Bắt 3 đối tượng chuyên hack facebook, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

Quách Du |

Sau khi hack được facebook cá nhân, các đối tượng đã nhắn tin cho những người thân của các nạn nhân để vay tiền, hoặc nhờ mua đồ và sau đó chiếm đoạt. Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 17.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hoá vừa phối hợp với công an các quận Thanh Khê, Hải Châu và Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng chuyên hack tài khoản facebook của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

 
Ba đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Trước đó, Công an huyện Hoằng Hoá nhận được tin báo của chị N.T.D (trú tại xã Hoằng Yến) và anh L.V.T (trú tại xã Hoằng Lưu) về việc bị một số đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook lừa đảo chiếm đoạt 70 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hoằng Hoá đã lập án đấu tranh. Đến ngày 11.12, đơn vị này đã phối hợp với Công an các quận Thanh Khê, Hải Châu và Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Đức (24 tuổi); Hoàng Giữ Lâm (21 tuổi) và Hoàng Anh Tuấn (25 tuổi), cùng trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cả 3 đối tượng trên được xác định là thủ phạm của 2 vụ lừa đảo trên.

Tiến hành khám xét nơi ở của 3 đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 8 điện thoại di động, 10 thẻ ATM, 7 sim điện thoại chưa sử dụng, 8 máy vi tính và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 đối tượng trên đều am hiểu công nghệ thông tin, trong đó có 2 đối tượng đã từng du học tại Nhật Bản. Sau khi về Việt Nam, chúng đã câu kết với nhau để hack các tài khoản facebook của trang cộng đồng người Việt tại Nhật Bản bằng cách dò mật khẩu, hoặc lập facebook giả mạo có giao diện giống hệt website chính, rồi từ đó dụ người dùng đăng nhập tài khoản bằng website giả mạo này và đánh cắp thông tin mật khẩu.

Thông thường, các đối tượng thường hack những tài khoản của những người lớn tuổi, vì những người này thường đặt mật khẩu đơn giản. Sau khi hack được tài khoản, các đối tượng sẽ nghiên cứu kỹ những thông tin cá nhân, lịch sử trò chuyện với bạn bè của chủ facebook bị hack.

Sau đó giả mạo là chủ nhân của facebook bị hack gửi tin nhắn, thông báo cho những người thân của họ tại Việt Nam để vay tiền, nhờ mua đồ, mua thẻ điện thoại, yêu cầu gửi tiền sang Nhật để đóng học phí, hoặc nói mình vừa mua nhà, mua xe… nên cần vay tiền.

Do nhầm tưởng đó là người thân của mình nên những người tại Việt Nam đã gửi tiền vào tài khoản ở ngân hàng do các đối tượng đưa ra. Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ đầu tháng 11.2019 đến khi bị bắt, 3 đối tượng Đức, Lâm, và Tuấn đã lừa đảo của rất nhiều người ở nhiều nơi, với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỉ đồng.

Hiện, Công an huyện Hoằng Hoá vẫn đang tiếp tục điều tra. làm rõ vụ việc. Cùng với đó, đơn vị này cũng phát đi thông báo, ai là nạn nhân đã gửi tiền vào 2 số tài khoản: 101869154443 mang tên Đinh Hoàng Long và tài khoản 109870954741 mang tên Hoàng Hà Tĩnh thì liên hệ với Công an huyện Hoằng Hoá để phối hợp, giải quyết.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Lên mạng lừa đảo, chiếm đoạt gần trăm triệu để... chơi game

Trần Lâm |

Lợi dụng lòng tin của người muốn sang Hàn Quốc lao động, đối tượng 34 tuổi đã lên mạng dụ dỗ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng để... chơi game.

Hà Tĩnh: Hai thanh niên tuổi 20 hack tài khoản Facebook, lừa đảo 1 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 16.12, Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vũ (22 tuổi, trú tại xã Thiệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)  và Lê Văn Hiếu (21 tuổi, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng”.

Bắt "nữ quái" lập tài khoản facebook ảo, lừa đảo bán các loại hải sản

Quách Du |

Thương lập ra các tài khoản facebook ảo, sau đó tham gia các hội nhóm buôn bán hải sản và đăng hình rao bán. Khi có người hỏi mua, Thương làm giả phiếu mua hàng rồi gửi cho khách để làm tin. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đặt cọc từ khách, Thương chiếm đoạt luôn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lên mạng lừa đảo, chiếm đoạt gần trăm triệu để... chơi game

Trần Lâm |

Lợi dụng lòng tin của người muốn sang Hàn Quốc lao động, đối tượng 34 tuổi đã lên mạng dụ dỗ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng để... chơi game.

Hà Tĩnh: Hai thanh niên tuổi 20 hack tài khoản Facebook, lừa đảo 1 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 16.12, Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vũ (22 tuổi, trú tại xã Thiệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)  và Lê Văn Hiếu (21 tuổi, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng”.

Bắt "nữ quái" lập tài khoản facebook ảo, lừa đảo bán các loại hải sản

Quách Du |

Thương lập ra các tài khoản facebook ảo, sau đó tham gia các hội nhóm buôn bán hải sản và đăng hình rao bán. Khi có người hỏi mua, Thương làm giả phiếu mua hàng rồi gửi cho khách để làm tin. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đặt cọc từ khách, Thương chiếm đoạt luôn.