Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm mua bán người

Tiến Nguyễn |

Những tháng qua, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người, triệt xóa nhiều ổ nhóm, vụ việc phức tạp, xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Triệt phá nhiều vụ án mua bán người

Quý III.2023, tình hình tội phạm mua bán người tại Việt Nam tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Tổng đài hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới, mua bán người 1900.969680 đã tiếp nhận 283 cuộc gọi với 292 lượt tham vấn về tâm lý, chính sách, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và người có nguy cơ cao là nạn nhân của mua bán người…

Với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, công tác phòng, chống mua bán người đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Điển hình, vào ngày 4.7.2023, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng giải cứu, tiếp nhận 2 nạn nhân nghi bị mua bán tại huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng giải cứu, tiếp nhận 61 nạn nhân, người nghi là nạn nhân; tiến hành rà soát, sàng lọc 54 công dân có dấu hiệu bị mua bán do lực lượng chức năng của nước ngoài trao trả.

Mô hình Ngôi nhà bình yên tại Hà Nội và Cần Thơ tiếp tục tiếp nhận, hỗ trợ 54 trường hợp là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bị mua bán trở về...

Trước tình hình phức tạp của tội phạm mua bán người, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người. Qua đó, lực lượng Công an toàn quốc trong 3 tháng qua đã tiếp nhận, giải quyết 92 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm mua bán người.

Phát hiện, điều tra 85 vụ/230 đối tượng phạm tội mua bán người theo các tội danh được quy định tại Điều 150, Điều 151, Bộ luật Hình sự. Xác định 224 nạn nhân bị mua bán.

Tăng cường truyền thông phòng chống tội phạm mua bán người

Bên cạnh việc tập trung tấn công trấn áp mạnh loại tội phạm mua bán người, lực lượng Công an nhân dân còn làm tốt công tác tham mưu chính quyền các cấp, tổ chức tốt công tác tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bản người”, với chủ đề năm 2023 “Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Các lực lượng chức năng đã tổ chức 21.398 buổi truyền thông tới hơn 1,1 triệu lượt người nghe. Xây dựng gần 75.843 pano, áp phích, tờ rơi, đĩa hình, băng rôn... có nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Lồng ghép và truyền tải 1.336 lượt các thông điệp phòng, chống mua bán người vào các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành học.

Xây dựng, triển khai hoạt động hiệu quả của nhiều mô hình, câu lạc bộ phòng, chống mua bán người, điển hình như mô hình “phòng, chống mua bán người" và "3 không: Không di cư trái phép, không xuất cảnh trái phép, không hôn nhân trái pháp luật" tại Điện Biên; câu lạc bộ “Truyền thông tư vấn pháp luật cho phụ nữ" và "Trợ giúp pháp lý" tại Lạng Sơn; mô hình “Hỗ trợ cộng đồng phòng, chống tội phạm mua bán người" và “Hỗ trợ phụ nữ di cư lao động an toàn" tại Nghệ An; mô hình "Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về" tại Cần Thơ...

Tòa án nhân dân các cấp cũng đã kịp thời thụ lý, xét xử nghiêm khắc đối với loại tội phạm mua bán người, góp phần tạo sức răn đe chung đến toàn xã hội; đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 48 vụ/139 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 30 vụ với 77 bị cáo. Trong đó, có có 7 bị cáo bị tuyên phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm; 28 bị cáo bị tuyên phạt tù từ 7 năm đến 15 năm...

Công tác nghiên cứu, xây dựng Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) tiếp tục được triển khai. Đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), đồng thời tổ chức lấy ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương đối với nội dung dự án Luật.

Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người tiếp tục được các bộ, ngành chú trọng, đẩy mạnh thực hiện với nhiều hoạt động hợp tác song phương, đa phương. Trong đó, Bộ Công an đã tổng kết thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam - Campuchia về hợp tác song phương để loại trừ nạn mua bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán năm 2005 và Thỏa thuận về quy trình chuẩn trong xác định và hồi hương nạn nhân bị mua bán trở về...

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đồng bộ triển khai các biện pháp phòng chống mua bán người

Bảo Nguyên |

Ngày 29.9.2023, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức Hội nghị giao ban Tổ Chuyên viên liên ngành Ban Chỉ đạo 138/CP Quý III năm 2023. Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong Quý III năm 2023, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm.

Đa số nạn nhân của vụ mua bán người trong nội địa là dưới 16 tuổi

vân trang |

Theo thống kê, đa số nạn nhân của tội phạm mua bán người xảy ra trong nội địa tại Việt Nam dưới 16 tuổi, đa số là nữ.

Không thể phòng chống mua bán người nếu không hợp tác quốc tế

LƯƠNG HẠNH |

Nhận định này được bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Cục trưởng, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đưa ra tại Hội thảo Đánh giá giữa kỳ Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực bảo vệ nạn nhân tổ chức vào ngày 9.8.

Xe tải mất lái lao vào vách núi tại Nghệ An, 1 người chết, 2 người bị thương

QUANG ĐẠI |

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khi chiếc xe tải tại Nghệ An bất ngờ mất lái lao vào vách núi khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Lại thêm 1 bài thơ trong SGK Ngữ văn lớp 6 gây tranh cãi

Trà My |

Bài thơ “Con chào mào” của tác giả Mai Văn Phấn trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Café chiều thứ 7: Giải pháp để người dân "mỉm cười" khi tăng giá vé xe buýt

Nhóm PV |

Sau 9 năm giữ nguyên giá vé, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất, từ 1.1.2024 sẽ tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 - 11.000 đồng so với hiện nay, tùy thuộc cự ly, loại vé và diện ưu tiên. Đề xuất này đang nhận được nhiều tranh luận của người dân.

Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện có 69 trung tâm đăng kiểm tại 24 tỉnh, thành phố sắp bị buộc phải tạm dừng hoạt động. Trong đó, có trung tâm đăng kiểm duy nhất tại tỉnh Hoà Bình.

Quá chén đêm 20.10, người phụ nữ bị phạt kịch khung

Mỹ Lệ |

TPHCM - Bất ngờ bị Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ loạng choạng cho biết vừa mới đi sinh nhật về.

Đồng bộ triển khai các biện pháp phòng chống mua bán người

Bảo Nguyên |

Ngày 29.9.2023, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức Hội nghị giao ban Tổ Chuyên viên liên ngành Ban Chỉ đạo 138/CP Quý III năm 2023. Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong Quý III năm 2023, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm.

Đa số nạn nhân của vụ mua bán người trong nội địa là dưới 16 tuổi

vân trang |

Theo thống kê, đa số nạn nhân của tội phạm mua bán người xảy ra trong nội địa tại Việt Nam dưới 16 tuổi, đa số là nữ.

Không thể phòng chống mua bán người nếu không hợp tác quốc tế

LƯƠNG HẠNH |

Nhận định này được bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Cục trưởng, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đưa ra tại Hội thảo Đánh giá giữa kỳ Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực bảo vệ nạn nhân tổ chức vào ngày 9.8.