Phạt 9 tháng tù đối tượng không mang khẩu trang còn đánh công an

Thành Nhân |

Được lực lượng chức năng nhắc mang khẩu trang nhưng Nguyễn Văn Hải không chấp hành còn đánh công an, bị tuyên phạt 9 tháng tù.

Ngày 28.4, Toà án nhân dân quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn vụ án Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1971, cư trú xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) về tội chống người thi hành công vụ.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại phiên tòa sơ thẩm xét xử theo thủ tục rút gọn. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại phiên tòa. Ảnh: Thành Nhân

Theo hồ sơ, chiều ngày 11.4, tổ tuyên truyền, vận động thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phường Cái Khế, quận Ninh Kiều tuần tra, tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Khi đến đoạn trước Nhà hàng Lúa Nếp, tổ tuyên truyền phát hiện Hải đi bộ, có biểu hiện say rượu, không mặc áo, không mang khẩu trang. Lúc này tổ tuyên truyền nhắc nhở Hải mang khẩu trang và đi về nhà thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Hải không chấp hành mà có lời lẽ thô tục xúc phạm các thành viên tổ tuyên truyền. Mặc dù đã được vợ và mọi người can ngăn nhưng Hải vẫn tỏ thái độ hung hăng, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ gây mất trật tự. Công an phường Cái Khế yêu cầu Hải về trụ sở công an phường làm việc.

Tuy nhiên, Hải vẫn không chấp hành, tiếp tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và lao đến vị trí của cán bộ công an đang ghi hình hành vi của Hải, đánh vào mặt và lấy bảng hiệu của nhà hàng ném về phía người này. Ngay sau đó, Hải bị công an khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Truy tố đối tượng đánh công an sau khi bị nhắc vì không đeo khẩu trang

TRẦN LƯU |

Ngày 21.4, Viện KSND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, vừa có quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị can Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về tội chống người thi hành công vụ.

An Giang: Tạm giữ đối tượng không đeo khẩu trang còn cắn công an

Lục Tùng |

Sau khi bị lực lượng công tác giải thích về lỗi không đeo khẩu trang khi đi đường trong giai đoạn phòng dịch COVID-19, đối tượng đã thóa mạ và thậm chí còn cắn chiến sĩ công an trên đường đưa về trụ sở làm việc.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh công an vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

TRẦN LƯU |

Khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19, đối tượng chẳng những không chấp hành mà còn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ...

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Truy tố đối tượng đánh công an sau khi bị nhắc vì không đeo khẩu trang

TRẦN LƯU |

Ngày 21.4, Viện KSND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, vừa có quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị can Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về tội chống người thi hành công vụ.

An Giang: Tạm giữ đối tượng không đeo khẩu trang còn cắn công an

Lục Tùng |

Sau khi bị lực lượng công tác giải thích về lỗi không đeo khẩu trang khi đi đường trong giai đoạn phòng dịch COVID-19, đối tượng đã thóa mạ và thậm chí còn cắn chiến sĩ công an trên đường đưa về trụ sở làm việc.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh công an vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

TRẦN LƯU |

Khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19, đối tượng chẳng những không chấp hành mà còn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ...