Cẩn trọng trước cạm bẫy tín dụng đen
Trung tá Đào Trung Hiếu nhận định thời gian vừa qua, cùng với sự bùng nổ của internet, mạng xã hội và các thiết bị điện tử, tệ nạn cho vay lãi nặng dưới hình thức ứng dụng trên điện thoại dần thay thế phương thức cho vay lãi nặng truyền thống.
"Nhiều vụ vay lãi nặng online có mức lãi suất lên đến 1.000%/năm. Đối chiếu với các quy định của pháp luật thì đây là hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Pháp luật nghiêm cấm hành vi này", Trung tá Đào Trung Hiếu khẳng định.
Thực tế, đã có nhiều người đã dính vào "cạm bẫy" tín dụng đen, trong số đó có nhiều người lao động là công nhân ở các khu công nghiệp.
Lí giải nguyên do người lao động dính vào những cạm bẫy này, Trung tá Đào Trung Hiếu cho hay: Người lao động đứng trước những nhu cầu chi tiêu, ốm đau bệnh tật, đóng học cho con... trong khi nguồn thu nhập của họ không đủ để giải quyết. Họ không còn cách nào khác để có tiền, giải quyết nhu cầu cách bách về tài chính.
Hơn nữa, họ không có khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay ngân hàng vì không có tài sản thế chấp. Do đó, họ tìm đến các ứng dụng cho vay tiền nhan nhản trên các trang mạng, ứng dụng điện thoại. Chỉ bằng thao tác đơn giản, với từ khóa "cho vay tiền", google có thể trả hàng ngàn kết quả. Người lao động rất dễ lựa chọn hình thức vay này mà chưa có sự tìm hiểu kỹ lưỡng.
Khi tham gia vay, người lao động sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân, đồng bộ danh bạ điện thoại với người cho vay. Sau đó, đối tượng cho vay thường "cắt phế" (lãi) trước khi chuyển khoản tiền đến cho người vay.
Khi đến hạn trả tiền, người vay không trả được, các đối tượng sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn gây sức ép như: Gọi điện cho người vay, người thân, bạn bè người vay, dọa nạt, gây sức ép... buộc người vay phải trả tiền.
Việc cho vay lãi nặng đã đẩy rất nhiều người vào cảnh "tán gia bại sản" vì "lãi mẹ đẻ lãi con". Số lãi phát triển một cách "phi mã" với cấp số nhân khiến người vay không thể chịu được. Nhiều người bị dồn đến bước đường cùng đã có những cái kết cay đắng.
Cần nâng cao hiểu biết về thời sự an ninh
Trao đổi về các giải pháp cho tình trạng này, Trung tá Đào Trung Hiếu cho rằng, thứ nhất, mỗi người lao động cần nâng cao sự hiểu biết về thời sự an ninh, về những nguy cơ, hiểm họa từ tín dụng đen.
Thứ hai, người lao động cần tiết chế sinh hoạt, tránh việc đẩy bản thân vào tình trạng túng quẫn về tài chính. Người lao động cần điều chỉnh mức chi tiêu tương xứng với mức thu nhập. Đây là giải pháp căn cơ, phòng ngừa sa vào tín dụng đen.
"Khi rơi vào tình thế buộc phải vay trên các ứng dụng, mỗi người cần phải kiểm tra thật kĩ ứng dụng cho vay có uy tín hay không? Hãy tìm đến tổ chức, doanh nghiệp cho vay có uy tín. Đặc biệt, người lao động cần hết sức lưu ý nếu lãi suất vay cao hơn 20%/năm lãi suất ngân hàng thì đây là hành vi vi phạm pháp luật", trung tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.
Trung tá Đào Trung Hiếu cũng lưu ý hiện nay, có những đối tượng cho vay với mức lãi suất dưới 20%/năm, vẫn đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng này lại có các khoản phí phụ thu. Nếu cộng tất cả các loại phí vào thì về bản chất vẫn là cho vay lãi nặng.
Bên cạnh đó, nếu đối tượng cho vay yêu cầu người lao động phải đồng bộ danh bạ điện thoại, cho truy cập vào các tài khoản mạng xã hội... thì đây sẽ là hình thức đe dọa, có nguy cơ mất an toàn an ninh về thông tin của người vay. Từ đó, phát sinh rất nhiều hệ lụy khác, ảnh hưởng cuộc sống của người vay trong tương lai.
Trung tá Đào Trung Hiếu khuyến cáo người lao động không may sa vào tín dụng đen bằng những thủ đoạn pháp luật cấm thì cần phải đến trình báo các cơ quan chức năng, tìm kiếm sự can thiệp, hỗ trợ từ các cơ quan này.