Hậu Giang: Phát động không dùng tiền mặt

HỒ tHẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phát động phương thức không dùng tiền mặt, qua đó để đánh giá việc triển khai đến người dân, cũng như khả năng áp dụng trong thực tế.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra lúc 08h, ngày 08.7.2022, tại Hội trường UBND tỉnh. Dự kiến có khoảng 150 đại biểu tham gia tại điểm cầu trực tuyến cấp tỉnh.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, thông qua hội nghị nhằm đánh giá toàn diện trong việc triển khai các nền tảng, ứng dụng phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, khả năng sử dụng, áp dụng của nhân dân, doanh nghiệp trong thực tiễn.

Cũng thông qua hội nghị, UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình thanh toán không dùng tiền mặt, việc triển khai, áp dụng các nền tảng số phục vụ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức tín dụng, tổ chức khác được cấp phép thực hiện hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian qua.

 
Chợ phường 3, (TP.  Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) được chọn làm mô hình thí điểm chợ 4.0.

Được biết, trước đó tỉnh Hậu Giang đã cho thí điểm chợ phường 3, thành phố Vị Thanh làm chợ không dùng tiền mặt. Trong thời gian thí điểm, các thanh toán khi mua sắm tại chợ được thực hiện bằng thao tác quét mã QR hoặc thanh toán qua số điện thoại, ví điện tử… mà không dùng tiền mặt mang tính tiện lợi cho người mua và người bán.

HỒ tHẢO
TIN LIÊN QUAN

Giá bán cao nhất từ trước đến nay, nông dân Hậu Giang đón mùa mía ngọt

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Những ngày qua, nông dân trồng mía tại huyện Phụng Hiệp phấn khởi với giá bán được coi là cao nhất từ trước đến nay. Trên các cánh đồng mía, không khí thu hoạch càng trở nên nhộn nhịp vì thương lái đến mua sớm hơn mọi năm.

Hậu Giang: Tạm giữ nhiều thiết bị điện, gia dụng không có hóa đơn chứng từ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 17.6, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa tạm giữ 434 sản phẩm đồ điện, gia dụng không có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Hậu Giang thí điểm chợ không dùng tiền mặt

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết, sẽ triển khai mô hình thí điểm chợ 4.0 tại hai chợ trên địa bàn tỉnh, vào cuối tháng 6.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Giá bán cao nhất từ trước đến nay, nông dân Hậu Giang đón mùa mía ngọt

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Những ngày qua, nông dân trồng mía tại huyện Phụng Hiệp phấn khởi với giá bán được coi là cao nhất từ trước đến nay. Trên các cánh đồng mía, không khí thu hoạch càng trở nên nhộn nhịp vì thương lái đến mua sớm hơn mọi năm.

Hậu Giang: Tạm giữ nhiều thiết bị điện, gia dụng không có hóa đơn chứng từ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 17.6, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa tạm giữ 434 sản phẩm đồ điện, gia dụng không có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Hậu Giang thí điểm chợ không dùng tiền mặt

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết, sẽ triển khai mô hình thí điểm chợ 4.0 tại hai chợ trên địa bàn tỉnh, vào cuối tháng 6.