Cử tri Hậu Giang kiến nghị khắc phục tình trạng thiếu thuốc BHYT

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Chiều ngày 20.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Tại Hội nghị, cử tri TP. Vị Thanh đã nghe đồng chí Lê Thị Thanh Lam - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hậu Giang - báo cáo về kết quả chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV và một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tại kỳ họp.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

Gửi gắm mong mỏi qua các đại biểu Quốc hội, cử tri thành phố Vị Thanh tha thiết đề nghị Chính phủ tìm phương pháp vực dậy nền nông nghiệp, ngăn chặn nạn tham nhũng, kịp thời tìm cách tháo gỡ để cả nước đừng mất cán bộ; Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đến công tác điều tiết nước của các trạm bơm, đê thủy lợi, đảm bảo nước cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp để công tác nuôi trồng ở địa phương đạt hiệu quả cao; Đề nghị tỉnh có đề án nâng cấp 4 xã thuộc thành phố Vị Thanh chuyển thành đơn vị phường; Đề nghị Chính phủ và Quốc hội nhanh chóng chỉ đạo khắc phục tình trạng thiếu thuốc ở các bệnh viện để hạn chế việc ảnh hưởng đến công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn báo cáo với cử tri những điểm sáng của cả nước trong thời gian qua. Đồng thời cũng thông tin đến cử tri những vấn đề cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới, đó là tình trạng giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch, một số cấu phần của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 2 năm 2022 - 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận những đổi thay về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Hậu Giang đang phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã có nhiều đổi mới, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực và đạt kết quả tốt, an ninh, chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, quân sự địa phương và hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng. Các chỉ số về tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 11%, GRDP bình quân đầu người tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để đạt các mục tiêu đề ra: Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 43 và các nghị quyết về kế hoạch 5 năm của Quốc hội. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án, công trình trọng điểm. Chủ động kiểm soát, ứng phó với các rủi ro do thiên tai, dịch bệnh. Bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn giá, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát. Bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị, Đề án của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch, phát triển vùng ĐBSCL nói chung và thế mạnh của Hậu Giang nói riêng. Thu hút đầu tư, xúc tiến, quảng bá thế mạnh của địa phương, nâng cấp mở rộng các khu công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt quan tâm đảm bảo an sinh xã hội.

Ghi nhận những ý kiến của cử tri gửi đến Chính phủ và Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giao lãnh đạo tỉnh Hậu Giang giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương và gửi lời cảm ơn đến cử tri thành phố Vị Thanh nói riêng, tỉnh Hậu Giang nói chung thời gian qua đã sâu sát, đồng hành và ủng hộ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Văn Sỹ |

Trong những năm qua, cùng với báo chí cả nước, báo chí Hậu Giang bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình, cách làm hay và tấm gương người tốt, việc tốt; đưa hình ảnh đất và người Hậu Giang đến với mọi người.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 20.6, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang sắp nhận cọc mốc giải phóng mặt bằng đợt 3 cao tốc Bắc - Nam

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Hậu Giang dự kiến nhận cọc mốc đợt 3 trước ngày 30.6, và chờ Thủ tướng phê duyệt cấp vốn, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Hậu Giang: Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Văn Sỹ |

Trong những năm qua, cùng với báo chí cả nước, báo chí Hậu Giang bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình, cách làm hay và tấm gương người tốt, việc tốt; đưa hình ảnh đất và người Hậu Giang đến với mọi người.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 20.6, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang sắp nhận cọc mốc giải phóng mặt bằng đợt 3 cao tốc Bắc - Nam

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Hậu Giang dự kiến nhận cọc mốc đợt 3 trước ngày 30.6, và chờ Thủ tướng phê duyệt cấp vốn, bồi thường giải phóng mặt bằng.