2 phụ nữ trong đường dây tổ chức mang thai hộ bị khởi tố

T.N.D |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 14.8 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam đối với Trần Thị Ba (SN 1991, trú tại tổ 72, khu 8, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long) về tội “tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại” và tạm giữ hình sự Vũ Nga Linh (SN 1988, trú tại tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả), liên quan đến đường dây này.

Trước đó, ngày 7,8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Hạ Long kiểm tra hành chính tại phòng 501, chung cư mini Cao Thắng (thuộc số 58B, khu 6, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trần Thị Ba và 8 phụ nữ khác (trong đó có 3 phụ nữ đang mang thai) cùng chung sống sinh hoạt, không có đăng ký tạm trú tạm vắng, có nhiều biểu hiện nghi vấn, gồm: Mai Thị Thanh V. (SN 1992, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Phạm Minh T. (SN 1993, tỉnh Tiền Giang, đang mai thai được 7 tuần tuổi); Nguyễn Huỳnh Anh T. (SN 1987, tỉnh Long An); Nguyễn Thị S. (SN 1989, tỉnh Gia Lai, đang mang thai được 14 tuần tuổi); Nguyễn Thu H. (SN 1984, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Hoa (SN 1986 tỉnh Lâm Đồng, đang mang thai được 20 tuần tuổi); Võ Minh Q. (SN 1991, tỉnh Đồng Tháp); Hồ Thị Kim T (SN 1995, TP. Cần Thơ).

Đối tượng Vũ Nga Linh. Ảnh: CAQN
Đối tượng Vũ Nga Linh. Ảnh: CAQN

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT tiếp tục bắt Vũ Nga Linh, là đối tượng có liên quan đến vụ việc nói trên.

Sau khi làm dõ đường dây mang thai có mục đích thương mại, công an đã bàn giao 8 phụ nữ trên cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chăm sóc sức khoẻ của 8 phụ nữ  nói trên để sớm bàn giao về gia đình.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Ai được mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email thaihoangx@xx hỏi: Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Dù đã chạy chữa rất nhiều nơi nhưng chúng tôi vẫn chưa thể có con. Chúng tôi có thể nhờ người mang thai hộ hay không?

Phụ nữ sang Trung Quốc mang thai hộ để kiếm tiền: Diễn biến phức tạp

Nguyễn Hùng |

Trả lời Lao Động tại cuộc họp giao ban báo chí chiều 8.1, Đại tá Thái Hồng Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết, việc 8 phụ nữ mới đây vượt biên sang Trung Quốc tham gia dịch vụ mang thai hộ để kiếm tiền là chiêu thức rất mới của tình trạng buôn bán người qua biên giới.

Công an TPHCM bắt đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc

Huân Cao |

Sáng 2.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM xác nhận, vừa bắt giữ Cai Guo Lin (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), là đối tượng cầm đầu trong đường dây Tổ chức mang thai hộ trái phép.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ai được mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email thaihoangx@xx hỏi: Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Dù đã chạy chữa rất nhiều nơi nhưng chúng tôi vẫn chưa thể có con. Chúng tôi có thể nhờ người mang thai hộ hay không?

Phụ nữ sang Trung Quốc mang thai hộ để kiếm tiền: Diễn biến phức tạp

Nguyễn Hùng |

Trả lời Lao Động tại cuộc họp giao ban báo chí chiều 8.1, Đại tá Thái Hồng Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết, việc 8 phụ nữ mới đây vượt biên sang Trung Quốc tham gia dịch vụ mang thai hộ để kiếm tiền là chiêu thức rất mới của tình trạng buôn bán người qua biên giới.

Công an TPHCM bắt đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc

Huân Cao |

Sáng 2.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM xác nhận, vừa bắt giữ Cai Guo Lin (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), là đối tượng cầm đầu trong đường dây Tổ chức mang thai hộ trái phép.