Hà Tĩnh: Phạt hàng trăm người vi phạm quy định phòng chống dịch COVID -19

TRẦN TUẤN |

Ngày 29.4, tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho hay, thời gian qua, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, đến nay, đã kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Anh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê tổ chức lễ rước dâu cho con trai vi phạm tập trung đông người trong thời gian phòng, chống dịch.

Tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (Hương Khê) do tham gia đánh bạc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Xử phạt 7 linh mục tại một số giáo xứ ở huyện Đức Thọ, Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà vi phạm quy định phòng dịch khi tổ chức hành lễ tập trung đông người với mức phạt từ 5 - 7,5 triệu đồng/người.

Phát hiện, xử lý 1 vụ vận chuyển khẩu trang y tế không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc thu giữ 50.000 khẩu trang. Xử lý 431 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt hơn 60 triệu đồng.

Phạt 5 triệu đồng 1 trường hợp không chấp hành các quy định về cách ly; 2 triệu đồng 1 trường hợp trốn tránh việc áp dụng cách ly y tế; 47,5 triệu đồng với 7 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Chỉ đạo kiểm tra, giám sát 441 cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh, vật tư, trang thiết bị y tế, phát hiện và xử lý 256 vụ vi phạm, phạt hành chính 381,6 triệu đồng; tịch thu hàng hóa có giá trị 6,9 triệu đồng. Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược có thời hạn đối với 12 cơ sở, tịch thu 1.850 khẩu trang.

Ngoài ra, có hàng chục trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 bị xử phạt.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin “cách ly xã hội thêm 15 ngày”

TRẦN LƯU |

Ngày 28.4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 7.500.000 đồng đối với N.H.D.T (sinh năm 1979, ngụ khóm 3, phường 3, TP.Trà Vinh) về hành vi vi phạm đăng thông tin sai sự thật về thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ quan không đeo khẩu trang, nhiều người bị đưa về phường nộp phạt

Hà Phương |

Những ngày đầu sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đoàn kiểm tra liên ngành phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã xử phạt nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng và chủ cơ sở kinh doanh vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và thành phố.

Nhóm tụ tập ăn uống, hát karaoke giữa dịch COVID-19 bị phạt tù

Việt Dũng |

Ba thanh niên đều ở Hà Nội tụ tập ăn uống, hát karaoke giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khi bị nhắc nhở còn chửi bới, gây thương tích cho một cán bộ công an.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin “cách ly xã hội thêm 15 ngày”

TRẦN LƯU |

Ngày 28.4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 7.500.000 đồng đối với N.H.D.T (sinh năm 1979, ngụ khóm 3, phường 3, TP.Trà Vinh) về hành vi vi phạm đăng thông tin sai sự thật về thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ quan không đeo khẩu trang, nhiều người bị đưa về phường nộp phạt

Hà Phương |

Những ngày đầu sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đoàn kiểm tra liên ngành phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã xử phạt nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng và chủ cơ sở kinh doanh vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và thành phố.

Nhóm tụ tập ăn uống, hát karaoke giữa dịch COVID-19 bị phạt tù

Việt Dũng |

Ba thanh niên đều ở Hà Nội tụ tập ăn uống, hát karaoke giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khi bị nhắc nhở còn chửi bới, gây thương tích cho một cán bộ công an.