Kết thúc phiên tòa ngày 9.5, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tâm (44 tuổi, quận Thanh Xuân) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Thế (43 tuổi, ở Hà Nội) quen biết bị cáo Tâm. Khi đó, bị cáo giới thiệu với anh Thế bản thân là cán bộ công an, đang biệt phái công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước, có nhiều mối quan hệ.
Tâm còn nói dối bản thân có thể xin phê duyệt được dự án ở nhiều tỉnh và mua được xe ôtô thanh lý của Cục Hải quan TPHCM.
Đến năm 2017, anh Thế có nhu cầu mua đất đầu tư dự án ở Phú Quốc (Kiên Giang) nên có liên hệ và nhờ Tâm xin dự án. Bị cáo dẫn anh Thế đi xem các khu đất ở Phú Quốc và hứa giúp xin được chủ trương chấp thuận đầu tư dự án, song phải đưa tiền cọc trước cho bị cáo lo việc.
Tin lời bị cáo giới thiệu, trong khoảng thời gian từ tháng 5-12.2017, nạn nhân đã chuyển tổng cộng hơn 6,3 tỉ đồng để nhờ Tâm xin 3 dự án gồm: Dự án Xây dựng khu du lịch sinh thái, Dự án Xây dựng khu nhà ở chất lượng cao và Dự án Xây dựng khách sạn ở xã Cửa Cạn.
Một trong các dự án là khu nhà ở cao cấp tại khu đất ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ. Tâm hứa sẽ xin được dự án này với chi phí 15 tỉ đồng, đặt cọc hơn 3 tỉ đồng. Sau khi xin được chủ trương thấp thuận dự án, thì thanh toán nốt.
Tin tưởng bị cáo, anh Thế đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 3,9 tỉ đồng. Nhận tiền, bị cáo nhờ 2 cá nhân khác hỗ trợ lập dự án và 2 người này đã thực hiện được một số công việc để các cơ quan chức năng ra một số văn bản của UBND huyện Phú Quốc đề nghị tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.
Tuy nhiên, do 2 dự án trước đó, bị cáo không thực hiện được hứa hẹn, anh Thế nghi ngờ bị cáo lừa đảo nên yêu cầu trả lại tiền.
Ngoài ra, anh Thế còn chuyển cho bị cáo 800 triệu đồng để nhờ mua 2 ôtô Mercedes E250 do Cục Hải quan TPHCM thanh lý.
Theo đó, bị cáo chiếm đoạt tổng cộng hơn 7,1 tỉ đồng của nạn nhân và đã khắc phục hơn 5,3 tỉ, còn chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng.