Tiếp tục phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô hàng chục tỉ đồng ở Thanh Hóa

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Một đường dây cá độ bóng đá và đánh lô đề qua mạng (ở Thanh Hóa) vừa bị lực lượng công an triệt phá, bước đầu xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc lên tới hàng chục tỉ đồng.

Ngày 6.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Ngọc Lặc vừa triệt phá một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc (dưới hình thức cá độ bóng đá và đánh số lô, số đề qua mạng internet), với số tiền lên đến gần 30 tỉ đồng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá và đánh số lô, số đề bị bắt giữ. Ảnh:; Công an Thanh Hóa
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá và đánh số lô, số đề bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an huyện Ngọc Lặc, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, cơ quan điều tra đã phát hiện trên địa bàn nổi lên một số điểm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề phức tạp.

Các đối tượng hoạt động có tổ chức, rất tinh vi, luôn cảnh giác, sử dụng nhiều tên ảo khác nhau để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra.

Với quyết tâm triệt phá, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, Công an huyện Ngọc Lặc đã đồng loạt tấn công vào 2 điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá và đánh số lô, số đề qua mạng (ở địa bàn thị trấn Ngọc Lặc và xã Quang Trung).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Viết Giang (37 tuổi); Nguyễn Ngọc Tùng (30 tuổi); Lưu Thành Phong (35 tuổi); Hồ Sỹ Tùng (34 tuổi) cùng trú tại thị trấn Ngọc Lặc và Nguyễn Văn Thực (36 tuổi, trú ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc).

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 18 điện thoại di động, 2 máy tính, 303 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, sổ sách, tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề.

Theo Công an huyện Ngọc Lặc, để tổ chức đường dây cá độ bóng đá này, Nguyễn Ngọc Tùng đã câu kết cùng các đối tượng Nguyễn Văn Thực và Nguyễn Viết Giang sử dụng trang mạng You88.net, sau đó thiết lập nhiều tài khoản cá độ bóng đá riêng của mình và bán cho các "con bạc" trên địa bàn huyện để đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Qua thống kê ban đầu, Công an huyện Ngọc Lặc xác định, các đối tượng trong đường dây cá độ này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 20 tỉ đồng.

Riêng đối với 2 đối tượng Lưu Thành Phong và Hồ Sỹ Tùng, Công an huyện Ngọc Lặc cũng xác định, từ đầu đầu năm 2022 đến khi bị bắt, Phong và Tùng đã câu kết với một số đối tượng khác  để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua Facebook hoặc Zalo, với số tiền giao dịch gần 10 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Ngọc Lặc tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 4.12, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hàng chục đối tượng trong 2 đường dây này đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ và tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Thua cá độ bóng đá, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Do thiếu tiền tiêu xài và thua cá độ bóng đá, Khánh và Quang lên kế hoạch rủ nhau đi tìm chỗ tối vắng vẻ, đặt xe ôm công nghệ để cướp tài sản.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 200 tỉ qua mạng Internet

VĨNH HOÀNG |

Bắc Ninh - Các nghi phạm sử dụng website Bong88, thiết lập nhiều tài khoản để thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá, với giao dịch lên đến 200 tỉ đồng.

Phá 2 đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hàng trăm tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thua cá độ bóng đá, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Do thiếu tiền tiêu xài và thua cá độ bóng đá, Khánh và Quang lên kế hoạch rủ nhau đi tìm chỗ tối vắng vẻ, đặt xe ôm công nghệ để cướp tài sản.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 200 tỉ qua mạng Internet

VĨNH HOÀNG |

Bắc Ninh - Các nghi phạm sử dụng website Bong88, thiết lập nhiều tài khoản để thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá, với giao dịch lên đến 200 tỉ đồng.

Phá 2 đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hàng trăm tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.