Theo đó vào lúc 8h30 sáng nay, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo của Viện Giám định pháp y TƯ về việc một đối tượng có hành vi dùng dao, súng đe dọa khống chế chị Lê Thị H. (SN 1970) - điều dưỡng viên của Viện.
Khi đó, anh Đàm Viết Chung - bảo vệ trực tại cổng Viện Giám định pháp y có tiếp nhận một nam thanh niên tên Trần Đức Anh vào Viện xin thăm gặp Trương Kim Hoàng (SN 1986), là đối tượng đang chữa bệnh tại Viện.
Anh Chung hướng dẫn cho Đức Anh vào khu chờ thăm gặp, lúc này có anh Lê Quý Đôn là hộ lý của Viện đang trực tại phòng. Khi điều dưỡng viên của Viện đưa Hoàng ra phòng thăm để gặp Đức Anh, thì Đức Anh rút dao và súng ra, thấy vậy anh Đôn bỏ chạy.
Đức Anh chạy dọc theo hành lang phòng thăm thì gặp chị Lê Thị H., Đức Anh đã dùng tay phải vừa cầm súng vừa kẹp cổ chị H., đồng thời tay trái cầm dao nhọn dí vào cổ chị, khống chế yêu cầu phải mở cửa cho Hoàng đi về nhà.Đức Anh khống chế chị H. đưa ra ngoài cổng và khống chế chiếc taxi BKS 30A-625.01 do Lê Văn Q. điều khiển. Đức Anh yêu cầu anh Q. điều khiển xe ra quốc lộ 1A.
Lúc này, xe đặc chủng cùng lực lượng công an huyện Thường Tín có mặt và đuổi theo đến khu vực gần BV đa khoa huyện Thường Tín thì chặn được chiếc taxi.
Đức Anh xuống xe tiếp tục khống chế chị H. và đưa vào cửa hàng hoa số 105 tiểu khu Trần Phú, thị trấn Thường Tín.Công an huyện Thường Tín đã vận động giải thích, yêu cầu Đức Anh hạ vũ khí thả chị H. nhưng đối tượng không đồng ý mà yêu cầu 1 xe ôtô để chở mình cùng chị H. và Hoàng đi về nhà Hoàng. Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thường Tín cùng phối hợp đã bắt giữ đối tượng và giải cứu chị Lê Thị H. an toàn. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Liên quan đến vụ việc này, ông Đỗ Đức Cường – Trưởng công an huyện Thường Tín thông tin thêm cho phóng viên, đối tượng Đức Anh dùng khẩu súng bi giả, hình dạng tương tự súng quân dụng và có tính sát thương. Cả hai đối tượng này đều đã có tiền án tiền sự và hiện đang bị tạm giữ để điều tra thêm.