Đồng Tháp: Tín dụng đen gây hoang mang trong khu công nghiệp

NHÓM PV ĐBSCL |

Sau khi “dội bom” điện thoại với công nhân lao động và lãnh đạo doanh nghiệp, nhóm người “tín dụng đen” còn leo thang quấy rối đến gia đình, người thân... gây ra sự hoang mang lớn trong khu công nghiệp.

Uy hiếp cả ngày lẫn đêm

“Chúng sử dụng nhiều số điện thoại để gọi và nhắn tin cả ngày lẫn đêm với mục đích chính là yêu cầu tôi phải liên hệ với người lao động để thanh toán nợ” - đã nhiều ngày trôi qua, nhưng anh L.V.L - cán bộ Cty CP Chế biến và XNK Thủy sản CADOVIMEX II (KCN Sa Đéc- Đồng Tháp)  - vẫn chưa hết bàng hoàng. Bởi sau khi thấy anh L.V.L cho biết không liên quan đến việc vay tiền - ngay lập các đối tượng liền “dội bom” bằng các cuộc điện thoại, tin nhắn với lời lẽ thô tục và đậm chất “xã hội đen” như: “Chúng mày thích bao che, bố xuống Cty bẻ cổ từng đứa”.

Đây là một trong số nhiều cán bộ cấp phòng của Công ty CADOVIMEX II bị nạn “tín dụng đen” quấy rầy trong suốt nhiều ngày liền. Thậm chí, chúng còn tấn công cả người thân và gia đình khi thấy không đáp ứng được yêu cầu. Chị N.T.T (CADOVIMEX II) cho biết, khi tôi vừa từ chối “thu nợ thay”, mẹ tôi ở quê điện thoại giọng hốt hoảng: Có người vừa điện thoại hăm tạt axit con...”. Đặc biệt hơn là nhiều trong số các cuộc điện thoại quấy rồi này ở dạng không hiện số đã đầy lo lắng không nhỏ đến “người trong cuộc” lẫn người ngoài cuộc.

Sau khi biết sự việc, ông Phan Hữu Huyền, Phó Tổng Giám đốc CADOVIMEX II - gửi văn bản đến cơ quan chức năng cầu cứu. Ngay lập tức các đối tượng quay sang “dội bom” tin nhắn, điện thoại đến cán bộ lãnh đạo công ty như một cách gây áp lực... đòi nợ thay.

“Chúng yêu cầu lãnh đạo công ty buộc CNLĐ phải trả nợ hoặc liên hệ lại với chúng với lý do trong hồ sơ vay có ghi họ tên và số điện thoại... dù thực tế chúng tôi không hề biết” - ông Huyền bức xúc. Tuy nhiên, khi được yêu cầu cung cấp hợp đồng để chứng minh thì tất cả các đối tượng này không cung cấp với lý do “bảo mật khách hàng”. Thậm chí khi công ty bày tỏ thiện chí mời các đối tượng này làm việc cụ thể để làm cơ sở xem xét hỗ trợ CNLĐ... thì chúng không hợp tác và chuyển sang lấy hình ảnh của lãnh đạo và nhân viên quản lý của công ty tạo thành mục “kêu gọi hỗ trợ” rồi đăng lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ, hỗ trợ tiền để trả nợ.

“Thoạt đầu chúng dùng hình ảnh người đứng đầu công ty, khi thấy tôi ra mặt phản ứng, lập tức bọn chúng đưa hình ảnh của tôi vào vị trí đó và buông lời thách thức” - ông Huyền bức xúc.

Từ lo sợ đến... lo liệu

Thực tế tại các KCN ở Đồng Tháp cho thấy “tín dụng đen” như con bạch tuộc, chúng tung vòi ra nhiều nơi với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp. “Qua nắm thông tin sơ bộ, “tín dụng đen” có mặt tại nhiều DN trong KCN Sa Đéc (TP.Sa Đéc) và KCN Sông Hậu (huyện Lai Vung)” - bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Chủ tịch Công đoàn các KCN, khu kinh tế Đồng Tháp chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của lãnh đạo nhiều CĐCS ở các KCN tại Đồng Tháp, những gì thấy được chỉ là phần nổi của tảng băng. Bởi CNLĐ thu nhập khá thấp nên khi có sự cố trong cuộc sống, họ rất cần có tiền để xoay sở. Nhưng các đối tượng này không dễ tiếp cận với phương thức cho vay của ngân hàng thương mại... nên buộc lòng họ đến với “tín dụng đen”.

“Họ âm thầm giao dịch, khi và chỉ khi đến “bước đường cùng” mới lên tiếng kêu cứu thì mọi chuyện đã quá muộn” - Chủ tịch CĐCS một doanh nghiệp chế biến thủy sản ở KCN Sa Đéc có quy mô vài nghìn CNLĐ cho biết.

