Hà Nội: Xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, các cơ quan chức năng trên địa bàn quận Đống Đa đã xử lý hơn 500 trường hợp quy định trong phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 13.4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn quận xử lý hơn 500 trường hợp cá nhân, tổ chức không tuân thủ, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16 và Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị 05 về phòng, chống dịch COVID-19, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường khẩn trương tăng cường phòng ngừa, chống dịch tại địa bàn, tham mưu cho chính quyền cơ sở có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, từ ngày 31.3 đến 13.4, các đơn vị chức năng quận Đống Đa đã lập biên bản xử phạt 497 trường hợp người dân ra đường không đeo khẩu trang, thu tổng số tiền 99,2 triệu đồng. Cùng với đó, các tổ tuần tra của UBND 21 phường đã phát hiện và phạt 11 trường hợp tụ tập đông người, ra đường không có lý do cần thiết với số tiền 1,2 triệu đồng. Xử phạt 1 cơ sở kinh doanh 5 triệu đồng vì không chấp hành việc tạm dừng hoạt động, để phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, các đơn vị nghiệp vụ và Công an 21 phường đã phối hợp với chính quyền cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành chủ trương của Nhà nước để chung tay chống dịch.

Cũng trong ngày 13.4, các lực lượng chức năng thuộc Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang nhóm thanh niên tụ tập, sử dụng ma túy trong một buổi sinh nhật.

Cụ thể, thông tin với Lao Động, Công an phường Mễ Trì cho biết, vào khoảng 1h sáng 13.4 các lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm thanh niên tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại ngách 50/142 Mễ Trì Thượng.

Nhóm thanh niên trong vụ việc. Ảnh: Công an Hà Nội
Nhóm thanh niên trong vụ việc. Ảnh: Công an Hà Nội

Tiến hành kiểm tra hành chính, Công an phường Mễ Trì phát hiện 6 đối tượng (trong đó có 4 nam, 2 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 đĩa xứ và 1 tẩu hút quấn bằng tiền giấy.

Công an phường Mễ Trì đã đưa số đối tượng trên về trụ sở Công an phường để xác minh, làm rõ. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận đã tụ tập sử dụng ma túy để mừng sinh nhật một người trong nhóm. Tiến hành giám định 2 túi nilon trên đều là ma túy dạng Ketamin có khối lượng là 0,508g.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh công an vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

TRẦN LƯU |

Khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19, đối tượng chẳng những không chấp hành mà còn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ...

Doanh nghiệp vi phạm kinh doanh, công an thu giữ 50.000 khẩu trang

H.Long |

Công an thu giữ 20 thùng với 50.000 cái khẩu trang y tế kháng khuẩn một công ty có nhiều vi phạm quy định kinh doanh.

Phiên tòa đầu tiên xét xử kẻ đánh người khi bị nhắc đeo khẩu trang

Nguyễn Hùng |

Sáng 10.4, tại hội trường UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên đã mở phiên tòa công khai trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Xuân Anh - đối tượng đánh người thi hành công vụ khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang và đội mũ bao hiểm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh công an vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

TRẦN LƯU |

Khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19, đối tượng chẳng những không chấp hành mà còn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ...

Doanh nghiệp vi phạm kinh doanh, công an thu giữ 50.000 khẩu trang

H.Long |

Công an thu giữ 20 thùng với 50.000 cái khẩu trang y tế kháng khuẩn một công ty có nhiều vi phạm quy định kinh doanh.

Phiên tòa đầu tiên xét xử kẻ đánh người khi bị nhắc đeo khẩu trang

Nguyễn Hùng |

Sáng 10.4, tại hội trường UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên đã mở phiên tòa công khai trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Xuân Anh - đối tượng đánh người thi hành công vụ khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang và đội mũ bao hiểm.