Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Thái Lan có kế hoạch bắt đầu thu phí 300 baht (9 USD) từ khách du lịch nước ngoài đến nước này bắt đầu từ tháng 6, Reuters đưa tin. 

Du lịch là ngành quan trọng trong nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á và đóng góp khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trước đại dịch.

“Sẽ không thu phí với người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới" -  Bộ trưởng Du lịch Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn nói.

Đề xuất thu phí khách du lịch lần đầu tiên được xem xét vào năm 2022 và phải được nội các phê duyệt.

Du lịch đóng góp khoảng 12% GDP Thái Lan trước đại dịch. Ảnh: AFP
Du lịch đóng góp khoảng 12% GDP Thái Lan trước đại dịch. Ảnh: AFP

Số tiền thu được theo khoản phí này sẽ được dùng để hỗ trợ du khách gặp tai nạn và phát triển các điểm du lịch ở Thái Lan.

Ông Phiphat đồng thời cho biết thêm, Thái Lan dự kiến đón 25 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023. Cùng với đó, chi tiêu cho du lịch được dự báo sẽ đạt ít nhất 2,38 nghìn tỉ baht (64,5 tỉ USD) trong năm nay. Năm 2019, Thái Lan đón gần 40 triệu lượt khách.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan có quy định nhập cảnh mới với tất cả khách quốc tế

Khánh Minh |

Thái Lan có quy định nhập cảnh mới với tất cả khách quốc tế sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới ngày 8.1.

Tục lệ giả chết trong năm mới ở Thái Lan

Song Minh |

Trong tục lệ năm mới kỳ lạ ở Thái Lan, người tham gia nằm trong quan tài như thể đã chết để nhà sư tụng kinh xua đuổi xui xẻo.

Thái Lan tiếp tục thu hút du khách Nga sau khủng hoảng

Thảo Phương |

Thái Lan đang trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch Nga, chỉ trong tháng 11 năm nay, du khách đến với “xứ chùa Vàng” đã gấp đôi trung bình mỗi tháng và tăng gần 7 lần so với tháng 9.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thái Lan có quy định nhập cảnh mới với tất cả khách quốc tế

Khánh Minh |

Thái Lan có quy định nhập cảnh mới với tất cả khách quốc tế sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới ngày 8.1.

Tục lệ giả chết trong năm mới ở Thái Lan

Song Minh |

Trong tục lệ năm mới kỳ lạ ở Thái Lan, người tham gia nằm trong quan tài như thể đã chết để nhà sư tụng kinh xua đuổi xui xẻo.

Thái Lan tiếp tục thu hút du khách Nga sau khủng hoảng

Thảo Phương |

Thái Lan đang trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch Nga, chỉ trong tháng 11 năm nay, du khách đến với “xứ chùa Vàng” đã gấp đôi trung bình mỗi tháng và tăng gần 7 lần so với tháng 9.