Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện các vụ gian lận thương mại trên Quốc lộ 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.12, Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã liên tiếp phát hiện các vụ gian lận thương mại sau vài ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Theo đó, ngày 16.12 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn km 656 đến km 717, tổ tuần tra trong khi thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện xe ôtô mang BKS 51D-239.19 do Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1984, trú tại Việt Hòa – Khoái Châu – Hưng Yên) điều khiển, trên xe đang vận chuyển trái phép một khối lượng hàng hóa không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Gồm 750 bao thuốc lá, 164 chai rượu ngoại, 450 đôi dép do nước ngoài sản xuất.

Trước đó, ngày 13.12 các tổ công tác của Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 6 trường hợp chở các hàng hóa như quần áo, dầu ăn, đường kính, thuốc lá, gia vị, nước tăng lực, sữa, thực phẩm, vải, máy tính, đèn nháy, đồ điện da dụng… do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, trị giá tài sản lên đến hơn 150 triệu đồng.

Trong đó có một vụ chở gần 2 khối gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Các mặt hàng gian lận thương mại bị lực lượng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện trên QL1A. Ảnh: LPL
Các mặt hàng gian lận thương mại bị lực lượng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện trên QL1A. Ảnh: LPL

Các trường hợp trên được phát hiện và lập biên bản, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Thượng tá Trần Đức Dương – Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, bước vào dịp Tết nên các loại tội phạm sẽ càng tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Vì vậy lực lượng CSGT đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình, quyết tâm thiết lập trật tự kỷ cương trên các tuyến giao thông qua địa bàn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Một ngày, bắt giữ 4 xe “kính đen” chở cả chục tấn hàng lậu ở Quốc lộ 9

HƯNG THƠ |

Chỉ trong 1 ngày, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ 4 xe ôtô hạ tải chở đường kính trắng và bia lậu trên tuyến Quốc lộ 9.

Phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn trên Quốc lộ 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.9 Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một lượng hàng lậu số lượng lớn do nước ngoài sản xuất.

Đối tượng vận chuyển hàng lậu tháo chạy vứt lại cả nghìn bao thuốc lá

PV |

Chiều 16.5, tại thành phố Hồ Chí Minh, một đối tượng vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá đã “bỏ của chạy lấy người” sau khi “vô tình” đối mặt với lực lượng chức năng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Một ngày, bắt giữ 4 xe “kính đen” chở cả chục tấn hàng lậu ở Quốc lộ 9

HƯNG THƠ |

Chỉ trong 1 ngày, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ 4 xe ôtô hạ tải chở đường kính trắng và bia lậu trên tuyến Quốc lộ 9.

Phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn trên Quốc lộ 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.9 Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một lượng hàng lậu số lượng lớn do nước ngoài sản xuất.

Đối tượng vận chuyển hàng lậu tháo chạy vứt lại cả nghìn bao thuốc lá

PV |

Chiều 16.5, tại thành phố Hồ Chí Minh, một đối tượng vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá đã “bỏ của chạy lấy người” sau khi “vô tình” đối mặt với lực lượng chức năng.