Đồng Tháp, Hậu Giang triển khai tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen”

Quang Trường |

Chủ tịch Đồng Tháp thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Công an Hậu Giang cũng ra quân tấn công, trấn áp mạnh vào các loại tội phạm và vi phạm pháp luật hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa ký văn bản về việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Tháp mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, nhằm nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và tại cộng đồng dân cư.

Các cơ quan báo, đài của tỉnh phối hợp với lực lượng công an thường xuyên thông tin để người dân nâng cao cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia hoạt động cho vay lãi nặng…

Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, phát biểu tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: CAHG
Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, phát biểu tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: CAHG

Mới đây, Công an tỉnh Hậu Giang cũng vừa tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lễ ra quân đợt này là tập trung tấn công, trấn áp mạnh vào các loại tội phạm và vi phạm pháp luật hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, các hành vi liên quan “tín dụng đen”.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, tuần tra vũ trang bảo đảm khép kín địa bàn, nhất là tại địa điểm diễn ra các sự kiện quan trọng.

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, từ đầu năm 2022 đến nay, có hơn 2.624 người báo cáo lừa đảo tới trang web: canhbao.ncsc.gov.vn. Trong đó, số người phản ánh về các ứng dụng liên quan tới hoạt động “tín dụng đen” chiếm 30% số lượng cảnh báo về lừa đảo trực tuyến.

Các chuyên gia NCSC khuyến cáo, khi sử dụng mạng xã hội hoặc nhận được tin nhắn kèm liên kết cài đặt ứng dụng cho vay người dân cần cảnh giác bởi đây có thể là một hình thức của “tín dụng đen” online.

Trong trường hợp buộc phải sử dụng loại hình vay tiền qua mạng, cần tìm hiểu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, ứng dụng cho vay uy tín, thể hiện đầy đủ các thông tin, như: Tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, các chính sách cụ thể về lãi suất vay (trả nợ trước hạn, chậm trả…) mẫu hợp đồng, trách nhiệm của các chủ thể tham gia giao dịch… Đặc biệt, không để bên cho vay truy cập tài khoản và danh bạ điện thoại cá nhân…

Quang Trường
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia bày cách tránh bẫy tín dụng đen

LƯƠNG HẠNH |

Tiến sĩ - trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) đã đưa các giải pháp để giúp người lao động hạn chế sa vào cạm bẫy tín dụng đen.

Đồng Tháp: Tín dụng đen gây hoang mang trong khu công nghiệp

NHÓM PV ĐBSCL |

Sau khi “dội bom” điện thoại với công nhân lao động và lãnh đạo doanh nghiệp, nhóm người “tín dụng đen” còn leo thang quấy rối đến gia đình, người thân... gây ra sự hoang mang lớn trong khu công nghiệp.

Công đoàn tìm giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen” trong công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Trước thực trạng “tín dụng đen” vẫn đang len lỏi trong đời sống công nhân người lao động, đặc biệt là sau đợt dịch COVID-19 khi nhu cầu vay vốn của người lao động tăng cao, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đã đưa ra rất nhiều giải pháp thiết thực để giúp công nhân tránh xa tín dụng đen.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Chuyên gia bày cách tránh bẫy tín dụng đen

LƯƠNG HẠNH |

Tiến sĩ - trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) đã đưa các giải pháp để giúp người lao động hạn chế sa vào cạm bẫy tín dụng đen.

Đồng Tháp: Tín dụng đen gây hoang mang trong khu công nghiệp

NHÓM PV ĐBSCL |

Sau khi “dội bom” điện thoại với công nhân lao động và lãnh đạo doanh nghiệp, nhóm người “tín dụng đen” còn leo thang quấy rối đến gia đình, người thân... gây ra sự hoang mang lớn trong khu công nghiệp.

Công đoàn tìm giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen” trong công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Trước thực trạng “tín dụng đen” vẫn đang len lỏi trong đời sống công nhân người lao động, đặc biệt là sau đợt dịch COVID-19 khi nhu cầu vay vốn của người lao động tăng cao, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đã đưa ra rất nhiều giải pháp thiết thực để giúp công nhân tránh xa tín dụng đen.