Chiều 4.1, Phó Chủ tịch huyện Ia Grai (Gia Lai) Phan Trung Tường đã trực tiếp vào bãi gỗ nhằm điều tra nguồn gốc và ai là chủ nhân gỗ lậu.
Ông khẳng định, huyện đã lập tổ xác minh số gỗ trên là của Gia Lai hay từ Kon Tum đưa sang, cất giấu dưới sông. Ông nói, ngày 3.1, huyện đã trục vớt hàng chục lóng gỗ đưa về một trạm gác của hạt kiểm lâm gần đó.
Khu vực tập kết thuộc địa phận làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai (Gia Lai). Đây là địa điểm do Ban quản lí rừng phòng hộ Bắc Ia Grai quản lí, giáp ranh với xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai (Kon Tum).
Tại hiện trường, PV thấy hàng chục lóng gỗ có đường kính từ 40- 60cm vẫn nằm sâu dưới lòng hồ. Số lượng lóng gỗ, khối lượng vẫn chưa có con số cuối cùng, tính đến tối 4.1.
Trước nghi vấn lâm tặc dùng máy móc san ủi một con đường dài khoảng 6km để vận chuyển gỗ, theo lãnh đạo xã Ia Khai, đây là con đường dùng để "vận chuyển nông sản". "Tuy nhiên, có hay không lâm tặc tự ý mở rộng để vận chuyển gỗ thì xã đang kiểm tra", Chủ tịch xã Ia Khai - ông Puih Dinh thông tin.