Hai người Trung Quốc trong đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia

Việt Dũng |

Cai GuoLin và Cai GuoFang sang Việt Nam theo chỉ dẫn của ông trùm tổ chức mang thai xuyên quốc gia, người đồng hương, tìm những phụ nữ khó khăn, đưa sang Campuchia cấy phôi, đẻ thuê.

Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của Cai GuoLin (38 tuổi) và Cai GuoFang (55 tuổi) về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Cai GuoLin và Cai GuoFang là 2 trong số 6 người trong vụ án có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo buộc, Cai GuoLin làm việc ở bệnh viện tư nhân hiếm muộn và thụ tinh ống nghiệm tại Trung Quốc, do GuoYong làm chủ. Đầu tháng 9.2018, GuoYong giao nhiệm vụ cho Cai GuoLin và Cai GuoFang sang Việt Nam tìm người mang thai hộ.

Thông qua giới thiệu của bác sỹ Apo (người Trung Quốc, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch), GuoYong đã chỉ đạo Cai GuoLin đến phòng khám Thiên Hòa (tại số 73, phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để gặp Hoàng Thị Thu Trang là y tá kiêm phiên dịch của phòng khám.

Cai GuoLin nói cho Trang biết về mục đích sang Việt Nam để tìm người mang thai hộ và nhờ làm phiên dịch trong suốt quá trình tuyển chọn, giao dịch và đi cùng các phụ nữ mang thai hộ sang Campuchia để cấy phôi. Trang đồng ý và cùng Cai GuoLin gặp Triệu Thị Hằng.

Hằng đã giới thiệu Ninh Thị T. (32 tuổi) gặp Cai GuoLin và Trang để các bị cáo tổ chức cho T. mang thai hộ và đã thành công. Sau đó, Cai GuoFang sang Việt Nam đón T. về Trung Quốc dưỡng thai.

Đầu tháng 11.2018, Hằng tiếp tục giới thiệu cho Trang thêm 7 phụ nữ đến Campuchia mang thai hộ. Ngày 11.12.2018, GuoLin cùng Trang, cùng nhóm phụ nữ này vào TP.Hồ Chí Minh và chờ sang Campuchia cấy phôi.

Tuy nhiên, đến ngày 13.12.2018, do lo sợ bị lừa bán nên một phụ nữ trong nhóm mang thai hộ đã gọi điện báo về gia đình nhờ trình báo cơ quan công an. Nhóm Cai GuoLin bị đưa về trụ sở làm rõ, đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia bị lật tẩy.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, Cai GuoLin và Cai GuoFang hối hận và thành khẩn khai nhận. Các bị cáo cho rằng chỉ làm thuê.

Tòa phúc thẩm đã chấp nhận đơn của hai bị cáo tuyên giảm Cai GuoLin còn 24 tháng (án sơ thẩm 36 tháng), Cai GuoFang còn 20 tháng (án sơ thẩm 30 tháng).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia lộ diện khi "quá cảnh" qua Việt Nam

Việt Dũng |

Tao Chong Peng (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đứng ra đưa các cặp vợ chồng cùng đứa con thuê đẻ tại Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để về Trung Quốc.

Môi giới mang thai hộ, 3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

MAI HƯỜNG |

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

2 phụ nữ trong đường dây tổ chức mang thai hộ bị khởi tố

T.N.D |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 14.8 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam đối với Trần Thị Ba (SN 1991, trú tại tổ 72, khu 8, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long) về tội “tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại” và tạm giữ hình sự Vũ Nga Linh (SN 1988, trú tại tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả), liên quan đến đường dây này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia lộ diện khi "quá cảnh" qua Việt Nam

Việt Dũng |

Tao Chong Peng (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đứng ra đưa các cặp vợ chồng cùng đứa con thuê đẻ tại Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để về Trung Quốc.

Môi giới mang thai hộ, 3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

MAI HƯỜNG |

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

2 phụ nữ trong đường dây tổ chức mang thai hộ bị khởi tố

T.N.D |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 14.8 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam đối với Trần Thị Ba (SN 1991, trú tại tổ 72, khu 8, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long) về tội “tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại” và tạm giữ hình sự Vũ Nga Linh (SN 1988, trú tại tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả), liên quan đến đường dây này.