Hà Nội: Thu giữ 1 tấn vịt đông lạnh, trứng gà non không rõ nguồn gốc

Tùng Giang |

Bất ngờ kiểm tra một căn nhà nhỏ đóng kín cửa nằm sát bờ đê Sông Hồng (quận Tây Hồ, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn vịt đông lạnh đã qua sơ chế, trứng gà được tập kết nhập lậu từ Trung Quốc và đang được chủ cơ sở rã đông, đóng gói để mang đến các hàng quán tại Hà Nội.

Ngày 21.12, Công an quận Tây Hồ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 bất ngờ kiểm tra một căn nhà nhỏ đóng kín cửa nằm sát bờ đê Sông Hồng. Qua đó phát hiện có khoảng hơn 1 tấn vịt đông lạnh đã qua sơ chế, trứng gà được tập kết.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tất cả  số thực phẩm trên được nhập lậu từ Trung Quốc và đang được chủ cơ sở rã đông đóng gói để mang đến các hàng quán tại Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng hiện có khoảng hơn 1 tấn vịt đông lạnh đã qua sơ chế, trứng gà được tập kết.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có khoảng hơn 1 tấn vịt đông lạnh đã qua sơ chế, trứng gà được tập kết. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, chị Hoa - người được giao nhiệm vụ đóng gói trứng non tại cơ sở trên cho biết, mỗi ngày chị đóng gói hàng trăm hộp trứng gà công nghiệp nhập lậu. Mỗi hộp trọng lượng 1 kg mua vào với giá hơn 100.000 đồng, sau đó đem bán cho các quán nhậu, hàng ăn và cả nhà hàng lớn tại Hà Nội với mức giá lên tới 350.000 đồng.

Dù trực tiếp làm nhưng chính người phụ nữ này cũng không dám ăn: “Tôi không biết nhập đâu về, ăn được nhưng mà tôi không ăn”, chị Hoa nói.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác kiểm tra, cơ sở này không có bất cứ giấy tờ gì về nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ. Cả tấn vịt và trứng non đã bốc mùi ngay sau 1 thời gian ngắn rã đông.

Bên cạnh đó, tổ liên ngành khẳng định toàn bộ số hàng hóa này không đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường. Anh Chu Văn Cơ (Trạm chăn nuôi và thú y quận Tây Hồ, Hà Nội) nhận định, số sản phẩm nhập lậu này không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Qua công tác kiểm tra, chủ cơ sở không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ của số thực phẩm này. Ảnh: CACC
Qua công tác kiểm tra, chủ cơ sở không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ của số thực phẩm này. Ảnh: CACC

Theo chị Chu Thị Hằng - Kiểm soát viên đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội), mỗi con vịt nhập lậu như thế này chỉ có giá khoảng 80.000 đồng.

Sau khi được nhập về Việt Nam, qua tay gian thương, bóc bỏ lớp vỏ nhằng nhịt chữ nước ngoài bên ngoài đã trở thành vịt cỏ, vịt quê, bán ra thị trường với giá 150.000 - 200.000 đồng/con.

"Lợi nhuận cao cùng với nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng cao vào dịp cuối năm khiến các đối tượng bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng để kiếm lời. “Sau khi bắt giữ số vịt không rõ nguồn gốc, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tiêu hủy toàn bộ”, chị Hằng nói.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Diễn biến mới nhất vụ bé trai trường Gateway tử vong

THẾ ANH |

Vụ bé trai trường Gateway tử vong; Ô nhiễm không khí ở Hà Nội; Fox Sport đề cử Quang Hải là 1 trong 24 cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á 2019... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Đối tượng người nước ngoài "núp bóng" doanh nghiệp sản xuất ma tuý tổng hợp

AT |

Do Việt Nam nằm tiếp giáp và chịu ảnh hưởng trực tiếp của khu vực “Tam giác vàng” - là trung tâm sản xuất, mua bán trái phép ma tuý lớn trên thế giới, nên trong thời gian tới hoạt động phạm tội ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm khi bán hàng rong thế nào?

Nguyễn Thị Trang |

Bạn đọc có email anbinhxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là người bán hàng rong đồ ăn trên đường phố. Tôi nghe nói, muốn bán hàng rong đồ ăn cũng phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Có đúng như vậy không? 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nóng nhất 24h: Diễn biến mới nhất vụ bé trai trường Gateway tử vong

THẾ ANH |

Vụ bé trai trường Gateway tử vong; Ô nhiễm không khí ở Hà Nội; Fox Sport đề cử Quang Hải là 1 trong 24 cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á 2019... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Đối tượng người nước ngoài "núp bóng" doanh nghiệp sản xuất ma tuý tổng hợp

AT |

Do Việt Nam nằm tiếp giáp và chịu ảnh hưởng trực tiếp của khu vực “Tam giác vàng” - là trung tâm sản xuất, mua bán trái phép ma tuý lớn trên thế giới, nên trong thời gian tới hoạt động phạm tội ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm khi bán hàng rong thế nào?

Nguyễn Thị Trang |

Bạn đọc có email anbinhxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là người bán hàng rong đồ ăn trên đường phố. Tôi nghe nói, muốn bán hàng rong đồ ăn cũng phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Có đúng như vậy không?