Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Chống dịch COVID-19, phóng viên phải được bảo vệ, cơ quan báo chí phải được an toàn

Lệ Hà |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cần hỗ trợ cho phóng viên được trang bị đồ bảo hộ vào vùng dịch, Trụ sở cơ quan báo chí được bảo đảm an toàn. Còn Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Có nhiều hỗ trợ đối với cơ quan báo chí trong phòng chống dịch COVID-19.

Thông tin về dịch bệnh COVID-19 minh bạch, không giấu giếm

Tại Cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan báo chí ngày 10.4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định: “Đến nay, Việt Nam chưa có ca tử vong. Hiện số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam giảm nhưng không được chủ quan. Trên thực tế đã có một số người đã bỏ lọt trong cộng đồng thời điểm trước chứ không phải bây giờ mới phát hiện. Chúng ta cần tuyên truyền người dân không lơ là mất cảnh giác, bỏ qua khuyến cáo của cơ quan chuyên môn; Tiếp tục tuyên truyền để người dân yên tâm ở nhà.

Tại buổi họp trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có kế hoạch có thể kết thúc năm học vào ngày 15.7; 8 -11.8 thi kết thúc phổ thông trung học quốc gia; Bộ cũng đã ban hành tinh gọn chương trình học tập nhưng vẫn giữ lại nền tảng cốt lõi của chương trình học kỳ 2; Những nội dung thiếu của học kỳ 2 sẽ bù trong năm học mới (1-2 tuần sẽ bù lại một số kiến thức nếu còn thiếu); 63 tỉnh thành đã triển khai học trực tuyến và học trên truyền hình; Học sinh nghỉ học nhưng thực học sinh vẫn học...

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu dịch kiểm soát được nếu học sinh đi học vào 30.5 chậm nhất 15.6 thì vẫn đảm bảo 15.7 vẫn kết thúc năm học. Nếu chậm hơn sau 15.6 sẽ phải trình Chính phủ phương án học tập. Học sinh sẽ đảm bảo chương trình nếu dịch bệnh được khống chế và đi học trước 15.6.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Các cơ quan báo chí phải được hỗ trợ, bảo vệ

Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Báo chí có phần quan trọng trong hoạt động chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cần hỗ trợ cho phóng viên được trang bị đồ bảo hộ vào vùng dịch, Trụ sở cơ quan báo chí được bảo đảm an toàn.

Việt Nam là nước có nguy cơ cao, dân số đông nhưng chưa có ca tử vong. Điều đó cho thấy chúng ta có sự lãnh đạo đúng, thực thi đúng. Việt Nam chưa bị động trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Những diễn biến của dịch bệnh nằm trong dự báo. Số ca mắc COVID-19 thấp hơn dự đoán. Việt Nam tiếp tục kiên định 5 nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 đã thực hiện từ đầu mùa dịch là: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đây là chiến lược không thay đổi, phải quyết liệt thực hiện, không được chủ quan, mất cảnh giác.

Tại hội nghị, các cơ quan báo chí cũng đưa ra những khó khăn trong thời điểm dịch COVID-19 như lượng phát hành giảm, các hoạt động báo chí không thực hiện được, chi phí hoạt động báo chí tăng...

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Bộ đã có những động thái hỗ trợ các cơ quan báo chí như miễn phí toàn bộ kênh truyền và máy chủ cho cơ quan báo chí trong 2 tháng (tháng 4 và 5); Bộ báo cáo Chính phủ hỗ trợ, miễn giảm thuế cho cơ quan báo chí; Bộ đã có công văn gửi cơ quan chủ quản báo chí tăng ngân sách đặt hàng cho cơ quan báo chí; Phóng viên báo chí được hưởng chế độ đặc thù...

