Hậu Giang: Làm rõ sai phạm của 2 CSGT có hành vi không chuẩn mực

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 4.7, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo làm rõ sai phạm 2 cán bộ Cảnh sát giao thông có lời nói không đúng mực trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Công an tỉnh đã xác định 2 Cảnh sát giao thông trong đoạn video clip là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 giáp ranh TP Cần Thơ – tỉnh Sóc Trăng và các tuyến đường trên địa bàn TP. Ngã Bảy vào ngày 25.6.2022.

 
Hình ảnh trong clip 2 Cảnh sát giao thông tỉnh Hậu Giang vừa lái xe vừa nghe điện thoại lan truyền trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Hậu Giang xác nhận thông tin trên)

Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức kiểm điểm làm rõ mức độ sai phạm và đề xuất hình thức xử lý theo quy định. Sau khi có kết quả kiểm điểm, xử lý sai phạm Công an tỉnh sẽ công khai trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh 2 CSGT đang điều khiển xe ô tô vừa sử dụng điện thoại, có những lời lẽ thô tục, chửi thề... Video đăng lên đã thu hút nhiều lượt bình luận và ý kiến về hành vi của 2 Cảnh sát giao thông nói trên.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Phát động không dùng tiền mặt

HỒ tHẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phát động phương thức không dùng tiền mặt, qua đó để đánh giá việc triển khai đến người dân, cũng như khả năng áp dụng trong thực tế.

Hậu Giang: 4 căn nhà của người dân bị sạt xuống sông lúc rạng sáng

Thành Nhân |

Hậu Giang - Vụ sạt lở lúc rạng sáng đã khiến 4 căn nhà của 3 hộ dân ở thị trấn Mái Dầm bị đẩy xuống sông, ước tổng thiệt hại gần 1,3 tỉ đồng, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Cử tri Hậu Giang kiến nghị khắc phục tình trạng thiếu thuốc BHYT

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Chiều ngày 20.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hậu Giang: Phát động không dùng tiền mặt

HỒ tHẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phát động phương thức không dùng tiền mặt, qua đó để đánh giá việc triển khai đến người dân, cũng như khả năng áp dụng trong thực tế.

Hậu Giang: 4 căn nhà của người dân bị sạt xuống sông lúc rạng sáng

Thành Nhân |

Hậu Giang - Vụ sạt lở lúc rạng sáng đã khiến 4 căn nhà của 3 hộ dân ở thị trấn Mái Dầm bị đẩy xuống sông, ước tổng thiệt hại gần 1,3 tỉ đồng, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Cử tri Hậu Giang kiến nghị khắc phục tình trạng thiếu thuốc BHYT

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Chiều ngày 20.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.