Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã

BẢO TRUNG |

Ngày 1.7, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Việc truy nã bị can Y Khing Liêng căn cứ từ quyết định khởi tố bị can ngày 28.6 của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Bị can Y Khing Liêng đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện nay không biết rõ bị can đang ở đâu.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Như Báo Lao Động đã liên tục phản ánh, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11.6, một nhóm đối tượng mang theo vũ khí tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin khiến 2 cán bộ xã, 4 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, 3 người dân tử vong, 2 chiến sĩ công an bị thương.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", khởi tố 7 bị can về tội "Không tố giác tội phạm", 1 bị can về tội "Che giấu tội phạm", 1 bị can về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc nơi xảy ra vụ nổ súng tấn công trụ sở xã

BẢO TRUNG |

Ngày 30.6, Đoàn công tác của Hội đồng dân tộc của Quốc hội do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk - nơi vừa xảy ra vụ các đối tượng nổ súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm gia đình các liệt sĩ vụ nổ súng tấn công trụ sở xã

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 29.6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ nhóm đối tượng nổ súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Tin tức 24h: Khởi tố 75 đối tượng trong vụ tấn công 2 trụ sở xã tại Đắk Lắk

Thái Mạnh - Minh Hà |

Tin tức 24h: Khởi tố 75 đối tượng liên quan vụ tấn công hai trụ sở xã ở Đắk Lắk; Vụ Trang Nemo gây rối: Bà Phạm Lệ Khanh gửi đơn kháng cáo; Độc lạ hiện tượng mặt biển Sầm Sơn chia đôi hai màu nước; Quang Hải chính thức ra mắt câu lạc bộ Công an Hà Nội...

Sông Phó Đáy sạt lở, khẩn trương cảnh báo và di dời tài sản của người dân

Hiếu Anh |

Theo báo cáo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 2.7 về tình hình đê điều, tại Vĩnh Phúc xảy ra sự cố sạt lở bờ hữu sông Phó Đáy.

Bản tin công đoàn: Công chức thiếu chứng chỉ tiếng Anh bị thôi việc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hàng loạt khoản phụ cấp tăng theo lương cơ sở; Hơn 2.900 lao động mất việc ở Bình Định; Người già không lương hưu, trợ cấp chật vật mưu sinh; Công chức, viên chức thiếu chứng chỉ tiếng Anh, tin học có bị thôi việc không?

Hà Nội: Chờ quy hoạch, người dân sống tạm bợ trong những ngôi nhà cũ nát

Nguyễn Thúy |

Đã nhiều năm nay, tại phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội), hàng trăm ngôi nhà có tuổi đời vài chục năm đều đã nứt, lún, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được phép cải tạo, xây mới vì phải chờ quy hoạch.

Thanh Hương hé lộ về kết phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện ngắn với Báo Lao Động, nữ diễn viên Thanh Hương đã có những chia sẻ về kết thúc của bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Đồng thời cô cũng chia sẻ về hậu trường đóng chung cùng NSƯT Thanh Quý và NSƯT Hoàng Hải.

Công an xác minh thông tin trên mạng xã hội về việc vợ chồng nghi bị bắn

An Long |

Công an tỉnh Long An và Đồng Tháp đang vào cuộc xác minh thông tin cặp vợ chồng nghi bị đối tượng lạ mặt dùng súng bắn trên tuyến Quốc lộ N2, nơi giáp ranh địa bàn giữa hai tỉnh.

Giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc nơi xảy ra vụ nổ súng tấn công trụ sở xã

BẢO TRUNG |

Ngày 30.6, Đoàn công tác của Hội đồng dân tộc của Quốc hội do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk - nơi vừa xảy ra vụ các đối tượng nổ súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm gia đình các liệt sĩ vụ nổ súng tấn công trụ sở xã

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 29.6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ nhóm đối tượng nổ súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Tin tức 24h: Khởi tố 75 đối tượng trong vụ tấn công 2 trụ sở xã tại Đắk Lắk

Thái Mạnh - Minh Hà |

Tin tức 24h: Khởi tố 75 đối tượng liên quan vụ tấn công hai trụ sở xã ở Đắk Lắk; Vụ Trang Nemo gây rối: Bà Phạm Lệ Khanh gửi đơn kháng cáo; Độc lạ hiện tượng mặt biển Sầm Sơn chia đôi hai màu nước; Quang Hải chính thức ra mắt câu lạc bộ Công an Hà Nội...