Tuy nhiên, trước mắt, qua làm việc với các CNLĐ được nêu đích danh tên tuổi, bước đầu cho thấy nhiều khả năng đây là “tập đoàn lừa đảo”.

Điển hình như trường hợp L.M.T (CNLĐ Công ty CADOVIMEX II). Theo trình bày, năm 2018, L.M.T có vay 30 triệu đồng, mỗi tháng đóng số tiền 1.552.000 đồng vào ngày 20 hằng tháng, trong 24 tháng là đủ. Tuy nhiên L.M.T đã đóng số tiền 29 triệu đồng, tương đương 25 tháng từ hơn 1 năm trước. Thế nhưng, đến tháng 2.2022 bỗng dưng có người liên lạc, nói L.M.T còn nợ 16,9 triệu đồng và yêu cầu trả nợ kèm lời đe dọa “khủng khiếp”. Vì sợ liên lụy đến người thân, L.M.T đồng ý trả nợ theo gợi ý của nhóm người này theo mức 2 triệu đồng/tháng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi trả 2 triệu đồng, anh L.M.T lại tiếp tục nhận tin nhắn đang nợ 20 triệu đồng.

Trong lúc chờ cơ quan chức năng phối hợp chặt dần chiếc “vòi bạch tuộc”, tổ chức Công đoàn đã triển khai nhiều cách làm hạ nhiệt, như lồng ghép nội dung “tín dụng đen” vào các nội dung tuyên truyền, có văn bản đề xuất chương trình hỗ trợ tín dụng ưu đãi đặc biệt cho CNLĐ... Song song đó, một số CĐCS cũng sáng tạo ra cách giúp CNLĐ hạn chế sa vào bẫy “tín dụng đen”. Điển hình là Công ty TG chuyên chế biến thủy sản có quy mô hơn 2.000 CNLĐ ở KCN Sa Đéc, thống nhất trong Ban chấp hành xét cho CNLĐ mượn tiền để xoay sở khi gia đình hữu sự. “Bình quân 3-5 triệu đồng, cao nhất là 10 triệu đồng/người, trả dần 300-500.000 đồng/tháng” - bà Thủy Tiên chia sẻ.

Có thể với quy mô của nguồn quỹ CĐCS, chưa thể giúp được nhiều CNLĐ, nhưng cách làm chủ động, đầy tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái này sẽ gợi mở cho nhiều cách làm hay, thiết thực để trợ giúp người lao động trụ vững trước cơn lốc của “tín dụng đen”.

NHÓM PV ĐBSCL
TIN LIÊN QUAN

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Kỳ vọng gói tín dụng ưu đãi cho CNLĐ

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Thông tin từ tổ chức Công đoàn và các cơ quan chức năng, nạn “tín dụng đen” khủng bố công nhân diễn ra ở nhiều nơi mà một trong những nguyên nhân là CNLĐ khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân từ ngân hàng thương mại...

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Vén màn chiêu leo thang lừa đảo

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Không chỉ “dội bom” điện thoại, tin nhắn, các đối tượng “tín dụng đen” còn tiếp tục leo thang lừa đảo với nhiều chiêu trò táo tợn.

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân, lãnh đạo doanh nghiệp cũng cầu cứu

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Cơn “bão” tín dụng đen đã càn quét lên Khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đầy lo ngại.

Làm gì để xử lý tình trạng tín dụng đen bủa vây công nhân, khu công nghiệp?

Nhóm PV |

Để công nhân, người lao động tránh sa vào "bẫy tín dụng đen", Ngân hàng Nhà nước sẽ cung cấp các dịch vụ cho vay tiêu dùng hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, cơ quan Công an cũng sẽ xử lý những chiêu trò núp bóng, trấn áp tội phạm "tín dụng đen".

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Kỳ vọng gói tín dụng ưu đãi cho CNLĐ

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Thông tin từ tổ chức Công đoàn và các cơ quan chức năng, nạn “tín dụng đen” khủng bố công nhân diễn ra ở nhiều nơi mà một trong những nguyên nhân là CNLĐ khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân từ ngân hàng thương mại...

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Vén màn chiêu leo thang lừa đảo

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Không chỉ “dội bom” điện thoại, tin nhắn, các đối tượng “tín dụng đen” còn tiếp tục leo thang lừa đảo với nhiều chiêu trò táo tợn.

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân, lãnh đạo doanh nghiệp cũng cầu cứu

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Cơn “bão” tín dụng đen đã càn quét lên Khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đầy lo ngại.

Làm gì để xử lý tình trạng tín dụng đen bủa vây công nhân, khu công nghiệp?

Nhóm PV |

Để công nhân, người lao động tránh sa vào "bẫy tín dụng đen", Ngân hàng Nhà nước sẽ cung cấp các dịch vụ cho vay tiêu dùng hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, cơ quan Công an cũng sẽ xử lý những chiêu trò núp bóng, trấn áp tội phạm "tín dụng đen".