Mới nhất dịch COVID-19: Có kéo dài thời gian cách ly xã hội sau 15.4?

Thảo Anh - Văn Thắng |

Dù vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, song mấy ngày gần đây lượng người đổ ra đường ngày một đông. Việc này tiềm ẩn những nguy cơ lây nhiễm ra sao? Báo Lao Động sẽ thông tin chi tiết trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 8.4 cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.
Thảo Anh - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng gửi thông điệp tới hội nghị "Đoàn kết chống COVID-19" của WHO

Khánh Minh |

Ngày 8.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp tới hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Y tế khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO.

Dân ào ào ra đường dù đang cách ly xã hội, nguy cơ lây nhiễm ra sao?

Thảo ANh - Tuấn Anh |

Dù vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, song mấy ngày gần đây lượng người đổ ra đường ngày một đông. Vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân như thế nào tại thời điểm này? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà – Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Mới nhất dịch COVID-19: 17 điều dân chung cư nên làm khi cách ly xã hội

Thảo ANh - Văn Thắng |

Chỉ thị cách ly xã hội khiến người dân dành thời gian chủ yếu ở nhà. Theo thống kê, cả nước có khoảng 3.000 tòa nhà chung cư; trong đó, tập trung chủ yếu tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy người dân chung cư cần làm gì để chống dịch COVID-19 trong thời điểm này? Báo Lao Động sẽ thông tin chi tiết trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 6.4 cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thủ tướng gửi thông điệp tới hội nghị "Đoàn kết chống COVID-19" của WHO

Khánh Minh |

Ngày 8.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp tới hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Y tế khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO.

Dân ào ào ra đường dù đang cách ly xã hội, nguy cơ lây nhiễm ra sao?

Thảo ANh - Tuấn Anh |

Dù vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, song mấy ngày gần đây lượng người đổ ra đường ngày một đông. Vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân như thế nào tại thời điểm này? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà – Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Mới nhất dịch COVID-19: 17 điều dân chung cư nên làm khi cách ly xã hội

Thảo ANh - Văn Thắng |

Chỉ thị cách ly xã hội khiến người dân dành thời gian chủ yếu ở nhà. Theo thống kê, cả nước có khoảng 3.000 tòa nhà chung cư; trong đó, tập trung chủ yếu tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy người dân chung cư cần làm gì để chống dịch COVID-19 trong thời điểm này? Báo Lao Động sẽ thông tin chi tiết trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 6.4 cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.