Bình Phước:

Kiểm điểm Phó Chủ tịch HĐND huyện không đeo khẩu trang ở chốt kiểm dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Huyện ủy Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, đã họp và kiểm điểm một cán bộ là Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản không đeo khẩu trang, còn đập bàn tại một chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19.

Ngày 12.4, sự việc một cán bộ có hành vi khiếm nhã xảy ra tại chốt kiểm soát phòng dịch của thị xã Bình Long (giáp ranh thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) lan truyền trên mạng.

Người có hành vi, lời nói chưa đúng chuẩn mực của cán bộ là ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Ông Thanh đập bàn không chấp hành tại chốt kiểm dịch. Ảnh cắt từ video
Ông Thanh đập bàn không chấp hành tại chốt kiểm dịch. Ảnh cắt từ video

Theo xác minh, sự việc xảy ra ngày 3.4, tại chốt kiểm dịch của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Ông Thanh là người được yêu cầu dừng xe ô tô để cán bộ tại chốt đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe.

Tuy nhiên, trong đoạn video khoảng 4 phút cho thấy, ông Thanh không đeo khẩu trang, đập bàn, có lời nói khiếm nhã với cán bộ ở chốt kiểm dịch.

Huyện ủy Hớn Quản đã họp kiểm điểm ông Thanh.  Ảnh cắt từ video
Huyện ủy Hớn Quản đã họp kiểm điểm ông Thanh. Ảnh cắt từ video

Trao đổi với phóng viên bà Nguyễn Thị Xuân Hòa - Bí thư Huyện ủy Hớn Quản cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Huyện ủy đã tiến hành làm việc với ông Thanh để làm rõ vụ việc này. Ban thường vụ Huyện ủy đã họp kiểm điểm ông Lưu Văn Thanh, ông Thanh cũng đã nhận thức việc làm của mình là sai và nhận khuyết điểm. Sau đó Huyện ủy cũng đã gửi báo cáo lên Tỉnh ủy Bình Phước, chờ ý kiến chỉ đạo.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vượt biên trái phép từ Campuchia về Đắk Lắk trốn kiểm dịch COVID-19

H.L |

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk phát hiện và bàn giao công dân vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Bị khởi tố vì trốn đo thân nhiệt, đâm xe vào cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19

Đặng Luân |

Khi được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, đối tượng này tăng ga bỏ trốn, đâm vào một cán bộ công an phường Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Thuê xe tải rồi ngồi trên thùng để tránh chốt kiểm dịch COVID-19

Quách Du |

Do có người thân ở xa mất, trong khi xe khách không có, một số người từ huyện miền núi của Thanh Hóa đã “đánh liều” thuê 1 chiếc xe tải thùng để về thăm viếng, nhằm qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 (SARS-CoV-2).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vượt biên trái phép từ Campuchia về Đắk Lắk trốn kiểm dịch COVID-19

H.L |

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk phát hiện và bàn giao công dân vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Bị khởi tố vì trốn đo thân nhiệt, đâm xe vào cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19

Đặng Luân |

Khi được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, đối tượng này tăng ga bỏ trốn, đâm vào một cán bộ công an phường Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Thuê xe tải rồi ngồi trên thùng để tránh chốt kiểm dịch COVID-19

Quách Du |

Do có người thân ở xa mất, trong khi xe khách không có, một số người từ huyện miền núi của Thanh Hóa đã “đánh liều” thuê 1 chiếc xe tải thùng để về thăm viếng, nhằm qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 (SARS-CoV-2).