánh bạc cao nhất là 10 năm tù, tội đánh bạc mức án tối đa theo Điều 321 là 7 năm tù giam. Liệu mức hình phạt này có đủ sức răn đe?