Thợ lặn đội mưa trục vớt hàng chục phách gỗ do lâm tặc vứt xuống sông

L.P |

Đến chiều 17.12, đội thợ lặn mới chỉ trục vớt và đưa được lên bờ khoảng 20 phách gỗ do lâm tặc vứt xuống sông khi bị truy đuổi.

Chiều 17.12, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng đội Giao thông Đường thủy (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) thông tin, hàng chục thợ lặn của đội mới chỉ trục vớt được khoảng 20 phách gỗ lậu do lâm tặc vứt xuống sông, bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng truy đuổi.

Theo đó, vào khoảng 1h sáng ngày 17.12, Đội Giao thông Đường thủy tỉnh Quảng Nam tiến hành mật phục tại khu vực cầu Kỳ Lam bắc qua sông Thu Bồn (đoạn chảy qua địa bàn xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, xuất hiện một chiếc ghe cùng nhiều người đang vận chuyển gỗ lậu. Lực lượng chức năng lập tức điều khiển xuồng máy áp sát ghe. Lúc này, nhóm lâm tặc bất ngờ quay đầu ghe tăng tốc bỏ chạy, đồng thời dùng dao chặt đứt dây thừng để hàng chục phách gỗ rơi chìm xuống sông Thu Bồn.

Sau đó, Đội Giao thông Đường thủy tỉnh điều nhóm thợ lặn đến trục vớt số gỗ lậu trên. Đến 13h ngày 17.12, đội thợ lặn mới đưa lên bờ được khoảng 20 phách gỗ, chưa rõ chủng loại.

Hiện tại các thợ lặn vẫn tiếp tục trục vớt gỗ từ dưới lòng sông lên bờ phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng đang điều tra, xác định danh tính nhóm đối tượng trên.

L.P
TIN LIÊN QUAN

Lâm tặc ngang nhiên đốn hạ gỗ rừng, bảo vệ rừng không biết?

Hữu Long |

Lâm tặc đưa cưa máy, xe cơ giới rầm rầm vào rừng đốn hạ một cánh rừng rộng lớn. Việc phá rừng là có tổ chức với quy mô lớn, điểm tập kết gỗ công khai, cách trạm bảo vệ rừng không xa nhưng lực lượng bảo vệ rừng không nắm rõ.

Rừng ở Đắk Lắk tiếp tục bị tàn sát

Hữu Long |

Lâm tặc đưa cưa máy, xe cơ giới vào rừng đốn hạ một cánh rừng rộng lớn. Việc phá rừng có tổ chức với quy mô lớn, điểm tập kết gỗ công khai, cách trạm bảo vệ rừng không xa, nhưng lực lượng bảo vệ rừng không hề hay biết.

Ai dọa giết cán bộ kiểm lâm?

HƯNG THƠ |

Ít người tin rằng, những cây gỗ hương thuộc nhóm quý hiếm còn sót lại ở rừng ma của đồng bào Vân Kiều (xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) với đường kính cây lớn nhất lên đến nửa mét đã bị lâm tặc đốn hạ. Nhiều câu hỏi cần có câu trả lời, rằng: Có hay không việc người đồng bào “bật đèn xanh” để khai thác trái phép những báu vật này, và ai là người dọa giết cán bộ kiểm lâm đứng ra ngăn chặn vụ việc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lâm tặc ngang nhiên đốn hạ gỗ rừng, bảo vệ rừng không biết?

Hữu Long |

Lâm tặc đưa cưa máy, xe cơ giới rầm rầm vào rừng đốn hạ một cánh rừng rộng lớn. Việc phá rừng là có tổ chức với quy mô lớn, điểm tập kết gỗ công khai, cách trạm bảo vệ rừng không xa nhưng lực lượng bảo vệ rừng không nắm rõ.

Rừng ở Đắk Lắk tiếp tục bị tàn sát

Hữu Long |

Lâm tặc đưa cưa máy, xe cơ giới vào rừng đốn hạ một cánh rừng rộng lớn. Việc phá rừng có tổ chức với quy mô lớn, điểm tập kết gỗ công khai, cách trạm bảo vệ rừng không xa, nhưng lực lượng bảo vệ rừng không hề hay biết.

Ai dọa giết cán bộ kiểm lâm?

HƯNG THƠ |

Ít người tin rằng, những cây gỗ hương thuộc nhóm quý hiếm còn sót lại ở rừng ma của đồng bào Vân Kiều (xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) với đường kính cây lớn nhất lên đến nửa mét đã bị lâm tặc đốn hạ. Nhiều câu hỏi cần có câu trả lời, rằng: Có hay không việc người đồng bào “bật đèn xanh” để khai thác trái phép những báu vật này, và ai là người dọa giết cán bộ kiểm lâm đứng ra ngăn chặn vụ việc.