Nhiều giải pháp hỗ trợ báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố trên cả nước đề nghị tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí và các lĩnh vực thông tin đặc thù khác được tác nghiệp, hoạt động trong địa bàn cũng như các khu vực cách ly trong điều kiện cần thiết. Trong văn bản, Bộ TTTT trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phố trực thuộc Trung ương quan tâm hỗ trợ trợ giúp đỡ cho các doanh nghiệp trong ngành với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép các lực lượng kỹ thuật của doanh nghiệp đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông (Bưu chính Viễn thông, Ứng dụng công nghệ thông tin công nghiệp ICT, phát thanh truyền hình, báo chí...) được tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; được phép di chuyển trong địa bàn tỉnh, thành phố để thực hiện nhiệm vụ cần thiết, đặc biệt là các trường hợp cần thiết phải ra vào khu vực bị cách ly.

Có chính sách hỗ trợ cụ thể như: Giảm giá cho thuê trụ sở, hạ tầng, mặt bằng trên địa bàn tỉnh, thành phố; đồng thời chỉ đạo các Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung có chính sách giảm giá tiền thuê đất, thuê mặt bằng, kho bãi, trụ sở cho các doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trong các loại hình khu nói trên.

Cũng trong ngày 10.4, thông tin từ Cục Viễn thông (Bộ TTTT) cho biết, 4 nhà mạng lớn là Viettel, VNPT, FPT và CMC đã quyết định sẽ miễn phí kết nối và thuê chỗ đặt máy chủ cho toàn bộ các cơ quan báo chí điện tử đang có hợp đồng với nhà mạng. Trước mắt, thời gian áp dụng sẽ là 2 tháng, tháng 4 và tháng 5.2020. Long Nguyễn

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Lấy huyết tương bệnh nhân khỏi bệnh để điều trị COVID-19, khi nào áp dụng?

Thảo Anh - Hoàng Minh |

Bộ Y tế đã giao Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xây dựng hướng dẫn sử dụng huyết tương của bệnh nhân đã khỏi COVID-19 để điều trị cho các bệnh nhân khác. Để hiểu rõ hơn về quy trình này cũng như tính hiệu quả của phác đồ này đã được kiểm nghiệm ra sao, Báo Lao Động đã cuộc trao đổi với Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học  và Truyền máu Trung ương.

Hà Nội: Người dân ra ngoài đông sẽ "không kịp trở tay"

Nguyễn Hà |

Chỉ cần thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội 5 ngày nữa, khi đó các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 mới có hiệu quả và sẽ không có điều kiện để virus lây nhiễm trên địa bàn thành phố - Đó là lời kêu gọi của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tổng số ca mắc COVID-19 là 257 ca, quá nửa đã được điều trị khỏi bệnh

Thùy Linh |

Sáng sớm 11.4, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Hiện tổng số ca mắc là 257 trường hợp, 144 ca đã được chữa khỏi, còn 113 bệnh nhân đang điều trị.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lấy huyết tương bệnh nhân khỏi bệnh để điều trị COVID-19, khi nào áp dụng?

Thảo Anh - Hoàng Minh |

Bộ Y tế đã giao Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xây dựng hướng dẫn sử dụng huyết tương của bệnh nhân đã khỏi COVID-19 để điều trị cho các bệnh nhân khác. Để hiểu rõ hơn về quy trình này cũng như tính hiệu quả của phác đồ này đã được kiểm nghiệm ra sao, Báo Lao Động đã cuộc trao đổi với Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học  và Truyền máu Trung ương.

Hà Nội: Người dân ra ngoài đông sẽ "không kịp trở tay"

Nguyễn Hà |

Chỉ cần thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội 5 ngày nữa, khi đó các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 mới có hiệu quả và sẽ không có điều kiện để virus lây nhiễm trên địa bàn thành phố - Đó là lời kêu gọi của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tổng số ca mắc COVID-19 là 257 ca, quá nửa đã được điều trị khỏi bệnh

Thùy Linh |

Sáng sớm 11.4, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Hiện tổng số ca mắc là 257 trường hợp, 144 ca đã được chữa khỏi, còn 113 bệnh nhân đang điều trị.